Hai lần bị Thủ tướng nhắc, Bộ Y tế mới giải trình vụ Cát Tường

Google News

Thủ tướng cho biết, liên quan đến vụ Cát Tường, sau hai lần nhắc nhở ngành y tế mới giải trình về trách nhiệm trước công chúng.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ 2014 của Văn phòng Chính phủ diễn ra ngày 21/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ động thông tin về các vấn đề nóng, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của dư luận, báo chí, không để kéo dài mà không có chỉ đạo giải quyết dứt điểm.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
Đơn cử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, Thủ tướng lên án hành động của bác sỹ thẩm mỹ với bệnh nhân là dã man, tàn ác. "Vụ ông bác sỹ có hành động dã man với bệnh nhân, xã hội mình sao nó còn những người tàn ác quá", Thủ tướng nói.
Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng vụ Cát Tường là cá biệt, phải bị xử lý theo pháp luật, còn đội ngũ y bác sỹ phần lớn đều có trách nhiệm với nghề nghiệp, giữ vững y đức.
Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết phải khởi tố bắt giam bác sỹ Cát Tường theo pháp luật, nhưng sau đó với chức năng của mình thì Văn phòng Chính phủ rà soát xem lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ nào phải yêu cầu làm ngay để rút kinh nghiệm.
Nhắc lại vụ thẩm mỹ viện Cát Tường như một ví dụ về sự thiếu tinh tế, nhạy bén của các bộ, ngành, Thủ tướng cho biết, sau hai lần nhắc nhở ngành y tế mới xuất hiện để giải trình về trách nhiệm trước công chúng.
“Chỉ chiếc điện thoại trên tay là đã có bao thông tin rồi. Chúng ta phải chủ động công khai thì mới đáp ứng được yêu cầu của dân”, Thủ tướng nêu rõ.
Theo VTC News

Bình luận(0)