Phạt đến 26 triệu đồng tài xế dùng tấm bảng 'xe tang lễ' che biển số ô tô

CSGT Hưng Yên vừa xử lý tài xế ô tô dùng bảng "Xe tang lễ" che biển số ô tô. Người này bị phạt đến 26 triệu đồng và bị trừ 6 điểm bằng lái.

Khoảng 14h05 ngày 3/8, tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên trong lúc tuần tra, kiểm soát đoạn ĐT 385 (đoạn qua xã Như Quỳnh, Hưng Yên) đã phát hiện một phương tiện ô tô cố tình che giấu thông tin nhận dạng. Cụ thể, người điều khiển đã gắn tấm bảng mang dòng chữ "Xe tang lễ" đè lên vị trí biển kiểm soát của xe.

Lực lượng chức năng đã tiến hành dừng phương tiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế là ông Nguyễn Quang H, điều khiển ô tô mang BKS 89B-002.XX.

763895015-1717324546053850-6360524191253849651-n.jpg
Ô tô dùng bảng mang dòng chữ "xe tang lễ" để che biển số. Ảnh: Cục Cảnh Sát Giao Thông

Theo đó, hành vi tự ý che lấp biển kiểm soát không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định giao thông đường bộ mà còn gây khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm của cơ quan chức năng.

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ông Nguyễn Quang H. bị lập biên bản vi phạm về hành vi: Điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; che lấp chữ, số trên biển số.

Tương ứng với khung xử phạt quy định cho hành vi này, tài xế vi phạm sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 20 - 26 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Cơ quan Cảnh sát giao thông nhấn mạnh: Biển kiểm soát là dấu hiệu nhận dạng pháp lý bắt buộc của mỗi phương tiện. Mọi hành vi cố tình che lấp, làm mờ, biến dạng hoặc dùng các vật dụng khác để che khuất biển số đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật, không sử dụng thủ đoạn để đối phó hay né tránh sự giám sát, góp phần duy trì trật tự và an toàn giao thông chung.

Video: Ô tô lao lên dải phân cách, tông hai phụ nữ đi bộ trong đêm

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2026

Mang điện thoại, laptop vào phòng xử án phải được chủ tọa cho phép, xử phạt người dắt chó không đeo rọ mõm… là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 8/2026.

Không được mang điện thoại, laptop vào phiên tòa

Thông tư 12/2026 của TAND Tối cao quy định về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa, có hiệu lực.từ ngày 1/8.

Không nhường đường xe cứu thương chở người nguy kịch, tài xế sẽ bị xử lý sao?

Nếu có đủ điều kiện để nhường đường nhưng tài xế ô tô con cố tình không nhường, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đang xác minh trường hợp một tài xế ô tô BKS 23A-093.xx, nghi có hành vi không nhường đường cho xe cứu thương. Sự việc xảy ra tối 15/7 tại quốc lộ 4C đoạn từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ.

Mạng xã hội trước đó đăng tải bài viết kèm hình ảnh chiếc xe cứu thương chở một người bệnh được cho là đang nguy kịch, di chuyển trên đoạn đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ, suốt đoạn đường dài, một chiếc xe 7 chỗ mang biển số 23A-093.xx chạy phía trước không nhường đường.

Từ ngày 15/8, người đủ 16 tuổi có còn được điều khiển xe máy 50cc không?

Nghị định mới đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh hiểu nhầm rằng người từ đủ 16 tuổi sẽ không còn được điều khiển xe máy dưới 50cc.  

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ bị cấm điều khiển mọi loại xe máy, kể cả xe dưới 50cc và xe máy điện.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đây là cách hiểu sai về Nghị định 238/2026/NĐ-CP - văn bản sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

'Khánh Sky' bị bắt khẩn cấp

'Khánh Sky' bị bắt khẩn cấp

VKSND khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (sinh năm 1992, biệt danh "Khánh Sky").