Mỹ tố Nga triển khai máy bay không người lái ở Syria

Google News

(Kiến Thức) - Hai quan chức Mỹ tố rằng, Nga bắt đầu triển khai máy bay không người lái ở Syria để đảm đương các nhiệm vụ giám sát.

Trong cuộc trao đổi với hãng thông tấn Reuters, hai quan chức xin đề nghị giấu tên của Mỹ tiết lộ rằng, Nga triển khai máy bay không người lái ở Syria để đảm nhận các nhiệm vụ giám sát. Đây được coi là hoạt động hỗ trợ quân sự trên không đầu tiên của Moscow ở Syria kể từ khi tin đồn Nga tăng cường sự hiện diện ở quốc gia Trung Đông rộ lên.
My to Nga trien khai may bay khong nguoi lai o Syria
 Ảnh minh họa.
Nguồn tin trên không tiết lộ bao nhiêu UAV Nga hiện có mặt ở Syria. Tuy nhiên, một trong hai vị này cho hay, số lượng các máy bay chiến đấu Nga đóng ở căn cứ không quân gần Latakia, một thành trì của Tổng thống Syria Assad tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây.
Đại diện Lầu Năm Góc từ chối đưa ra bất kì bình luận nào về việc Moscow triển khai UAV ở Syria trong buổi họp báo khi nói rằng, họ không thể nói gì về các vấn đề tình báo.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)