Singapore: Tàu Hải cảnh TQ gây xung đột ở Biển Đông
(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cảnh báo nguy cơ xung đột ở Biển Đông, trong khi Trung Quốc đem ráo riết tàu Hải cảnh có vũ trang tới khu vực này.
An An (Theo SCMP)
Hãng Bloomberg News đưa tin ngày 3/10, phát biểu trước các phóng viên bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng Đông Nam Á và Mỹ tại Hawaii (Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết nguy cơ xung đột trên Biển Đông xuất phát từ các tàu phi quân sự trong bối cảnh Trung Quốc đang triển khai ngày càng nhiều tàu Hải cảnh có vũ trang tới khu vực này.
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen. Ảnh: Todayonline.
Singapore cảnh báo rằng Trung Quốc từng dùng các tàu vỏ trắng (tàu Hải cảnh) để uy hiếp, đuổi tàu cá nước khác ra khỏi các vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi lý trên Biển Đông.
“Trên thực tế, các tàu quân sự có thể không đáng lo ngại do đã có những thỏa thuận chung giữa hải quân các nước trong khu vực. Tuy nhiên, những sự cố có thể lại bắt nguồn từ chính việc đánh bắt cá và từ các tàu vỏ trắng. Cho dù các tàu của họ có sơn màu gì đi nữa, chúng cũng có thể gây ra sự cố”, ông Ng Eng Hen phát biểu.
Ông Ng Eng Hen nhấn mạnh Singapore không phải là một nước có tranh chấp ở Biển Đông và rằng Trung Quốc "không phải là mối đe dọa" với đảo quốc này. Tuy nhiên, Singapore kêu gọi giảm thiểu căng thẳng khu vực đồng thời mong muốn các quốc gia Đông Nam Á đoàn kết hơn trong việc giải quyết tranh chấp.
"Chúng tôi quan tâm đến Biển Đông bởi vì đó là tuyến hàng hải quan trọng mà nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nó. Chúng tôi cho rằng sự bất ổn ở đây có thể dẫn đến các sự cố", vị quan chức Singapore nói tiếp.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Singapore cho biết ông và những người đồng cấp cũng đang họp bàn tại Hawaii về việc làm thế nào ngăn chặn căng thẳng leo thang ở Biển Đông.
“Chúng tôi thảo luận về biện pháp có thể giải quyết tranh chấp (trên Biển Đông)”, ông Ng Eng Hen nói.
>>> Xem thêm video các tàu Trung Quốc vây ép, đe dọa tàu cá Việt Nam (Nguồn video VTV):
Theo chuyên gia, nếu Mỹ quyết định điều động lực lượng quân sự để kiểm soát kho dự trữ uranium của Iran, đây sẽ là chiến dịch phức tạp, đầy rủi ro và kéo dài.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf từng được đào tạo phi công, là thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran trong năm 2017 - 2020.
Tại chảo lửa Trung Đông, Cheongung-II của Hàn Quốc đã có màn ra mắt thực chiến ấn tượng vượt Patriot của Mỹ khi bảo vệ UAE, đạt tỷ lệ đánh chặn lên đến 96%.
Ngày 3/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thực hiện các cuộc tập kích nhắm vào hạ tầng thông tin của các tập đoàn công nghệ Mỹ.
Trong khi cuộc tìm kiếm các phi công mất tích ở Iran vẫn tiếp diễn, dư luận ngày càng đồn đoán về việc tình hình này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc xung đột.
Tổng thống Trump từng nhiều lần ca ngợi bà Bondi nhưng cũng thể hiện sự thiếu kiên nhẫn với nỗ lực của bà trong việc đáp ứng yêu cầu truy tố đối thủ của ông.
Trong khi cuộc tìm kiếm các phi công mất tích ở Iran vẫn tiếp diễn, dư luận ngày càng đồn đoán về việc tình hình này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc xung đột.
Theo chuyên gia, nếu Mỹ quyết định điều động lực lượng quân sự để kiểm soát kho dự trữ uranium của Iran, đây sẽ là chiến dịch phức tạp, đầy rủi ro và kéo dài.
Tại chảo lửa Trung Đông, Cheongung-II của Hàn Quốc đã có màn ra mắt thực chiến ấn tượng vượt Patriot của Mỹ khi bảo vệ UAE, đạt tỷ lệ đánh chặn lên đến 96%.
Ngày 3/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thực hiện các cuộc tập kích nhắm vào hạ tầng thông tin của các tập đoàn công nghệ Mỹ.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf từng được đào tạo phi công, là thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran trong năm 2017 - 2020.
Pháp, Ý đều từ chối cho phép các máy bay quân sự Mỹ đang bay tới Trung Đông dừng chân tại sân bay những nước này do không nằm trong các thỏa thuận an ninh.