Mỹ bắt thủ phạm nổ súng bên ngoài ĐSQ Ethiopia

Google News

(Kiến Thức) - Các Đặc vụ Mỹ đã bắt giữ thủ phạm gây ra vụ nổ súng bên ngoài Đại sứ quán Ethiopia tại Washington ngày 29/9.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho hay, người đàn ông này đã bị bắt giữ. “Chúng tôi cảm thấy các vụ việc liên quan tới việc sử dụng súng là rất nghiêm trọng”, bà Psaki nói trước các phóng viên.
 Các cảnh sát Mỹ đứng phong tỏa hiện trường bên ngoài Đại sứ quán Ethiopia tại Washington.
Tờ NBC News đưa tin rằng, thủ phạm vụ nổi súng là nhân viên đại sứ quán. Cho tới thời điểm này, chưa ai biết anh ta sẽ phải đối mặt với bản án nào từ tòa. Họ cũng không rõ anh ta có phải là đối tượng được hưởng chế độ miễn trừ ngoại giao hay không.
Kênh truyền hình Ethiopia mang tên ESAT đã chiếu một đoạn video ghi lại cảnh một người nam giới đang bên ngoài trụ sở đại sứ quán trên và bắt đầu giơ súng ra bắn.
Sau đó, nhiều người đã nghe thấy những tiếng la hét thất thanh và cố gắng ngăn chặn người đàn ông này khi khẩu súng bắt đầu khai hỏa. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, không có ai bị thương trong vụ nổ súng này.
Thanh Nga (theo NBC News)

Bình luận(0)