![]() |
| Một phiên họp của các nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ.(Ảnh minh họa: CBS). |
![]() |
| Một phiên họp của các nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ.(Ảnh minh họa: CBS). |
![]() |
| Đông đảo người dân đã đổ xuống các tuyến phố của thủ đô Washington, Mỹ, hôm 6/6 nhằm phản đối bạo lực và tình trạng phân biệt đối xử của các nhân viên thực thi pháp luật đối với người da màu. (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Đây là ngày thứ 12 các cuộc biểu tình nổ ra tại Mỹ kể từ sau cái chết của George Floyd, người đàn ông da màu tử vong sau khi bị cảnh sát ghì cổ ở Minneapolis, bang Minnesota, hôm 25/5. |
![]() |
| Cuộc biểu tình ở thủ đô Washington hôm 6/6 cũng là cuộc tuần hành lớn nhất trong tuần này trên toàn nước Mỹ. |
![]() |
| Theo ước tính, số lượng người biểu tình tại Washington vừa qua có thể lên đến hàng chục nghìn người. |
![]() |
| Cuộc biểu tình hôm 6/6 cũng trùng với ngày diễn ra lễ tưởng niệm thứ hai cho nạn nhân George Floyd. |
![]() |
| Biển người biểu tình tuần hành từ khu vực Điện Capitol. |
![]() |
| Đám đông tập trung gần Nhà Trắng hôm 6/6. |
![]() |
| Người biểu tình di chuyển xuống Đồi Capitol. |
![]() |
| Được biết, Thị trưởng Washington, bà Muriel Bowser, đã xuống phố cùng người biểu tình hôm 6/6 sau khi đề nghị Tổng thống Donald Trump rút Vệ binh Quốc gia và lực lượng hành pháp bổ sung. |
![]() |
| "Người dân đã biểu tình ôn hòa, và đêm qua, cảnh sát không bắt giữ ai. Vì vậy, tôi đề nghị ông rút toàn bộ lựu lượng thực thi pháp luật bổ sung ở Washington", bà Bowser viết trong thư gửi Tổng thống Trump. |
![]() |
| Cuộc biểu tình tại Washington diễn ra ôn hòa ngày 6/6. |
![]() |
| Nhiều người biểu tình tập trung gần Nhà Trắng. |
![]() |
| Người biểu tình đeo khẩu trang, vây kín con đường ở thủ đô nước Mỹ. |
![]() |
| Một người biểu tình mang theo tấm bìa có dòng chữ với nội dung "Tôi không thể thở được" khi đứng trước hàng rào lực lượng an ninh Mỹ. |
![]() |
| Các cuộc biểu tình phản đối cái chết của George Floyd, người đàn ông da màu tử vong sau khi bị cảnh sát ghì cổ tại thành phố Minneapolis hôm 25/5, đã diễn ra tại ít nhất 140 thành phố trên khắp nước Mỹ. Một số đối tượng quá khích đã lợi dụng sự hỗn loạn trong cuộc biểu tình để cướp bóc, đốt phá tài sản của người dân. (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Trước tình hình đó, ngày 2/6, Tổng thống Trump cảnh báo ông có thể sử dụng quân đội để dập tắt các cuộc biểu tình bạo lực bằng cách kích hoạt Đạo luật Chống nổi loạn. Được biết, Quân đội Mỹ đã bố trí 1.600 binh sĩ bên ngoài thủ đô Washington để triển khai nếu cần, sau khi tình trạng phá hoại tài sản và các vụ tấn công bạo lực gia tăng trong mấy ngày qua. |
![]() |
| Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo những ai vi phạm lệnh giới nghiêm, được áp đặt từ 19h tối, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân sẽ bị bắt giữ và truy tố theo quy định của pháp luật. |
![]() |
| Tuy nhiên, các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd vẫn tiếp diễn tại thủ đô Washington. |
![]() |
| Người biểu tình đối đầu với lực lượng an ninh gần Nhà Trắng ở Washington hôm 3/6. |
![]() |
| Bức ảnh chụp các thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai gần Nhà Trắng ngày 3/6. |
![]() |
| Một nhóm người quỳ gối trên đường phố Washington khi tham gia biểu tình. |
![]() |
| Người biểu tình quỳ gối trước hàng rào lực lượng thực thi pháp luật gần Nhà Trắng ngày 3/6. |
![]() |
| Những ngày qua, rất đông người tập trung bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington trong cuộc biểu tình "Tôi không thể thở", đòi công lý cho George Floyd. Hôm 30/5, người biểu tình xô đổ nhiều hàng rào an ninh và đụng độ với cảnh sát bên ngoài Nhà Trắng. |
![]() |
| Đám đông tập trung bên ngoài Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington hôm 3/6. |
![]() |
| Người biểu tình tập trung trước một hàng rào quanh công viên Lafayette bên ngoài Nhà Trắng khi biểu tình tiếp diễn ở Washington ngày 2/6. |
![]() |
| Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai để ngăn chặn cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô Washington ngày 3/6. |
![]() |
| Lực lượng thực thi pháp luật đứng gác trước Đền tưởng niệm Lincoln hôm 2/6 khi các cuộc biểu tình lan rộng trên khắp nước Mỹ. |
![]() |
| Tổng thống Trump trước đó cũng tuyên bố, nếu một thành phố hay tiểu bang nào từ chối tiến hành các hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, ông sẽ triển khai quân đội để giải quyết tình hình tại những khu vực đó. |
Tuyết phủ trắng xóa nhiều khu vực ở thành phố New York (Mỹ) trong mùa đông năm nay.
Lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự đoàn kết với Australia, đồng thời lên án vụ xả súng hàng loạt vừa qua trên bãi biển ở Sydney.
Một chiếc xe buýt trường học lao xuống vực sâu ở vùng Antioquia, Colombia, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, trong đó có 16 học sinh.
Phi cơ chở khách của hãng hàng không JetBlue (Mỹ) đã phải tạm dừng quá trình tăng độ cao để tránh va chạm với một máy bay quân sự của Mỹ.
Một chiếc máy bay cỡ nhỏ gặp nạn khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp ở miền trung Mexico, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.
Theo truyền thông, một nghi phạm vụ xả súng trên bãi biển Bondi vừa qua có mối liên hệ từ lâu với mạng lưới ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Australia.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết FBI đã chặn đứng một âm mưu khủng bố quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu ở bang California đêm Giao thừa.
Theo truyền thông, một nghi phạm vụ xả súng trên bãi biển Bondi vừa qua có mối liên hệ từ lâu với mạng lưới ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Australia.
Một chiếc máy bay cỡ nhỏ gặp nạn khi cố gắng hạ cánh khẩn cấp ở miền trung Mexico, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.
Tuyết phủ trắng xóa nhiều khu vực ở thành phố New York (Mỹ) trong mùa đông năm nay.
Phi cơ chở khách của hãng hàng không JetBlue (Mỹ) đã phải tạm dừng quá trình tăng độ cao để tránh va chạm với một máy bay quân sự của Mỹ.
Một chiếc xe buýt trường học lao xuống vực sâu ở vùng Antioquia, Colombia, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, trong đó có 16 học sinh.
Lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự đoàn kết với Australia, đồng thời lên án vụ xả súng hàng loạt vừa qua trên bãi biển ở Sydney.
Việc tiếp xúc với nền nhiệt "đóng băng" ở khu vực biên giới Ma-rốc với Algeria đã khiến 9 người di cư Châu Phi thiệt mạng.
Lực lượng an ninh Syria đã bắt giữ 5 nghi phạm sau vụ tấn công khiến 3 công dân Mỹ, trong đó có 2 binh sĩ, thiệt mạng ở Palmyra, Homs.
Nghi phạm vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng trên bãi biển Bondi ở Sydney (Australia) được xác định là hai cha con.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, nhưng bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc nhượng lãnh thổ cho Nga.
Cảnh sát cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại bãi biển Bondi ở Sydney, bang New South Wales, Australia.
Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở của Liên Hợp Quốc tại Sudan đã khiến 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng.
Một chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) gặp sự cố động cơ, buộc phi cơ phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi khởi hành.
Văn phòng công tố Munich cho biết 5 người đàn ông này bị tình nghi lên kế hoạch tấn công một khu chợ Giáng sinh ở miền nam nước Đức.
Israel tuyên bố quân đội nước này đã hạ sát một chỉ huy cấp cao của Hamas trong cuộc tấn công gần đây tại Dải Gaza.
Ít nhất hai người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ xả súng tại Đại học Brown ở Providence, Rhode Island, Mỹ.
Bà Harris nhấn mạnh đảng Dân chủ cần tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng đồng thời phải chuẩn bị cho giai đoạn sau đó.
Vua Charles III của Anh mới đây thông báo quá trình điều trị ung thư của ông sẽ được giảm bớt vào năm tới.
Theo nguồn tin của Axios, Ukraine có thể nhận được đảm bảo an ninh từ Mỹ như một phần của thỏa thuận hòa bình nếu nước này đồng ý nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.