Phe đối lập Syria “tẩy chay” hòa đàm Geneva-3

Google News

(Kiến Thức) - Phe đối lập Syria ngày 28/1 tuyên bố sẽ không tham dự hòa đàm Geneva-3 vốn nhằm mục đích tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria.

Kênh địa phương Al Hadith dẫn lời Phó chủ tịch đoàn đàm phán của phe đối lập Syria, George Sabra, cho biết, đoàn đại diện phe đối lập sẽ không tới Geneva, đồng thời nhấn mạnh rằng, sẽ không có các cuộc đàm phán nào nếu không có sự tham gia của lực lượng đối lập.
“Chúng tôi sẽ tham dự các cuộc hòa đàm Geneva-3 ngay sau khi tất cả các chướng ngại vật được loại bỏ”, Sabra tuyên bố.
Phe doi lap Syria “tay chay” hoa dam Geneva-3
Cảnh tượng đổ nát ở thành phố Homs, Syria. 
Trước đó, các nhóm đối lập đã nhóm họp tại Ả-rập Xê-út nhưng không đưa ra được quyết định cuối cùng về việc họ sẽ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva. Theo đó, nhóm này sẽ tiếp tục chờ Liên Hợp Quốc đáp ứng các yêu cầu của họ.
Ngày 26/1, phe đối lập đưa ra yêu cầu về một sự “tiến triển thực sự” trên mặt đất trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán.
Được biết, cuộc đàm phán Geneva dự kiến bắt đầu vào ngày 29/1.
Thiên An (Theo THX)

Bình luận(0)