Phải bồi thường 720 triệu vì cố tình đẻ rơi trên máy bay

Google News

Một người phụ nữ Đài Loan đang đối mặt với mức bồi 720 triệu đồng vì cáo buộc cố tình đẻ rơi trên máy bay để có quốc tịch Mỹ.

Theo Mirror, người phụ nữ Đài Loan với câu chuyện vượt cạn kỳ diệu ở độ cao gần 10.000 m mà truyền thông đưa tin vào tuần trước đang đối mặt với mức bồi thường 21.000 bảng Anh (720 triệu đồng) vì cáo buộc cố tình đẻ rơi trên máy bay để có quốc tịch Mỹ.
Trước đó, truyền thông Trung Quốc rầm rộ đưa tin một sản phụ Đài Loan tên Jian bị cáo buộc không khai báo tình trạng mang thai của mình với hãng bay khi mua vé hòng được sinh con trên đất Mỹ để con được mang hộ tịch Mỹ.
Đầu tháng này, những đoạn video xúc động được lan truyền cho thấy sản phụ Jian đã chuyển dạ và hạ sinh một bé gái trên chuyến bay China Airlines khởi hành từ Đài Bắc tới Los Angeles (Mỹ).
Phai boi thuong 720 trieu vi co tinh de roi tren may bay
 Người phụ nữ hạ sinh an toàn 30 phút trước khi hạ cánh. Ảnh: MIRROR
Sản phụ này hạ sinh ở độ cao gần 10.000 m, được tập thể phi hành đoàn hỗ trợ hết mình cùng với sự giúp sức đỡ đẻ của một bác sĩ vô tình có mặt trên chuyến bay.
Vì sự kiện hi hữu này, chuyến bay buộc phải chuyển hướng đột ngột hạ cánh khẩn cấp xuống Anchorage, Alaska để đưa sản phụ này tới bệnh viện, chăm sóc y tế.
Tuy nhiên, ngay sau đó cô Jian bị cáo buộc việc sinh con hi hữu này là một kế hoạch đã tính toán sẵn từ trước, “ráng tới không phận Mỹ mới sinh con” để đứa bé có được quốc tịch Mỹ. Trong lúc vượt cạn trên chuyến bay, người phụ nữ này từ chối nằm xuống sinh con và liên tục hỏi “Đã tới không phận Mỹ chưa?” -China.com.cn đưa tin.
Cô Jian được cách ly khỏi đứa bé hôm 17-10 ngay sao khi bé được trao quốc tịch Mỹ. Người phụ nữ Đài Loan sau đó bị trục xuất, buộc quay về Đài Loan, tuy nhiên bé gái mới sinh vẫn còn ở Mỹ nhờ sự chăm sóc của một người bạn gia đình.
Bộ trưởng Giao thông và Vận tải Đài Loan Chen Jian-yu cho biết chi phí chuyển hướng đột ngột xuống địa điểm khác cùng với chi phí sinh con của người phụ nữ này hơn 21.000 bảng Anh và phía hãng China Airlines muốn cô phải hoàn trả.
Theo Pháp luật TP HCM

Bình luận(0)