Động đất Nepal: Hơn 21.000 người thương vong

Google News

(Kiến Thức) -  Bộ Nội vụ Nepal ngày 2/5 cho biết số người chết trong trận động đất Nepal hôm 25/4 đã lên tới hơn 7.000 người và hơn 14.000 người khác bị thương.

Hàng triệu người bị lâm vào cảnh khốn cùng, trong khi nền kinh tế Nepal bị tổn thất tới 5 tỷ USD.
Động đất Nepal: Hơn 20.000 người thương vong, hàng triệu người khốn đốn  và nền kinh tế bị thiệt hại hơn 5 tỷ USD. 
Cảnh sát Nepal cho biết trong số những người bị thiệt mạng có 76 người nước ngoài, trong khi 204 người nước ngoài khác vẫn mất tích.
Các khu vực bị thiệt hại nhiều nhất vẫn mong đợi có thêm viện trợ. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn chưa đến được các khu vực hẻo lánh như Gorkha do giao thông đường bộ bị gián đoạn.
Tình trạng thiếu lương thực thực phẩm, nước cũng như thiếu vệ sinh đang đe dọa mạng sống của hàng nghìn con người đang sinh sống trong các lều trại tạm bợ.
Một số cư dân ở Kathmandu đã quay trở lại những ngôi nhà bị động đất làm hư hại, trong khi nỗ lực lấy thi thể ra khỏi đống đổ nát vẫn tiếp tục. Lực lượng cứu hộ hầu như đã hết hy vọng tìm thấy người sống sót, một tuần sau khi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở Nepal.
Minh Châu (Theo THX)

Bình luận(0)