SeABank cho vay với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6.5%/năm

(Kiến Thức) - Từ nay đến hết 31/3/2021, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai cho vay với lãi suất chỉ từ 7,5%/năm dành cho khách hàng cá nhân và từ 6,5%/năm dành cho khách hàng doanh nghiệp.

SeABank cho vay voi lai suat hap dan chi tu 6.5%/nam
 
Đặc biệt, khách hàng cá nhân còn có thể lựa chọn vay thời gian cố định lãi suất 3 tháng hoặc 6 tháng đầu với lãi suất chỉ từ 2,99%/năm.
Theo đó, từ nay tới 31/1/2021 khách hàng cá nhân vay vốn theo các sản phẩm Vay mua nhà, đất và xây dựng, sửa chữa nhà - SeAHome, Vay mua ô tô - SeACar sẽ được hưởng lãi suất cố định 12 tháng đầu chỉ từ 7,5%/năm. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn thời gian cố định lãi suất 3 tháng hoặc 6 tháng đầu với lãi suất chỉ từ 2,99%/năm. Khách hàng được hỗ trợ tối đa tới 90% nhu cầu vốn và thời hạn vay lên tới 25 năm tùy từng sản phẩm, thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng và được sử dụng đa dạng các loại tài sản để đảm bảo cho khoản vay.
Đồng thời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn, SeABank triển khai gói ưu đãi “Lãi suất giảm sốc - Giải ngân siêu tốc” từ nay đến hết 31/3/2021 dành cho các khách hàng đáp ứng một số yêu cầu về sử dụng sản phẩm dịch vụ tại SeABank. Trong thời gian hiệu lực của chương trình, SeABank áp dụng mức lãi suất cho vay VND chỉ từ 6,5%/năm. Bên cạnh đó, từ tháng 3/2020 SeABank cũng đã cung cấp các gói tín dụng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị tác động của dịch Covid-19 .
Đặc biệt đối với các khách hàng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, SeABank mang đến ưu đãi hấp dẫn hơn khi Khách hàng có nhu cầu vay ngắn hạn bằng VND hoặc USD để thực hiện hợp đồng xuất khẩu và nhập khẩu, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, trong đó các khoản vay USD được áp dụng lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,5%/năm. Cùng với các gói tín dụng này, SeABank cam kết luôn hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp những giải pháp tài chính tối ưu nhất. Dựa trên nhu cầu tài chính của khách hàng, SeABank sẽ thẩm định vốn vay, áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi nhất, tư vấn cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
SeABank cam kết hỗ trợ tối đa về thủ tục, hồ sơ, giấy tờ vay vốn nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tài chính của khách hàng. Với những ưu đãi và tiện ích đi kèm, SeABank kỳ vọng sẽ mang đến giải pháp tài chính trọn gói giúp khách hàng nhanh chóng nắm bắt cơ hội và thực hiện các mục tiêu, dự định được đặt ra.

Khách hàng quan tâm tới các chương trình và sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Contact Center 1900 555 587 hoặc truy cập website www.seabank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn.

  

Hồ sơ “khủng” đầy quyền lực của tân TGĐ SeABank

(Kiến Thức) - Tân nữ Tổng giám đốc SeABank vừa được bổ nhiệm là bà Lê Thu Thủy, con gái nữ đại gia Nguyễn Thị Nga. Bà Thủy có nhiều năm gắn bó và trải qua nhiều vị trí nhân sự cấp cao tại ngân hàng SeABank. 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) bổ nhiệm chính thức bà Lê Thu Thủy – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thứ nhất giữ chức vụ Tổng giám đốc SeABank.

Lãi ròng 2019 của SeAbank chạm mốc ngàn tỷ

(Kiến Thức) - Lần đầu tiên SeAbank đạt lợi nhuận trên ngàn tỷ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng mạnh 81%, lên 335 tỷ đồng. Mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 75% với 373 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần năm 2019 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) tăng khá với 34%, đạt 2.894 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng mạnh 81%, lên 335 tỷ đồng. Mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 75% với 373 tỷ đồng.

Lai rong 2019 cua SeAbank cham moc ngan ty, no xau tang vot dang ngai
 

Tăng vốn lên 12.000 tỷ, mẹ con đại gia Nguyễn Thị Nga "dẫn dắt" SeABank thế nào?

(Kiến Thức) - Ngày 29/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.506 tỷ đồng và nợ xấu kiểm soát nhỏ hơn 3%.

Năm 2020, SeABank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 12% lên 175,6 ngàn tỷ đồng. Huy động khách hàng và giấy tờ có giá tăng trưởng ròng xấp xỉ 15,3 ngàn tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 13,8% so năm 2019.
Dư nợ tín dụng tăng trưởng ròng 13.99 ngàn tỷ đồng, tương đương tăng 13,6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.506 tỷ đồng và nợ xấu kiểm soát nhỏ hơn 3%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới