Nóng: Phe đối lập Syria đồng ý ngừng bắn

Google News

(Kiến Thức) - Phe đối lập Syria là Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) ngày 20/2 tuyên bố sẽ đồng ý tham gia lệnh ngừng bắn kéo dài 2-3 tuần nếu Nga ngừng không kích.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 20/1 sau cuộc họp với các nhóm khác ở Riyadh, đại diện phe đối lập Syria là HNC cho biết, họ sẵn sàng tham gia lệnh ngừng bắn trong thời hạn 2-3 tuần nếu Nga ngừng các đợt không kích.
Nong: Phe doi lap Syria dong y ngung ban
Các thành viên phe đối lập Syria.
Đồng thời, nhóm đối lập chính ở Syria cũng đưa ra thêm các điều kiện khác nữa như quân chính phủ phải mở vòng vây ở các khu vực do phe đối lập kiểm soát cũng như trả tự do cho các tù binh.
Tổ chức đối lập Syria này khẳng định, họ sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn một khi tất cả các bên liên quan tới cuộc nội chiến, bao gồm cả Nga và Iran, cùng tham gia.
Cùng với đó, một nguồn tin thân cận với ban tổ chức hòa đàm Geneva cũng xác nhận điều này với hãng thông tấn Reuters. “Thông điệp truyền đi rất rõ ràng rằng, phe đối lập sẵn sàng tham gia vào lệnh ngừng bắn 2-3 tuần”, nguồn tin này cho biết.
Thanh Nga (theo Reuters, AP)

Bình luận(0)