Tàu ngầm tự hành đầu tiên của Anh sắp được bàn giao

Quân đội Anh vừa qua đã ký kết hợp đồng trị giá gần 19 triệu USD nhằm sở hữu tàu ngầm tự hành có kích thước bằng một xe bus hai tầng tiêu chuẩn.

Tàu ngầm Cetus – được đặt tên theo một loài quái vật biển trong thần thoại – với kích cỡ dài 5.5m và nặng 17 tấn dự kiến sẽ được trao cho hải quân Anh vào năm 2024, và sẽ là tàu ngầm tự hành đầu tiên thuộc Hải quân nước này. Tàu ngầm sẽ được sử dụng nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như theo dõi các hoạt động dưới mặt biển.

Tau ngam tu hanh dau tien cua Anh sap duoc ban giao
Tàu ngầm tự hành của Anh được cho là có kích thước ngang với một chiếc xe bus hai tầng.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Cetus có thể di chuyển hơn 1,600 km dưới đáy biển mỗi lần xuất kích, cũng như có khả năng hoạt động ở độ sâu vượt trội so với các tàu ngầm thông thường. Đây sẽ là tàu ngầm tự hành lớn nhất và phức tạp nhất toàn Châu Âu.

Thông tin này được Anh Quốc đưa ra trong bối cảnh phương Tây đang xem xét các hiểm họa bí ẩn đang xảy ra với đường ống Nord Stream – một mạng lưới ống dẫn truyền nhiên liệu từ Nga tới Châu Âu hồi tháng 9 vừa qua. Một số cá nhân, tổ chức đang là nghi phạm tình nghi gây ra vụ phá hoại này, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể.

Ông John Brennan, cựu giám đốc CIA cho biết đây có thể là “hành động phá hoại” có chủ ý. Đồng thời, một nguồn tin từ Anh cũng cho biết đây rất có thể là một cuộc tấn công được lên kế hoạch từ trước, sử dụng chất nổ điều khiển từ xa.

Ngoài ra, hồi tháng 10 vừa qua, một hòn đảo ngoài bờ biển Scotland cũng đột nhiên mất liên lạc hoàn toàn với lục địa, do cáp ngầm dưới biển bị hư hại. Được biết, toàn bộ sóng điện thoại và mạng internet đã bị cắt đứt tạm thời.

Chiến trường Donbass ác liệt chưa từng thấy, pháo binh hai bên bắn đỏ nòng

Chiến trường Donbass diễn ra hết sức ác liệt, chỉ trong vòng 48 giờ qua, rất nhiều thương vong từ hai bên; cứ điểm Bakhmut bị quân Nga vây chặt, nhưng chưa thể “dứt điểm” thành công.

Chien truong Donbass ac liet chua tung thay, phao binh hai ben ban do nong

Hiện nay trên toàn bộ chiến trường Ukraine, mặt trận Bakhmut là nơi cuộc chiến diễn ra ác liệt nhất; cuộc chiến của hai bên tại đây kéo dài đã sang tháng thứ tư, và cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu vực này trở nên vô cùng quan trọng, khi không bên nào muốn thua ở đây. 

Ukraine: Tàu Nga mang hơn 100 tên lửa Kalibr lởn vởn trên biển

Ukraine khẳng định họ phát hiện 9 tàu tên lửa Nga mang theo hơn 100 quả Kalibr đang hoạt động ở Biển Đen và Địa Trung Hải, trong bối cảnh chiến sự diễn ra ác liệt.

PravdaUkraine ngày 4/12 dẫn thông báo của Hải quân Ukraine khẳng định, họ phát hiện 21 tàu quân sự Nga đang hoạt động trên Biển Đen, trong đó 4 tàu tên lửa mang theo 24 quả Kalibr. "Ở Địa Trung Hải có 9 tàu đối phương, 5 trong số chúng mang Kalibr, tổng cộng 76 tên lửa", Hải quân Ukraine tiết lộ.
Ukraine: Tau Nga mang hon 100 ten lua Kalibr lon von tren bien
 
Theo nguồn tin của PravdaUkraine, Nga cũng đang duy trì 2 tàu chiến trên biển Azov và tiếp tục kiểm soát toàn diện thông tin liên lạc ở khu vực.

Hàn Quốc nói Triều Tiên vừa bắn khoảng 130 quả đạn pháo ra biển

Triều Tiên hôm nay (5/12) đã bắn khoảng 130 quả đạn pháo về phía bờ biển phía Đông và phía Tây, các quan chức Hàn Quốc cho biết.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các vụ phóng được cho là có liên quan đến bệ phóng loạt, được tiến hành từ huyện Kumgang ở tỉnh Kangwon và mũi Jangsan ở tỉnh Nam Hwanghae lúc 14h59’.

Một số quả đạn rơi xuống vùng đệm hàng hải gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL) - ranh giới trên biển được thiết lập theo hiệp định quân sự liên Triều ký kết ngày 19/9/2018 nhằm giảm căng thẳng biên giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới