Đánh bom liều chết liên hoàn tại Nigeria, 80 người thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Hai vụ đánh bom liều chết tại Nigeria đã khiến 12 người thiệt mạng và 66 người bị thương.

RT đưa tin, các vụ đánh bom liều chết tại Nigeria xảy ra ngày 18/11 ở khu chợ Farm Centre của thành phố Kano, miền bắc nước này.
Một quan chức Chữ Thập Đỏ giấu tên xác nhận trên Reuters, vụ đánh bom liều chết kinh hoàng đã khiến “12 người thiệt mạng và 66 người bị thương”.
Danh bom lieu chet lien hoan tai Nigeria, 80 nguoi thuong vong
Hiện trường vụ nổ tại thành phố Yola. 
Trước đó, Ủy viên cảnh sát bang Kano, Muhammad Katsina, cho hay, vụ đánh bom làm chết 15 người và 53 người bị thương.
Nafiu Mohammed và Suleiman Haruna, hai tiểu thương tại chợ Farm Centre, kể lại rằng những vụ nổ làm rung chuyển cả khu chợ.
Được biết, vụ đánh bom tự sát chỉ diễn ra một ngày sau vụ nổ lớn tại một khu chợ ở thành phố Yola làm 32 người chết và 80 người bị thương.
Hiện chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên. Một nguồn tin ngày 18/11 tiết lộ rằng, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram giết chết nhiều người hơn so với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong các vụ tấn công khủng bố.
Thiên An (Theo RT)

Bình luận(0)