Mang bầu 14 lần trong 10 năm để tránh ngồi tù

Google News

(Kiến Thức) - Một phụ nữ ở Trung Quốc đã chủ ý mang bầu 14 lần trong 10 năm để tránh ngồi tù và hưởng án treo.



Mang bau 14 lan trong 10 nam de tranh ngoi tu
Mang bầu 14 lần trong 10 năm để tránh ngồi tù (Ảnh minh họa)
Cách đây 10 năm, người phụ nữ tên Zeng đã bị một tòa án tại thành phố Urumqi (Trung Quốc) phạt tù chung thân vì tham nhũng.

Biết phải ngồi tù, Zeng đã chủ ý mang bầu 14 lần trong 10 năm và được tòa án cho hưởng án treo. Theo quy định của luật pháp Trung Quốc, phụ nữ mang bầu có thể được hưởng án treo khi bị  phạt tù đã được tuyên tại tòa.

Khi nhận được khoan hồng lần đầu tiên, Zeng lập tức đi nạo thai. Sau khi hồi phục sức khỏe, cô này liên tiếp mang bầu để hưởng án treo. Tổng cộng, Zeng đã mang bầu 14 lần trong vòng 10 năm qua, trong đó một lần mang thai giả.

Hiện chưa rõ trong thời gian 10 năm qua Zeng có sinh được đứa con nào hay không. Tuy nhiên, cuối cùng,  Zeng cũng đã phải ngồi tù theo đề nghị từ Cơ quan tư pháp thành phố Urumqi.

Hà Vũ (theo DM)

Bình luận(0)