Tập đoàn Đức Thắng muốn làm dự án điện gió 13.800 tỷ lỗ lãi sao?

Dù lãi của Tập đoàn Đức Thắng không ổn định, thậm chí là lỗ hơn 406 triệu đồng ở năm 2019, song doanh nghiệp này vẫn đề xuất làm cụm dự án điện gió tại Hà Tĩnh lên gần 14.000 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Đức Thắng (gọi tắt Tập đoàn Đức Thắng) muốn làm cụm dự án điện gió tại Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 13.893 tỷ đồng, được thành lập năm 2005, có địa chỉ tại BT15A, đường Lê Duẩn, phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh.
Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Xuân Thạch. Tại thời điểm 31/12/2020, ông Thạch là Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này và nắm giữ 75% cổ phần. 25% còn lại thuộc về bà Dương Thị Hiền.
Thông tin trên VietnamFinance, đến ngày 13/5/2021, ông Trần Xuân Thạch vẫn là cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 75%, bà Dương Thị Hiền giảm tỷ lệ xuống còn 20% và 5% còn lại thuộc về Trần Quốc Thại.
Tap doan Duc Thang muon lam du an dien gio 13.800 ty lo lai sao?
Ảnh minh họa. 
Về tình hình kinh doanh, giai đoạn 2017 - 2019, doanh thu thuần của Tập đoàn Đức Thắng tăng trưởng mạnh, từ 3,6 tỷ đồng (năm 2017) lên 10,3 tỷ đồng (năm 2018), sau đó đạt 11,5 tỷ đồng (năm 2019).
Tuy vậy, lãi của doanh nghiệp này lại không ổn định. Cụ thể, năm 2017 doanh nghiệp chỉ lãi 25 triệu đồng, sang năm 2018 thì báo lỗ 150 triệu đồng và sang năm 2019 đã lỗ hơn 406 triệu đồng.
Về quy mô tài sản, trong giai đoạn 2016 - 2018, tổng tài sản của Tập đoàn Đức Thắng đã tăng từ mức 343,7 tỷ đồng lên 457,8 tỷ đồng, rồi giảm xuống còn 440,5 tỷ đồng năm 2019. Trong khi vốn chủ sở hữu trong giai đoạn này luôn duy trì ổn định ở mức 279 tỷ đồng.
Tap doan Duc Thang muon lam du an dien gio 13.800 ty lo lai sao?-Hinh-2
Chiếc Rolls-Royce với biển số VIP 38A-028.88.
Ngoài Tập đoàn Đức Thắng, cá nhân ông Trần Xuân Thạch và bà Dương Thị Hiền còn góp vốn vào nhiều doanh nghiệp khác. Mới đây, cặp doanh nhân này cũng đã góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại Đức Thắng với số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.
Trong đó, ông Trần Xuân Thạch sinh năm 1966, là đại gia vốn có tiếng ở Hà Tĩnh, đi lên từ lĩnh vực kinh doanh gỗ tại quê nhà Hương Khê. Ông Thạch từng sở hữu chiếc Rolls-Royce thứ 4 ở Việt Nam với biển số VIP 38A-028.88 vào thời điểm năm 2013.
Trước đó, Tập đoàn Đức Thắng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất được làm 2 dự án điện gió trên bờ và trên biển thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh với tổng mức đầu tư 13.893 tỷ đồng.
Theo đó, Tập đoàn Đức Thắng Đức đề xuất xây dựng cụm Nhà máy điện gió Kỳ Anh có công suất 148,5 MW, tổng mức đầu tư dự kiến 5.206 tỷ đồng và cụm Nhà máy điện gió trên biển Kỳ Ninh có công suất dự kiến 200MW, tổng mức đầu tư dự kiến 8.687 tỷ đồng.
Trong đó, dự án cụm Nhà máy điện gió Kỳ Anh được đầu tư tại huyện Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh, diện tích nghiên cứu khảo sát dự án là 3.937ha, dự kiến xây dựng 33 turbine gió. Sản lượng điện sản xuất khoảng 481.229MWh/năm, doanh thu dự kiến 949 tỷ đồng/năm.
Cụm Nhà máy điện gió trên biển Kỳ Ninh được đầu tư xây dựng tại khu vực biển xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, diện tích nghiên cứu khảo sát dự án khoảng 4.416ha, xây dựng 40 turbine gió trên biển với sản lượng điện sản xuất 563.054MWh/năm, doanh thu dự kiến 1.280 tỷ đồng/năm.

Sức khỏe tài chính đại gia Nguyễn Thị Sen vừa “lướt sóng” Điện gió Chư Prông

(Kiến Thức) - Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Sen sinh năm 1956 tại Quảng Ngãi. Ngoài việc nắm giữ cổ phần tại Điện gió Chư Prông, Điện gió Chư Prông thì bà còn là cổ đông lớn tại nhiều doanh nghiệp khác.

Dư luận đang đặc biệt chú ý đến thông tin hai dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa được động thổ là dự án Nhà máy Điện gió phát triển Miền Núi của Công ty CP Điện gió Chư Prông Gia Lai (Điện gió Chư Prông) và dự án Nhà máy Điện gió chế biến Tây Nguyên của Công ty CP Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai (Năng lượng gió Chư Prông).
Suc khoe tai chinh dai gia Nguyen Thi Sen vua “luot song” Dien gio Chu Prong
 Lễ khởi công bộ đôi dự án điện gió ở Gia Lai. (Ảnh: Nhà đầu tư).
Hai dự án điện gió trên có tổng mức đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng, dự kiến cung cấp tổng sản lượng điện lên đến 319,5 triệu kW/năm khi đi vào hoạt động, đạt doanh thu 627,6 tỷ đồng, nộp ngân sách 125 tỷ đồng mỗi năm.

Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo... tổn hại bao nhiêu khi giãn cách?

Năm 2019 đánh dấu sự phát triển vượt trội của các hãng hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã phá nát thành tích đó và đưa ngành hàng không lâm vào thời kỳ khủng hoảng.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường vận tải hàng không Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Theo báo cáo của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), Việt Nam được ghi nhận là một trong những thị trường hàng không có tốc độ tăng trưởng hàng năm nhanh nhất thế giới, cao hơn tốc độ trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Thời kỳ vàng của hàng không Việt

Enterprize Energy đầu tư điện gió Bình Thuận 12 tỷ USD: Doanh nghiệp “nội” buồn?

(Kiến Thức) - Trước khi Tập đoàn Enterprize Energy (Anh) được ủng hộ xúc tiến dự án điện gió ngoài khơi ở Bình Thuận, đã có nhiều doanh nghiệp trong nước triển khai nhiều dự án điện gió.

Đọc nhiều nhất

Tin mới