MC Đài Loan vướng cáo buộc cưỡng hiếp 60 phụ nữ

Google News

Sau cáo buộc của một stylist, báo chí Trung Quốc cho hay nghệ sĩ Tần Vỹ có khả năng bị điều tra vì cưỡng bức hơn 60 phụ nữ khác.

Hãng tin Sina cho hay nghệ sĩ Tần Vỹ đã bị cảnh sát ra lệnh triệu tập sau bê bối tình cảm. Sự việc khởi điểm khi stylist Tân Tiểu Bộ lên tiếng chỉ trích nam nghệ sĩ cưỡng hiếp và lừa gạt cô. Theo sau đó là 6 phụ nữ khác cũng khẳng định bị Tần Vỹ xâm hại.
Chiều 2/7, trên mạng xã hội xôn xao thông tin nam nghệ sĩ Tần Vỹ đã cưỡng hiếp hơn 60 phụ nữ. “Chúng tôi kính nhờ cảnh sát điều tra. Hơn 60 người bị anh ta cưỡng hiếp, chúng tôi chắc chắn sẽ phải bắt anh ta trả giá. Anh hãy chờ đấy”, một phụ nữ tuyên bố trên trang cá nhân.
MC Dai Loan vuong cao buoc cuong hiep 60 phu nu
Tần Vỹ đối diện những cáo buộc tình ái và cưỡng hiếp hàng loạt phụ nữ. Ảnh: On. 
“Anh ta là kẻ đốn mạt khi lừa gạt nhiều phụ nữ. Không chỉ gạt tình, xâm phạm họ, anh ta còn lừa tiền bạc. Một nữ sinh từng nghe lời ngọt ngào của anh nên đi khắp nơi vay mượn 10.000 NDT. Nhưng khi cầm tiền anh vội bỏ trốn để mặc cô ấy trong khó khăn”, Sina trích lời một nạn nhân.
Đến thời điểm này Tần Vỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về những cáo buộc trên. Anh chủ động tắt điện thoại và không trả lời phỏng vấn.
Tần Vỹ là nam diễn viên, MC có tiếng tại Đài Loan. Anh từng nhận giải Chuông vàng danh giá. Bên cạnh giải thưởng, nam nghệ sĩ được biết đến như người vượt khó nhất showbiz. Bê bối này khiến dư luận Đài Loan bất bình.
MC Dai Loan vuong cao buoc cuong hiep 60 phu nu-Hinh-2
 Tần Vỹ từng bị bỏng nặng trong một lần ghi hình chương trình 10 năm trước. Anh được coi là nghệ sĩ đen đủi nhất Đài Loan. Ảnh: Ettoday.
Hồi năm 2006, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Tần Vỹ gặp sự cố hỏa hoạn trong buổi ghi hình tiết mục Dục hỏa trùng sinh. Kết quả là anh bị bỏng nặng và suýt phải giã từ ngành giải trí. Vì mặt bị thương tổn, Tần Vỹ mất nhiều hợp đồng làm phim, MC.
Cùng lúc đó anh rơi vào cảnh túng thiếu vì nợ nần. "Giai đoạn nằm viện, tôi đã nghĩ đến chuyện tự sát. Tôi quá bế tắc", anh chia sẻ trong buổi phỏng vấn hồi năm 2013.
Trải qua thời gian khó khăn, anh tiến hành thẩm mỹ lại mặt và xây dựng lại từ đầu, trở thành MC hàng đầu Đài Loan. "Đời người không thể biết viên chocolate tiếp theo là ngọt hay đắng, nhưng tôi biết mình cần đi về phía trước", anh chia sẻ khi nói về cuộc sống sau thăng trầm.
Dư luận Đài Loan cho rằng cảnh sát nên làm đến cùng sự việc này. Họ không muốn một nghệ sĩ đạo đức giả, có hành vi trái pháp luật có thể hoạt động trên truyền hình.
Theo Hiểu Nguyệt/ Zing News

Bình luận(0)