Người gốc Việt trở thành ứng viên Thẩm phán tối cao Mỹ

Google News

(Kiến Thức) - Công dân gốc Việt Jacqueline Nguyen (50 tuổi) đang nổi lên là ứng viên tiềm năng cho vị trí Thẩm phán tối cao Mỹ sau khi ông Antonin Scalia qua đời.

Tổng thống Obama đang khẩn trương tìm ra một ứng viên tiềm năng trong loạt danh sách thẩm phán tài năng để đảm đương chức vụ Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ của ông Antonin Scalia, người qua đời do các nguyên nhân tự nhiên hôm 13/2.
Nu cong dan goc Viet co the trung tham phan toi cao My
 Cố Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ Antonin Scalia.
Trước tính hình này, Tổng thống Mỹ Obama lên tiếng đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng để thay thế vị trí của cố Thẩm phán Scalia. Điều vấp phải sự phản đối gay gắt giữa các thành viên Đảng Cộng hòa, đảng đang kiểm soát Hạ viện Mỹ. Các thành viên đảng này nhấn mạnh rằng, họ phản đối bất kì sự bổ nhiệm nào vào vị trí ông Scalia trước thềm cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 11/2016.
Nu cong dan goc Viet co the trung tham phan toi cao My-Hinh-2
Bà Jacqueline Nguyen.
Đặc biệt, một trong các ứng viên tiềm năng cho vị trí Thẩm phán Scalia là nữ công dân gốc Việt Jacqueline Nguyen (50 tuổi), người hiện là thẩm phán ở tòa án phúc thẩm số 9 trụ sở ở San Francisco kể từ tháng 5/2012.
 Bà Jacqueline Nguyen nằm trong số ứng viên tiềm năng chức Thẩm phán tòa án tối cao Mỹ. Anh: Bài viết trên tờ The New York Times.
Bà Jacqueline Nguyen cùng gia đình chuyển tới Mỹ năm bà 10 tuổi. Bà từng đảm nhiệm vị trí trợ lý Tổng chưởng lý ở văn phòng chưởng lý quận trung tâm California. Kể từ năm 2009, bà chính thức là thẩm phán ở tòa án quận sau một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 97/0.
Trước đó, San Antonio News Express là tờ báo đầu tiên đưa tin về sự ra đi của Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ Antonin Scalia bởi các nguyên nhân tự nhiên trong lúc đi nghỉ dưỡng ở tây Texas.
Được cựu Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm vào chức vụ Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ hồi năm 1986, ông Scalia được biết tới là một người có quan điểm bảo thủ cứng rắn và lối xử án tinh tế.
Thanh Nga (tổng hợp)

Bình luận(0)