Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ diễn ra tại TPHCM

Google News

(Kiến Thức) - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 chính thức khởi động. Đêm chung kết sẽ diễn ra tại TP HCM vào tháng 8/2016.

Sáng 15/3, tại TP HCM, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã tổ chức buổi họp báo thông tin về cuộc thi.
Chung ket Hoa hau Viet Nam 2016 se dien ra tai TPHCM
Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi HHVN 2016 phát biểu tại buổi họp báo thông thi về cuộc thi.
Qua 28 năm phát triển cùng 14 hoa hậu đăng quang, HHVN đã trở thành cuộc thi sắc đẹp có truyền thống lâu dài nhất, uy tín nhất và nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo công chúng khắp cả nước cũng như quốc tế.
Hoa hậu Việt Nam 2016 chính thức khởi động,  tiếp nối truyền thống các cuộc thi HHVN hàng năm nhằm tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp về tâm hồn, nhân cách, lối sống cũng như việc rèn luyện thể chất, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của người thiếu nữ Việt Nam trong cuộc sống cũng như ngoài xã hội.
Cuộc thi là hoạt động văn hoá có ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy vai trò, năng lực của người thiếu nữ Việt Nam trong tiến trình xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời cũng là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá sâu rộng tiềm năng văn hoá , du lịch, truyền thống lịch sử đất nước cũng như cốt cách, tâm hồn con người Việt Nam đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế trong thời kỳ hội nhập và phát triển có hiệu quả nhất…
Chung ket Hoa hau Viet Nam 2016 se dien ra tai TPHCM-Hinh-2
HHVN 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên (người ngồi bìa phải) có mặt tại buổi họp báo. 
Đặc biệt, sau 14 năm, kể từ đêm đăng quang của Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương vào tháng 9/2002 tại SVĐ Phan Đình Phùng, TP HCM, vòng chung kết HHVN 2016 sẽ trở lại TPHCM, một thành phố trẻ năng động, giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, hứa hẹn mang đến cho cuộc thi nhiều điểm sáng mới lạ và hấp dẫn.
Chung ket Hoa hau Viet Nam 2016 se dien ra tai TPHCM-Hinh-3
 Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong đêm đăng quang HHVN 2014.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 có cơ cấu giải thưởng như thường niên gồm các giải chính: HHVN, Á hậu 1,2 và các giải phụ: Người đẹp tài năng, Người đẹp biển, Người có gương mặt đẹp nhất, Người đẹp áo dài, Người có làn da đẹp nhất, Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, Người có mái tóc đẹp nhất và có thêm 1 giải mới: Người đẹp Nhân Ái.
Chung ket Hoa hau Viet Nam 2016 se dien ra tai TPHCM-Hinh-4
BTC cuộc thi HHVN 2016 ký kết với các nhà tài trợ. 
Cuộc thi có Ban Giám khảo gồm những nhà hoạt động chính trị, xã hội, nhà báo, văn nghệ sĩ, hoa hậu có uy tín.
Lịch trình HHVN 2016 (dự kiến):
- Vòng Sơ và Chung khảo phía Nam dự kiến trong nửa đầu tháng 7.
- Vòng Sơ và Chung khảo phía Bắc dự kiến trung tuần tháng 7.
- Đêm Chung kết HHVN 2016 dự kiến tổ chức vào tối thứ bảy 27/8/2016 tại TPHCM và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.
14 HHVN đăng quang qua các thời kỳ:
1- Bùi Bích Phương - Hoa hậu năm 1988
Bùi Bích Phương là Hoa hậu Việt Nam 1988, hoa hậu đầu tiên của Việt Nam, chỉ cao 1m57. Tính đến thời điểm này, Bích Phương vẫn là hoa hậu Việt Nam có chiều cao “khiêm tốn” nhất.
2- Nguyễn Diệu Hoa - Hoa hậu năm 1990
Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 21 tuổi, khi ấy, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa đang là sinh viên năm thứ 4, khoa tiếng Nga của trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Cô sinh viên thành thạo tiếng Nga, biết tiếng Anh và tiếng Pháp trở thành một điểm nhấn nổi bật tại cuộc thi lúc bấy giờ. Chiến thắng của một Hoa hậu tài sắc vẹn toàn càng làm tăng thêm uy tín cho cuộc thi.
3- Hà Kiều Anh - Hoa hậu năm 1992
Khi đăng quang vào năm 1992, Hà Kiều Anh mới 16 tuổi và là một trong những hoa hậu trẻ nhất. Khi đó cô đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện TPHCM.
4- Nguyễn Thu Thuỷ - Hoa hậu năm 1994
Năm 1994, vượt qua 1200 cô gái trên khắp mọi miền đất nước, cô gái 18 tuổi đến từ Hà Nội đã xuất sắc trở thành người đẹp nhất năm ấy. Xuất thân trong một trí thức, bố là Giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi, mẹ là tiến sĩ Chu Bích Thu, một soạn giả từ điển ngôn ngữ. Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ từng theo học ở trường HV Ngoại giao khoá 21, sau đó cô sang Mỹ học ngành marketing. Cô được yêu thích bởi vẻ ngoài thông minh, sắc sảo, hiện đại.
5- Nguyễn Thiên Nga - Hoa hậu năm 1996
Nguyễn Thiên Nga đăng quang ngôi vị “Hoa hậu Toàn quốc 1996” khi cô đang là sinh viên năm thứ hai của ĐH Ngoại thương TP HCM. Sau đó, Hoa hậu Thiên Nga còn đạt thêm danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Đông Nam Á năm 1999.
6- Nguyễn Thị Ngọc Khánh - Hoa hậu năm 1998
Hoa hậu sinh năm 1976 Nguyễn Thị Ngọc Khánh là một trong số những Hoa hậu đa tài và tích cực hoạt động nhất kể từ khi đăng quang. Năm 1999, Ngọc Khánh là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Người mẫu quốc tế Ai Cập. Cô từng là sinh viên ĐH Luật TP HCM. Vào thời điểm đó, cô được đánh giá cao về nhan sắc với đôi mắt to tròn, khuôn mặt mang vẻ Á Đông thuần khiết.
7- Phan Thu Ngân - Hoa hậu năm 2000
Hoa hậu Việt Nam 2000, Phan Thu Ngân đăng quang ở thời điểm vẻ đẹp người con gái thực sự toả sáng. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại với nhiều đường nét thanh tú, nhưng Phan Thu Ngân đã từ bỏ tất cả những ánh hào quang ấy để lựa chọn cuộc sống .
8- Mai Phương - Hoa hậu năm 2002
Chung ket Hoa hau Viet Nam 2016 se dien ra tai TPHCM-Hinh-5
HHVN Mai Phương đăng quang vào năm 2002 tại TPHCM
Cô gái sinh năm 1985 người Hải Phòng – Mai Phương khi đăng quang còn đang là học sinh lớp 12 trường Phổ thông năng khiếu Trần Phú. Lần đầu tiên, đại diện cho Việt Nam đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Mai Phương đã làm nên kỳ tích khi lọt vào top 20 cô gái đẹp nhất thế giới năm đó (xếp thứ 15). Sau đó, Cô không lấn sân vào showbiz mà có cuộc sống khá bình lặng. Người đẹp được cho là có nhan sắc không nổi trội so với các hoa hậu khác.
9- Nguyễn Thị Huyền - Hoa hậu 2004
Hoa hậu Nguyễn thị Huyền đăng quang năm 2004. Người đẹp gốc Hải Phòng khi ấy mới là tân sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền. Lịch sử lặp lại năm 2002, khi Việt Nam có thêm một Hoa hậu gốc Hải Phòng lọt top 15 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm đó. Nguyễn Thị Huyền mang nhiều nét đẹp Á đông với khuôn mặt phúc hậu và vẻ mặn mà, thu hút.
10- Mai Phương Thúy - Hoa hậu năm 2006
Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đến từ thủ đô Hà Nội. Khi đăng quang Hoa hậu, mới 18 tuổi nhưng Mai Phương Thuý đã cao 1m79, cô là tân sinh viên của trường ĐH Ngoại thương (sau này, cô theo học trường ĐH Rmit với suất học bổng trị giá 24 ngàn đô).
Tiếp bước thành công của hai đàn chị đi trước, Mai Phương Thuý tiếp tục đưa Việt Nam thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp quốc tế nhờ thành tích lọt top 17 thí sinh đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức tại Ba Lan.Mai Phương Thúy nổi bật với chiều cao 1m84. Hiện nay, cô là hoa hậu cao nhất trong lịch sử hoa hậu Việt Nam.
11- Trần Thị Thùy Dung - Hoa hậu năm 2008
Ngay sau khi đăng quang năm 2008, Trần Thị Thùy Dung đã phải đối mặt với scandal chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy vậy, cô vẫn được nhớ đến là hoa hậu có vóc dáng cao ráo, gương mặt phúc hậu và tươi sáng.
12- Ngọc Hân - Hoa hậu năm 2010
Khi trở thành Hoa hậu Việt Nam năm 2010, Đặng Ngọc Hân vấp phải nhiều lời chê bởi làn da ngăm đen, hàm răng không đều và đôi mắt bé. Tuy nhiên, theo thời gian, Ngọc Hân dần thay đổi cách ăn mặc, trang điểm và ngày càng đẹp lên trong mắt công chúng.
13- Đặng Thu Thảo - Hoa hậu năm 2012
Đặng Thu Thảo đăng quang vào năm 2012. Người đẹp đồng bằng sông Cửu Long chiếm trọn tình cảm của công chúng sau khi trở thành hoa hậu nhờ nhan sắc ngọt ngào, gương mặt nhỏ nhắn, thanh thoát và tươi tắn.
14- Nguyễn Cao Kỳ Duyên- Hoa hậu Việt Nam 2014
Người đẹp 18 tuổi đến từ Nam Định giành vương miện trong đêm chung kết diễn ra tối 6/12/2014 tại Phú Quốc, Kiên Giang. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Trần Huyền My. Á hậu 2 là Nguyễn Lâm Diễm Trang.

Đối tượng và điều kiện dự thi HHVN 2016:
Cuộc thi HHVN 2016 là cuộc thi dành riêng cho nữ công dân Việt Nam và được tổ chức 2 năm 1 lần với quy mô toàn quốc.
1- Đối tượng tham dự:
Nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 (theo giấy khai sinh, tính tròn năm), có đạo đức tốt; có vẻ đẹp tự nhiên; Không có tiền án; Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Chưa lập gia đình (được hiểu là: Chưa làm đám cưới theo phong tục, tập quán, chưa cưới chồng, chưa đăng ký kết hôn lần nào, chưa có thời gian chung sống với ai như vợ chồng); Chưa sinh con; Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp PTTH trở lên. Chiều cao 1m65 trở lên; Không qua giải phẫu thẫm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính.
2- Điều kiện dự thi:
- Có đạo đức tốt;
- Có vẻ đẹp tự nhiên;
- Không có tiền án, Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Chưa lập gia đình (được hiểu là: Chưa làm đám cưới theo phong tục, tập quán, chưa cưới chồng, chưa đăng ký kết hôn lần nào, chưa có thời gian chung sống với ai như vợ chồng); Chưa sinh con.
- Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp PTTH trở lên
Chiều cao 1m65 trở lên; Không qua giải phẫu thẫm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính.
Thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp có quy mô toàn quốc, vùng miền, tỉnh thành ngành diễn thời trang trong năm 2015 hoặc 2016 không phải dự thi sơ tuyển mà được đặc cách vào vòng Chung khảo KV phía Bắc hoặc phía Nam. Tuy nhiên vẫn phải xem xét phù hợp các quy định ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Xem clip màn ứng xử của Nguyễn Cao Kỳ Duyên tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014:
Vũ Sơn

Bình luận(0)