Nghi án một công an tham gia trộm tài sản

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi bị bắt, tên trộm khai nhận cùng một thượng sĩ Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) thực hiện vụ trộm và người liên quan này cũng mất liên lạc.

Ngày 23/7, lãnh đạo văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thượng sĩ Nguyễn Hà Cương, hiện đang công tác tại Công an huyện Xuân Lộc để điều tra làm rõ có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản do đối tượng Phạm Nguyễn Quang Hưng (20 tuổi) thực hiện đang bị Công an bắt giữ.
Ảnh minh họa.
Theo hồ sơ của CQĐT, trước đó chiều ngày 20/7, anh Lê Quang Nghĩa bị mất trộm chiếc xe máy tay ga BKS 60B6-144.12 tại nhà ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Sau đó anh Nghĩa đã phát hiện Hưng điều khiển xe máy của mình ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc nên đã báo Công an địa phương bắt giữ.

Tại trụ sở Công an, Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận cùng tham gia vụ trộm còn có Nguyễn Hà Cương.

Sự việc được Công an huyện Xuân Lộc truy xét thì thượng sĩ Cương cũng rời đơn vị không liên lạc được. Đến hôm qua (22/7), được sự động viên của đơn vị; gia đình, Cương đã đến trở lại Cơ quan Công an để làm việc.
Vũ Sơn

Bình luận(0)