Nga hủy diệt 1.000 mục tiêu khủng bố từ đầu năm 2016

Google News

(Kiến Thức) - Các chiến đấu cơ Nga hủy diệt hơn 1.000 mục tiêu khủng bố tại Syria từ đầu năm 2016 đến nay.

Sputnik dẫn lời Trung tướng Sergei Rudskoy, Cục trưởng Cục tác chiến trực thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, ngày 11/1 cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, các chiến đấu cơ Nga hủy diệt hơn 1.000 mục tiêu khủng bố tại Syria.
“Các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành 311 đợt xuất kích và tấn công khoảng 1.100 mục tiêu khủng bố tại 10 tỉnh ở Syria, trong đó có Aleppo, Latakia, Homs, Damascus, Deir-er-Zor, Hasakah, Daraa và Raqqa”, tướng Rudskoy thông báo.
Nga huy diet 1.000 muc tieu khung bo tu dau nam 2016
Các chiến đấu cơ Nga tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. 
“Các cuộc không kích của Nga khiến nhóm khủng bố hứng chịu tổn thất nặng nề”, tướng Rudskoy cho biết. Hơn 150 thị trấn và làng mạc tại Syria đã được giải phóng trong hơn một tháng qua.
Vị tướng Nga nói thêm, với sự yểm trợ hỏa lực của Nga, Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) tiếp tục tấn công vào Raqqa – “thủ phủ” của phiến quân IS. SDF cũng giành lại quyền kiểm soát các khu al-Salhiya, Rdzheman-Alaia, el-Qria và Hadriyat-Ayn-Isa.
Ngoài ra, quân đội Syria còn giành lại nhiều vị trí chiến lược tại Latakia.
Thiên An (Theo Sputnik)

Bình luận(0)