Trong hội nghị Aristotle 2400 Years World Congress diễn ra hôm qua do Trung tâm Nghiên cứu Liên ngành thuộc Đại học Aristotle ở Thessaloniki tổ chức, các chuyên gia khảo cổ đã công bố việc phát hiện lăng mộ của triết gia Hy Lạp vĩ đại Aristotle sau 20 năm khai quật.Nhà khảo cổ Kostas Sismanidis đã công bố tin tức chấn động giới khảo cổ trên. Theo đó, nhóm khảo cổ đã bắt đầu cuộc tìm kiếm lăng mộ của triết gia Aristotle từ năm 1996 và giờ đã gặt hái được kết quả.Nhà triết học nổi tiếng Aristotle sinh tại Stagira vào năm 384 TCN và qua đời ở Chalcis, Evia, năm 322 TCN. Lúc đầu, các nhà khảo cổ tin rằng, nhà triết học nổi tiếng Hy Lạp cổ đại này được chôn cất ở Chalcis. Tuy nhiên, giờ đây họ chắc chắn lăng mộ họ tìm thấy thuộc về Aristotle. Nhiều bằng chứng chỉ ra người dân Stagira có thể đã chuyển tro cốt của ông về mảnh đất ông sinh ra.Lăng mộ hình vòm trên gò đất với sàn đá cẩm thạch có niên đại từ thời Hellenistic. Khu mộ nằm ở trung tâm của Stagira gần Agora với tầm nhìn bao quát toàn cảnh. Nhóm nghiên cứu chỉ ra công trình được xây khá vội vã và sau đó được bổ sung thêm các vật liệu cao cấp. Bên ngoài lăng mộ có một bệ thờ và một bục hình vuông.Đỉnh mái vòm của lăng mộ cao 10m. Trên mặt sàn có một trụ tháp theo phong cách Đông La Mã. Bức tường hình bán nguyệt bao quanh mộ cao 2m. Lối đi dẫn đến cửa lăng mộ được xây cho những người muốn bày tỏ lòng thành kính với nhà triết gia.Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện nhiều đồ gốm sứ và 50 đồng xu được đúc dưới thời Alexander Đại đế. Lăng mộ của Aristotle bị người Đông La Mã phá hủy và sau đó bị xây đè một tòa tháp vuông lên phía trên.
Trong hội nghị Aristotle 2400 Years World Congress diễn ra hôm qua do Trung tâm Nghiên cứu Liên ngành thuộc Đại học Aristotle ở Thessaloniki tổ chức, các chuyên gia khảo cổ đã công bố việc phát hiện lăng mộ của triết gia Hy Lạp vĩ đại Aristotle sau 20 năm khai quật.
Nhà khảo cổ Kostas Sismanidis đã công bố tin tức chấn động giới khảo cổ trên. Theo đó, nhóm khảo cổ đã bắt đầu cuộc tìm kiếm lăng mộ của triết gia Aristotle từ năm 1996 và giờ đã gặt hái được kết quả.
Nhà triết học nổi tiếng Aristotle sinh tại Stagira vào năm 384 TCN và qua đời ở Chalcis, Evia, năm 322 TCN. Lúc đầu, các nhà khảo cổ tin rằng, nhà triết học nổi tiếng Hy Lạp cổ đại này được chôn cất ở Chalcis. Tuy nhiên, giờ đây họ chắc chắn lăng mộ họ tìm thấy thuộc về Aristotle. Nhiều bằng chứng chỉ ra người dân Stagira có thể đã chuyển tro cốt của ông về mảnh đất ông sinh ra.
Lăng mộ hình vòm trên gò đất với sàn đá cẩm thạch có niên đại từ thời Hellenistic. Khu mộ nằm ở trung tâm của Stagira gần Agora với tầm nhìn bao quát toàn cảnh. Nhóm nghiên cứu chỉ ra công trình được xây khá vội vã và sau đó được bổ sung thêm các vật liệu cao cấp. Bên ngoài lăng mộ có một bệ thờ và một bục hình vuông.
Đỉnh mái vòm của lăng mộ cao 10m. Trên mặt sàn có một trụ tháp theo phong cách Đông La Mã. Bức tường hình bán nguyệt bao quanh mộ cao 2m. Lối đi dẫn đến cửa lăng mộ được xây cho những người muốn bày tỏ lòng thành kính với nhà triết gia.
Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện nhiều đồ gốm sứ và 50 đồng xu được đúc dưới thời Alexander Đại đế. Lăng mộ của Aristotle bị người Đông La Mã phá hủy và sau đó bị xây đè một tòa tháp vuông lên phía trên.