Quân đội Iraq đẩy lui cuộc tấn công lớn của IS tại Anbar

Google News

(Kiến Thức) - Cảnh sát và quân đội Iraq đẩy lui cuộc tấn công lớn của IS tại tỉnh Anbar, miền tây Iraq.

Hãng Fars (Iran) đưa tin ngày 7/12, quân đội Iraq đẩy lui cuộc tấn công lớn của IS tại tỉnh Anbar.
“Tổ chức khủng bố IS định thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các địa điểm khác nhau tại tỉnh Anbar với 7 xe chở đầy bom”, chỉ huy chiến dịch quân sự tại tỉnh Anbar, Jamal al-Dailami, cho biết.
 Binh sĩ quân đội Iraq.
Jamal nói thêm, nhóm IS cũng lên kế hoạch tấn công vào hai trụ sở của quân đội Iraq và cảnh sát liên bang ở vị trí cách Ramadi 35km về phía tây.
“Quân đội và cảnh sát Iraq đã đẩy lui cuộc tấn công quy mô lớn này của phiến quân IS”, quan chức Iraq cho hay.
Ngày 5/12, lực lượng an ninh Iraq tiếp tục tấn công tại tỉnh Anbar và giành lại quyền kiểm soát hơn một nửa diện tích al-Tamim, ngoại ô Ramadi. Trong đó, quân đội Iraq tái chiếm ba trong số 6 khu vực chiến lược của al-Tamim.
Thiên An

Bình luận(0)