Quy hoạch 46 tuyến cao tốc, tổng chiều dài hơn 10.100 km

Đến năm 2050, mạng lưới đường bộ cao tốc cả nước được quy hoạch gồm 46 tuyến với tổng chiều dài khoảng 10.106 km.

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1088/QĐ-BXD ngày 30/6/2026, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, hệ thống đường cao tốc được tổ chức theo các trục Bắc - Nam, các tuyến khu vực và vành đai đô thị, hướng tới tăng cường kết nối liên vùng, cửa khẩu, cảng biển, sân bay và các trung tâm kinh tế.

Hai trục cao tốc Bắc - Nam dài hơn 3.400 km

Theo quy hoạch điều chỉnh, trục cao tốc Bắc - Nam gồm hai tuyến chính.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông có điểm đầu tại cửa khẩu Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn và điểm cuối tại Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Tuyến dài khoảng 2.158 km, được quy hoạch với quy mô từ 4 đến 12 làn xe.

Cao tốc Bắc - Nam phía Tây kéo dài từ phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang đến xã Châu Thành, tỉnh An Giang, có chiều dài khoảng 1.249 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe.

Tại khu vực phía Bắc, quy hoạch xác định 15 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 2.842 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 14 tuyến, dài khoảng 1.746 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe.

Khu vực phía Nam được quy hoạch 10 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 1.385 km, quy mô từ 4 đến 10 làn xe.

Quy hoạch cũng xác định hệ thống vành đai cao tốc tại hai đô thị lớn. Vành đai đô thị Hà Nội gồm 3 tuyến, tổng chiều dài khoảng 427 km, chưa tính các đoạn trùng với những tuyến cao tốc khác, quy mô 6 làn xe.

Vành đai đô thị TP.HCM gồm 2 tuyến, tổng chiều dài khoảng 299 km, được quy hoạch với quy mô 8 làn xe.

g.jpg
Ảnh minh hoạ.

Bổ sung 5 tuyến cao tốc mới

Một nội dung đáng chú ý của quy hoạch điều chỉnh là bổ sung 5 tuyến cao tốc mới nhằm tăng khả năng kết nối giữa các vùng động lực, khu vực miền núi, cửa khẩu và hệ thống cao tốc Bắc - Nam.

Tuyến Vành đai miền núi phía Bắc dài khoảng 327 km, bắt đầu từ cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng, đi qua Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai và kết nối với Sơn La.

Tuyến được tổ chức thành các đoạn gồm Tà Lùng - Đông Khê; Đông Khê - Thất Khê, đi trùng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; Lạng Sơn - Thái Nguyên; Thái Nguyên - Tuyên Quang; Tuyên Quang - Lào Cai và các đoạn kết nối Lào Cai, Lai Châu, Sơn La. Toàn tuyến được quy hoạch 4 làn xe, dự kiến đầu tư sau năm 2030.

Tuyến Vành đai trung du phía Bắc dài khoảng 378 km, nối cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn với Sơn La. Tuyến gồm ba đoạn Lạng Sơn - Thái Nguyên, Thái Nguyên - Lào Cai và Lào Cai - Sơn La.

Trong đó, đoạn Lạng Sơn - Thái Nguyên được xác định đầu tư trong giai đoạn trước và sau năm 2030; các đoạn còn lại dự kiến triển khai sau năm 2030.

Tại khu vực Bắc Trung bộ, tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo dài khoảng 85 km, gồm hai đoạn Hà Tĩnh - đường Hồ Chí Minh và đường Hồ Chí Minh - Cầu Treo. Tuyến có quy mô từ 4 đến 6 làn xe, được đầu tư trong các giai đoạn trước và sau năm 2030.

Cao tốc Huế - A Lưới dài khoảng 45 km, được định hướng kết nối khu vực phía Tây thành phố Huế với cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến được quy hoạch 4 làn xe, dự kiến đầu tư sau năm 2030.

Tuyến Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bu Prăng dài khoảng 141 km, gồm hai đoạn Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa và Gia Nghĩa - Bu Prăng.

Toàn tuyến được quy hoạch 4 làn xe. Đoạn Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa dự kiến được đầu tư trong giai đoạn trước và sau năm 2030; đoạn Gia Nghĩa - Bu Prăng được đầu tư sau năm 2030.

Điều chỉnh tiến trình đầu tư nhiều tuyến quan trọng

Bên cạnh việc bổ sung các tuyến mới, Bộ Xây dựng điều chỉnh tiến trình đầu tư 7 tuyến và đoạn tuyến cao tốc nhằm phù hợp với nhu cầu vận tải, khả năng huy động nguồn lực và định hướng phát triển của từng khu vực.

Cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Ngọc Hồi - Gia Nghĩa, dài khoảng 355 km, quy mô 6 làn xe, được xác định đầu tư trong các giai đoạn trước và sau năm 2030.

Tuyến Bảo Hà - Lai Châu dài khoảng 163 km, quy mô 4 làn xe, dự kiến đầu tư trước năm 2030. Tuyến Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long dài khoảng 140 km, quy mô 6 làn xe, được đầu tư trong các giai đoạn trước và sau năm 2030.

Các tuyến Vũng Áng - Cha Lo dài khoảng 95 km; Phú Yên - Đắk Lắk, đoạn Phú Yên - Buôn Hồ dài khoảng 120 km; Nha Trang - Liên Khương dài khoảng 98 km và TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 283 km đều được quy hoạch với quy mô 4 làn xe, triển khai trong các giai đoạn trước và sau năm 2030.

Việc điều chỉnh quy hoạch được kỳ vọng tạo cơ sở để hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, mở rộng không gian phát triển, rút ngắn thời gian vận chuyển và tăng khả năng kết nối giữa các vùng kinh tế trên cả nước.

Sắp thu phí 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam do Nhà nước đầu tư

Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Đây là cơ sở để triển khai thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam. Đây là cơ sở để triển khai thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư thời gian tới.

88877666.jpg
Tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang

Nghệ An khởi công tuyến cao tốc chiến lược nối cửa khẩu Thanh Thủy

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy với vốn đầu tư gần 24.000 tỷ đồng hứa hẹn tạo cú hích phát triển kinh tế, logistics và liên kết giao thương Việt Nam - Lào.

Chiều 18/5, tại xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An), Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng.

khoi-cong-cao-toc-vinh-thanh-thuy-5-18410301.jpg
Khởi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy: Mở trục phát triển chiến lược kết nối Việt Nam - Lào.

Tham dự lễ khởi công có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An. Tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, đồng thời giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.

khoi-cong-cao-toc-vinh-thanh-thuy-3-18404968.jpg
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai xây dựng từ năm 2026, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029. Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An đang đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành ngay trong năm 2028.

Đây là dự án hạ tầng giao thông mang ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với Nghệ An mà còn với toàn khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào.

khoi-cong-cao-toc-vinh-thanh-thuy-12-18433198.jpg
Các phương tiện, máy móc của nhà thầu tại lễ khởi công dự án.

Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là hợp phần quan trọng của tuyến cao tốc Hà Nội - Vientiane, đồng thời kết nối trực tiếp với Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho khu vực miền Tây Nghệ An, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics và thu hút đầu tư. Dự án cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Dự án Vành Đai 2,5 tại Hà Nội đang rầm rộ triển khai giải phóng mặt bằng.

Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5.

4 dự án miền Trung tăng tốc về đích trong tháng 4

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), Bộ đang yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác các dự án thành phần còn lại đúng kế hoạch. Đến nay, trong 12 dự án thành phần khởi công ngày 1/1/2023, đã có 8 dự án hoàn thành, đáp ứng và vượt tiến độ đề ra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới