Mỹ đem tàu khu trục Zumwalt đối phó Trung Quốc?

Google News

(Kiến Thức) - Trong bối cảnh tình hình Biển Đông gia tăng căng thẳng, Mỹ lên kế hoạch điều tàu khu trục Zumwalt tới khu vực Châu Á-Thái Bình Dương để đối phó Trung Quốc.

Giữa lúc Biển Đông gia tăng căng thẳng bởi những hành động hung hăng của Trung Quốc, ngày 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố sẽ “đưa những vũ khí tối tân tới châu Á-Thái Bình Dương”. Đây được coi là một phần trong chiến lược tái cân bằng của Washington.
My dem tau khu truc Zumwalt doi pho Trung Quoc?
 Tàu khu trục lớp Zumwalt là loại tàu chiến hiện đại nhất của hải quân Mỹ, chi phí mỗi chiếc lên đến 3,45 tỉ USD.
Bộ trưởng Carter cam kết, Washington sẽ triển khai các vũ khí quân sự hạng nặng tiên tiến tới khu vực trên. Cụ thể, ông nói rằng, Mỹ sẽ điều tàu khu trục Zumwalt tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tàu khu trục lớp Zumwalt là loại tàu chiến hiện đại nhất của hải quân Mỹ, chi phí mỗi chiếc lên đến 3,45 tỉ USD. Tàu Zumwalt dài 180m, đạt tốc độ tối đa 56km/giờ, được trang bị các loại tên lửa mạnh như Tomahawk hay Sea Sparrow. Tàu Zumwalt có thể chở theo máy bay trực thăng và được trang bị hệ thống chống radar cực kỳ hiện đại.
Ngoài ra, một số vũ khí khác mà Bộ trưởng Carter cam kết sẽ điều tới vùng trên nhằm mục đích đối phó với Trung Quốc còn bao gồm tàu ngầm lớp Virginia, máy bay trinh thám P-8 Poseidon, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy đường không E-2D Hawkeye.
My dem tau khu truc Zumwalt doi pho Trung Quoc?-Hinh-2
Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-2D Hawkeye.  
Mỹ nhiều lần bày tỏ quan ngại trước sự hung hăng của Trung Quốc ở khu vực, bao gồm hoạt động bồi đắp phi pháp ở Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Trong khi đó, Bắc Kinh luôn khẳng định một cách vô lý và ngang ngược rằng, một phần lớn diện tích Biển Đông thuộc chủ quyền của họ. Trung Quốc luôn bao biện rằng, hoạt động bồi đắp (phi pháp) mà họ đang tiến hành ở quần đảo Trường Sa là “hợp pháp” nhằm mục đích cải thiện an ninh khu vực (?).
Trung Quốc cũng từng cảnh báo rằng, việc Mỹ can dự vào tình hình Châu Á-Thái Bình Dương có thể gây mất ổn định khu vực.
Thanh Nga (theo Sputnik)

Bình luận(0)