Phận thê thảm chàng trai có cánh tay to nhất thế giới

Google News

Vì cánh tay to bất thường, khoảng gần 20kg nên công việc kiếm sống duy nhất của chàng trai này chỉ là đi ăn xin.

Tin tức từ Mirror cho hay, người đàn ông trẻ có cánh tay to bất thường tên là Bablu Pashi, 25 tuổi, ở Allahabad, Ấn Độ.
Lý do khiến chàng trai này có cánh tay dị thường như vậy là bởi anh mắc chứng bệnh liên quan tới việc các mô cơ thể tăng trưởng quá mức.
Phan the tham chang trai co canh tay to nhat the gioi
 Bablu Pashi khổ sở vì cánh tay bất thường.
cánh tay to bất thường, khoảng gần 20kg, mà chàng trai chỉ có thể đi bộ 10 phút liên tục.
"Tôi không thể đi lại bình thường như mọi người. Tôi chỉ có thể đi bộ trong 10 phút và sau đó 10 phút, tôi phải nghỉ ngơi. Đây là những khó khăn tôi gặp phải. Tôi sinh ra đã có cánh tay bất thường này. Và càng lớn lên cánh tay càng tăng trưởng với tốc độ khủng khiếp", Bablu nói.
hình dáng bất thường này mà ở nơi sinh sống Bablu bị hàng xóm xa lánh và tàn nhẫn gọi là "quỷ".
Để tiện cho việc chữa bệnh, anh chuyển đến Mumbai để tìm việc và chữa bệnh nhưng với cánh tay kỳ dị này, chẳng mấy người muốn thuê ông làm. Thậm chí ở nhiều nơi ông còn bị xua đuổi nữa.
Bablu nói: "Không ai muốn giúp tôi trong thành phố này. Tôi đi đến một số cửa hàng để xin việc, tôi thậm chí còn bị đánh và đuổi đi”. Chính vì thế mà chàng trai trẻ này buộc phải đi ăn xin.
Phan the tham chang trai co canh tay to nhat the gioi-Hinh-2
 Bablu Pashi không thể tìm nổi việc làm vì cánh tay dị thường.
Cũng vì cánh tay bất thường này mà chẳng cô gái nào dám kết thân với anh nên giấc mơ về việc có một gia đình và những đứa trẻ mãi là xa vời với anh.
Bác sĩ RL Gangrade, người từng thăm khám cho Bablu cho biết: "Chàng trai này mắc chứng bệnh rối loạn di truyền. Ngay bây giờ bên tay anh ấy vẫn phát triển. Anh ấy cần phẫu thuật sớm”.
Tuy nhiên, chi phí cho một ca phẫu thuật cánh tay như thế này rất tốn kém và vượt xa khả năng của gia đình Bablu.
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)