Sự thật phát ngôn sốc của bầu Đức: “Nhiều lúc kiếm 50 tỷ thôi nhưng không ra, thật cay đắng”

(Kiến Thức) - Mới đây, mạng xã hội xôn xao về câu nói của bầu Đức: "Nhiều lúc kiếm 50 tỷ thôi nhưng không ra, thật cay đắng". 

Thực tế, đó là những trải lòng của bầu Đức với cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên của Hoàng Anh Gia Lai năm 2017.
Bầu Đức mở đầu phần chia sẻ của mình bằng khẳng định chắc chắn trấn an cổ đông sau biến cố vừa qua: “Những cổ phiếu bị pha loãng trước đây tôi cam đoan sẽ mua lại hết trong thời gian sớm nhất”.
Ông chủ HAGL nói rằng bản thân sở hữu cổ phiếu, nhiều năm không giảm tỷ lệ. Vì hoán đổi nợ cho Temasek nên mới chấp nhận pha loãng hơn 137 triệu cổ phiếu đó. Số cổ phiếu này hạn chế chuyển nhượng một năm nhưng được cam kết đầu tư dài hạn. Nếu bán, ông là người mua, và kêu gọi cổ đông yên tâm 137 triệu cổ phiếu này không bao giờ được bán ra thị trường.
Su that phat ngon soc cua bau Duc: “Nhieu luc kiem 50 ty thoi nhung khong ra, that cay dang”
 Bầu Đức từng nói: "Nhiều lúc kiếm 50 tỷ thôi nhưng không ra, thật cay đắng". Ảnh: Dân Việt. 
Bầu Đức tiết lộ suốt ngày trong đầu của mình chỉ có suy nghĩ cấu trúc với cấu trúc, thương thảo với thương thảo… không còn tâm trí đâu để công bố thông tin, dẫn đến việc bị nghi ngờ về tính minh bạch của công ty.
Ông Đoàn Nguyên Đức cũng cam đoan: "Tôi xin chia sẻ rằng HAGL là một doanh nghiệp đặc biệt, không ai trong ban lãnh đạo bán cổ phiếu hay sở hữu riêng doanh nghiệp nào. Nếu ai tìm thấy ông Đức hay ban lãnh đạo sở hữu cổ phần nào ở đâu, có chuyển quyền lợi của cổ đông ra ngoài hay không thì tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm".

Video: Bầu Đức bắt tay Trần Bá Dương như thế nào? Nguồn: Zing. 

Tổng tài sản của HAGL lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, là một trong những công ty có tài sản lớn nhất nhưng không có tiền. Người đứng đầu doanh nghiệp cho rằng nhiều lúc kiếm 50 tỷ thôi nhưng kiếm mãi không ra, nghĩ lại thật cay đắng.
Vào thời kỳ đỉnh cao, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức luôn rủng rỉnh tiền "hô mưa gọi gió"… Thế nhưng, cuộc suy thoái của ngành bất động sản cũng như cú sa lầy đầu tư dàn trải đã khiến tập đoàn này rơi sâu vào khủng hoảng đến mức không thể gắng gượng dậy buộc Thaco phải giải cứu.
Ngày 1/10 vừa qua, HAGL có quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Số cổ phần chuyển nhượng là 196,36 triệu cổ phần, tương đương chiếm 47,93% vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh.
Sau khi chuyển nhượng, doanh nghiệp của ông Trần Bá Dương thông qua Đại Quang Minh sẽ sở hữu 100% vốn tại dự án khu phức hợp Hoàng Anh Myanmar. Đây là dự án bất động sản cuối cùng của HAGL.
Như vậy, HAGL rút hoàn toàn khỏi bất động sản. Sau cú chuyển nhượng này, cơ cấu tài sản hiện tại của HAGL chỉ tập trung chủ yếu vào nông nghiệp.
Tính đến ngày 3/10, bầu Đức sở hữu 329.730.533 cổ phiếu HAG với tổng tài sản trên thị trường chứng khoán là hơn 1.500 tỷ đồng. Ông hiện là người giàu thứ 44 trên thị trường chứng khoán.

Lý do bầu Đức liên tục bán tài sản

Từng khẳng định nông nghiệp là mũi nhọn để vươn lên tầm châu lục nhưng gần đây bầu Đức liên tục bán tài sản trong lĩnh vực này.

Mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - HAGL) quyết định chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Đông Pênh, công ty con của Công ty Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) cho Công ty Sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp Thadi. Thadi là công ty con của tỉ phú USD Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco).
Bán tài sản để có vốn kinh doanh

BĐS AZ “vô trách nhiệm” khi Lâm Viên Complex chưa nghiệm thu PCCC đã “lùa” dân vào ở

(Kiến Thức) - Đó là đánh giá của luật sư Trương Anh Tú liên quan việc Công ty cổ phần bất động sản AZ (chủ đầu tư) “lùa” cư dân vào ở Lâm Viên Complex khi cơ quan chức năng chưa nghiệm thu công trình, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Thông tin về sự việc Công ty cổ phần bất động sản AZ, là chủ đầu tư dự án AZ Lâm Viên Complex (địa chỉ số 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khi chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu công trình, nghiệm thu PCCC đã “lùa” người dân vào ở nên bị UBND quận Cầu Giấy xử phạt 75 triệu đồng đang gây sự chú ý của dư luận.
Trao đổi với PV Kiến Thức trước vấn đề trên, luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch Công ty TAT Law firm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đã phải thốt lên: “Sự vô trách nhiệm của chủ đầu tư (tức Công ty cổ phần bất động sản AZ - PV) ở đây là rất rõ. Bất động sản AZ đã bất chấp sự an toàn của người dân khi mở cửa cho họ vào ở khi mà ngôi nhà chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật, chưa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khác của Bộ Xây dựng đã quy định”.

Bầu Đức lại rót thêm nghìn tỷ trồng chuối và ớt

(Kiến Thức) - Theo thông báo mới đây của Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức lại trích ra 1.137 tỷ đồng để tăng diện trồng chuối và ớt.  

Bau Duc lai rot them nghin ty trong chuoi va ot
Mới đây, Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) của bầu Đức công bố nghị quyết về việc thay đổi diện tích trồng mới cây ăn trái. Ảnh: HAGL Agrico. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới