Tập đoàn FLC bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc mới

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Doãn Linh và ông Nguyễn Chí Công làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 5/10/2022.

Ông Nguyễn Chí Công và ông Lê Doãn Linh đều là những gương mặt lãnh đạo quen thuộc, có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn FLC trong những năm qua.
Trong đó, ông Lê Doãn Linh từng giữ chức vụ Trưởng ban Đầu tư II và ông Nguyễn Chí Công nguyên là Trưởng ban Tài chính. Đây là hai lĩnh vực đóng vai trò cốt lõi trong việc hoạch định, phát triển dự án cũng như đảm bảo nguồn lực cho FLC trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.
Tap doan FLC bo nhiem 2 Pho Tong Giam doc moi
Ông Lê Doãn Linh (trái) và ông Nguyễn Chí Công (phải) nhận quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới của FLC.  
Ông Lê Doãn Linh là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học California Miramar, (Mỹ), còn ông Nguyễn Chí Công tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Được biết, trước khi gia nhập FLC, cả hai tân Phó Tổng Giám đốc đều từng đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại nhiều doanh nghiệp uy tín của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, quản lý và phát triển dự án….
Kinh nghiệm đa dạng của ông Nguyễn Chí Công và ông Lê Doãn Linh được HĐQT Tập đoàn FLC nhận định là phù hợp cho các mục tiêu của doanh nghiệp trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh FLC đang kiện toàn, củng cố đội ngũ nhân sự cấp cao, hướng tới quá trình sắp xếp, cải tổ toàn diện và mạnh mẽ.
Trên cương vị mới, hai tân Phó Tổng Giám đốc của FLC cho biết sẽ tập trung tối đa kinh nghiệm và tâm huyết để hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó, đáp lại sự tin tưởng cũng như kỳ vọng mà Ban Lãnh đạo đã gửi gắm.
Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, ông Lê Bá Nguyên, Chủ tịch HĐQT FLC tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm dày dạn, các lãnh đạo vừa được bổ nhiệm sẽ có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao năng lực của bộ máy điều hành, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết để thúc đẩy và xúc tiến quá trình tái cấu trúc của FLC một cách hiệu quả, kịp thời theo đúng các mục tiêu, chiến lược đã đặt ra.

Video: Tập đoàn FLC có đại diện mới. Nguồn: THĐT

Sacombank khẳng định các khoản vay của FLC Group đúng quy định và an toàn

"Các khoản vay của FLC Group tại Sacombank đảm bảo đúng quy định pháp luật và an toàn".

Ngày 29/03/2022, Chủ tịch FLC Group - ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Một số thông tin cho rằng vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến Sacombank (STB) bởi FLC Group là khách hàng có giao dịch tín dụng tại Sacombank.
Tuy nhiên, Sacombank khẳng định các khoản vay của FLC Group đảm bảo tuân thủ pháp luật và an toàn.

FLC Faros tăng khống vốn: Xử phạt hành chính hay xử lý hình sự?

“Trước khi lên sàn, việc tăng vốn thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, nếu vi phạm quy định về tăng vốn bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ”, Luật sư Đặng Văn Cường nói.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (Ủy ban Chứng khoán) vừa có thông tin phản hồi về việc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (ROS) tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng. Việc này xảy ra trước khi doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu ROS trên thị trường chứng khoán. Hành vi này vi phạm khoản 5 Điều 16 Luật Doanh nghiệp về “Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị”. Theo đó, ROS tăng vốn ảo trước khi lên sàn không thuộc sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán và không chịu sự quản lý, giám sát của Ủy ban và Bộ Tài chính.

FLC Faros tăng khống vốn vi phạm luật Doanh nghiệp, không thuộc Luật Chứng khoán

ROS tăng vốn ảo trước khi lên sàn không thuộc sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán và không chịu sự quản lý, giám sát của Ủy ban và Bộ Tài chính. Hành vi nâng khống vốn của ROS bị cấm tại Luật Doanh nghiệp.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (Ủy ban Chứng khoán) vừa có thông tin phản hồi về việc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (ROS) tăng vốn khống từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng.
Theo Ủy ban Chứng khoán, việc tăng khống vốn điều lệ trên xảy ra tại FLC Faros trước khi doanh nghiệp này niêm yết cổ phiếu ROS trên thị trường chứng khoán. Như vậy, hành vi này vi phạm khoản 5 Điều 16 Luật Doanh nghiệp về “Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới