Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích người Kurd ở Iraq

Google News

(Kiến Thức) - Các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công nhiều căn cứ của lực lượng thuộc Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) ở miền bắc Iraq.

Hãng Fars (Iran) đưa tin, các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công nhiều căn cứ của lực lượng thuộc Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) ở miền bắc Iraq. Tổng cộng, 11 căn cứ quân sự của lực lượng PKK đã bị phá hủy trong đợt oanh kích của máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/6.
Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích lực lượng PKK ở miền bắc Iraq. Ảnh Fars News. 
Trước đó, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ dội bom xuống hầm trú ẩn và các kho vũ khí của người Kurd ở khu vực Kharkouk.
Động thái này diễn ra sau khi các tổ chức nhân quyền và Liên Hợp Quốc bày tỏ mối lo ngại về những hành động của Các lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống nhóm PKK.
Được biết, nhiều dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng PKK kể từ tháng 7/2015.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ước tính, 7.500 chiến binh PKK thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Về phía Ankara, tổn thất là 500 binh sĩ và nhân viên an ninh.
Thiên An (Theo Fars)

Bình luận(0)