Quốc gia đầu tiên khuyến cáo công dân hạn chế tới Iraq

Chính phủ Philippines đã kêu gọi công dân không đến Iraq, sau khi Mỹ sát hại Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani ngày 3/1 khiến căng thẳng Trung Đông gia tăng.

Tuyên bố tối 4/1 của chính phủ Philippines nhấn mạnh: “Bộ Ngoại giao Philippines kêu gọi toàn bộ người dân Philippines hủy bất cứ chuyến đi nào đến Iraq do tình hình hiện nay ở Iraq cho đến khi có thông báo tiếp theo”.
Bộ Ngoại giao Philippines khuyến cáo người dân nước này không nên tới Iraq trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang. (Nguồn: EagleNews)
 Bộ Ngoại giao Philippines khuyến cáo người dân nước này không nên tới Iraq trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang. (Nguồn: EagleNews)
Ngoài ra, chính quyền Manila khuyến cáo công dân Philippines ở Iraq cần “phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Philippines và các chủ lao động của họ trong trường hợp bắt buộc phải sơ tán”.
Trước Philippines, một số quốc gia khác như Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã lên tiếng khuyến cáo công dân không nên tới Iraq. Bản thân Mỹ, sau khi Đại sứ quán tại Baghdad tại tấn công, đã có hành động tương tự, điều động 750 lính tới Đại sứ quán nhằm lập lại trật tự và hỗ trợ công dân Mỹ sơ tán.

Toàn cảnh cuộc bầu cử Iraq đầu tiên sau khi đánh bại IS

(Kiến Thức) - Iraq đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lần đầu tiên kể từ khi nước này tuyên bố đánh bại hoàn toàn nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Ngày 12/5, cuộc bầu cử quốc hội Iraq đã diễn ra lần đầu tiên kể từ sau khi nước này tuyên bố đánh bại phiến quân IS. Các điểm bỏ phiếu đã chính thức đóng cửa vào tối cùng ngày. (Nguồn ảnh: Reuters)
Ngày 12/5, cuộc bầu cử quốc hội Iraq đã diễn ra lần đầu tiên kể từ sau khi nước này tuyên bố đánh bại phiến quân IS. Các điểm bỏ phiếu đã chính thức đóng cửa vào tối cùng ngày. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Theo Ủy ban Bầu cử Iraq, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này là 44,52% - mức thấp kỷ lục kể từ năm 2005. Kết quả kiểm phiếu dự kiến sẽ được công bố trong 24 giờ tới.
Theo Ủy ban Bầu cử Iraq, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này là 44,52% - mức thấp kỷ lục kể từ năm 2005. Kết quả kiểm phiếu dự kiến sẽ được công bố trong 24 giờ tới. 

Lực lượng an ninh Iraq bỏ phiếu tại một địa điểm ở thủ đô Baghdad.
Lực lượng an ninh Iraq bỏ phiếu tại một địa điểm ở thủ đô Baghdad. 

Một nữ chiến binh người Kurd Peshmerga đi bỏ phiếu tại Erbil.
 Một nữ chiến binh người Kurd Peshmerga đi bỏ phiếu tại Erbil.

Được biết, hơn 7.000 ứng viên đã tham gia tranh cử 329 ghế tại Quốc hội Iraq khóa mới, mà từ đó sẽ bầu ra tổng thống, thủ tướng và chính phủ mới. Ảnh: Lực lượng an ninh Iraq tới một địa điểm bỏ phiếu ở Kirkuk.
Được biết, hơn 7.000 ứng viên đã tham gia tranh cử 329 ghế tại Quốc hội Iraq khóa mới, mà từ đó sẽ bầu ra tổng thống, thủ tướng và chính phủ mới. Ảnh: Lực lượng an ninh Iraq tới một địa điểm bỏ phiếu ở Kirkuk. 

Một binh sĩ Iraq bỏ phiếu tại Najaf.
Một binh sĩ Iraq bỏ phiếu tại Najaf. 

Lực lượng an ninh Iraq xếp hàng bỏ phiếu tại thủ đô Baghdad hôm 12/5.
 Lực lượng an ninh Iraq xếp hàng bỏ phiếu tại thủ đô Baghdad hôm 12/5.

Ngày 12/5, Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Iraq.
Ngày 12/5, Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Iraq. 

Cuộc bầu cử Quốc hội Iraq vừa qua được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực ổn định đất nước, hàn gắn những rạn nứt sâu sắc và có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực.
 Cuộc bầu cử Quốc hội Iraq vừa qua được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực ổn định đất nước, hàn gắn những rạn nứt sâu sắc và có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực.

Nhiều người dân Iraq hy vọng cuộc bầu cử sẽ mang lại những thay đổi lớn cho đất nước.
 Nhiều người dân Iraq hy vọng cuộc bầu cử sẽ mang lại những thay đổi lớn cho đất nước.

Ứng viên Zeinab al-Alawi trò chuyện với những người ủng hộ trong chiến dịch tranh cử tại Najaf hôm 1/5.
 Ứng viên Zeinab al-Alawi trò chuyện với những người ủng hộ trong chiến dịch tranh cử tại Najaf hôm 1/5.

Ứng viên Muntazer al-Zaidi đi bộ trên đường phố Sadr City ở thủ đô Baghdad hôm 10/5.
 Ứng viên Muntazer al-Zaidi đi bộ trên đường phố Sadr City ở thủ đô Baghdad hôm 10/5.

Ảnh của các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Iraq năm nay được treo trên đường phố Erbil.
 Ảnh của các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Iraq năm nay được treo trên đường phố Erbil.

Nhân viên của Ủy ban Bầu cử cấp cao Iraq kiểm tra các tài liệu quan trọng cho cuộc bầu cử trong một nhà kho ở Basra ngày 3/5.
 Nhân viên của Ủy ban Bầu cử cấp cao Iraq kiểm tra các tài liệu quan trọng cho cuộc bầu cử trong một nhà kho ở Basra ngày 3/5.

Điều ít biết về tân Tổng thống Iraq xuất thân là người Kurd

(Kiến Thức) - Ông Barham Salih, một chính trị gia kỳ cựu người Kurd, vừa được bầu làm tân Tổng thống Iraq. Được biết, ông Barham từng làm việc trong bộ máy chính trị của cả Khu tự trị người Kurd Iraq và Chính phủ liên bang Iraq.

Dieu it biet ve tan Tong thong Iraq xuat than la nguoi Kurd
Ngày 2/10 vừa qua, Quốc hội Iraq đã bầu ông Barham Salih, một chính trị gia kỳ cựu người Kurd, làm tân tổng thống mới của nước này. Ảnh: France24.

Dieu it biet ve tan Tong thong Iraq xuat than la nguoi Kurd-Hinh-2
Trước đó, tại vòng bỏ phiếu thứ nhất, ông Salih, một thành viên của Liên minh yêu nước Kurdistan (PUK), nhận được 165 phiếu ủng hộ so với 90 phiếu bầu cho ông Fuad Hussein, ứng cử viên thuộc Đảng Dân chủ Kurdistan (KDP). Ảnh: BBC.

Dieu it biet ve tan Tong thong Iraq xuat than la nguoi Kurd-Hinh-3
Tuy nhiên, ứng cử viên Hussein tuyên bố rút khỏi vòng bỏ phiếu thứ hai để bảo vệ sự đoàn kết của cộng đồng người Kurd. Do đó, tại vòng 2, ông Salih đã giành được 219 phiếu bầu trên tổng số 272 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, qua đó đắc cử tân Tổng thống Iraq và là tổng thống thứ 9 của quốc gia Trung Đông này. Ảnh: Getty.

Dieu it biet ve tan Tong thong Iraq xuat than la nguoi Kurd-Hinh-4
 Được biết, tân Tổng thống Iraq Barham Salih sinh năm 1960 tại thành phố Sulaymaniyah. Ảnh: DW.

Dieu it biet ve tan Tong thong Iraq xuat than la nguoi Kurd-Hinh-5
 Cuối năm 1976, ông Salih gia nhập Liên minh ái quốc Kurdistan (PUK) và chịu trách nhiệm về quan hệ đối ngoại của PUK tại London (Anh). Ảnh: wordpress.com.

Dieu it biet ve tan Tong thong Iraq xuat than la nguoi Kurd-Hinh-6
 Tân Tổng thống Barham Salih đã tốt nghiệp trường Đại học Cardiff vào năm 1983 với tấm bằng cử nhân ngành Kỹ thuật và Xây dựng. Sau đó, ông lấy bằng tiến sĩ về Ứng dụng Thống kê và Máy tính từ trường Đại học Liverpool vào năm 1987. Ảnh: Rudaw.

Hoang mang: Bom thư xuất hiện hàng loạt tại nhiều thành phố của Hà Lan

Cảnh sát Hà Lan cho biết trong ngày 3/1, một bom thư mới đã xuất hiện tại khách sạn Okura, phía Nam thủ đô Amsterdam. Đây là bom thư mới nhất sau một loạt bom thư được gửi tới nhiều thành phố.

Theo cảnh sát nước này, nhân viên văn thư của khách sạn phát hiện bức thư này và đã nhấn chuông báo động. Tuy nhiên, khách sạn đã không phải sơ tán nhân viên và khách lưu trú. Hiện các cơ quan an ninh của Hà Lan đang tiến hành điều tra vụ việc.
Hoang mang: Bom thu xuat hien hang loat tai nhieu thanh pho cua Ha Lan
Điều tra vụ bom thư được chuyển đến các doanh nghiệp ở Hà Lan. Ảnh: brusselstimes.com

Đọc nhiều nhất

Tin mới