Nga sơ tán khẩn cấp 2.000 người vì đe dọa đánh bom

Google News

Khoảng 2.000 người đã được cảnh sát sơ tán khỏi một khu hội chợ hoa ngày 8/3 sau khi bị đe dọa đánh bom.

Trang RT hôm nay 8/3 đăng tải thông tin cho biết, khoảng 2.000 người đã được cảnh sát sơ tán khỏi một khu hội chợ hoa vì những kẻ lạ mặt đã gọi điện tới chính quyền đe dọa đánh bom đẫm máu.
Khoảng 2.000 người đã được cảnh sát Nga sơ tán khỏi một khu hội chợ hoa sau khi bị đe dọa đánh bom. 
Được biết sự việc xảy ra tại chợ hoa Rizhsky, một trong những chợ hoa lớn nhất thủ đô Moskva. Hôm nay lượng người kéo về chợ hoa Rizhsky đặc biệt đông vì người dân Nga đổ xô đi mua hoa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Sau khi rà soát, kiểm tra và khoanh vùng, phân loại, cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra bất cứ quả bom nào tại khu chợ. Nhiều nguồn tin gửi tới cảnh sát cho biết họ tìm thấy những túi xách khả nghi, tuy nhiên khi mang tới giám định đều chứa những vật dụng không liên quan.
Kể từ khi Nga phát động cuộc không kích nhằm vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria hôm 30/9/2015, nước này luôn phải đối mặt với những nguy cơ đe dọa an ninh từ nhiều tổ chức khủng bố và lực lượng nổi dậy nhằm vào các khu vực đông dân cư.
Xem Video đánh bom tự sát tại Quốc hội Afghanistan năm 2015. (Nguồn The Guardian):
Theo Báo Giao thông

Bình luận(0)