Đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ, 18 người thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Một em bé thiệt mạng và ít nhất 17 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe ở Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới với Syria.

Vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 17/2 nhắm vào một tòa nhà làm việc của các thẩm phán và công tố viên ở thị trấn Viransehir, tỉnh Sanliurfa, gần biên giới Syria.
Thị trưởng tỉnh Sanliurfa, ông Gungor Azim Tuna nói với hãng thông tấn Anadolu rằng, một em bé 3 tuổi đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe đẫm máu này.
Danh bom o Tho Nhi Ky, 18 nguoi thuong vong
 Hiện trường vụ đánh bom xe ở thị trấn Viransehir, tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/2. Ảnh Express
Các báo cáo ban đầu cho thấy, kẻ tình nghi được cho trong độ tuổi 18-20 đã đổ xe chứa thuốc nổ bên ngoài tòa nhà trên.
“Một vụ tấn công khủng bố đã được thực hiện khi thuốc nổ trên chiếc xe được kích hoạt từ xa. Tòa nhà bị hư hại nặng”, ông Tuna nói.
Vụ đánh bom còn khiến hàng loạt ô cửa kính của nhiều tòa nhà bị vỡ tung và rơi tung tóe khắp nơi.
Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag miêu tả vụ đánh bom là tấn công khủng bố nhắm vào thẩm phán, công tố viên và nhân viên.
Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu.
Thanh Nga (theo Express)

>> xem thêm

Bình luận(0)