Quan tham Trung Quốc chất hàng đống rượu quý trong nhà

Tạp chí Liễu vọng liêm chính Trung Quốc hôm 14.12 đã phanh phui bê bối “buôn rượu quý” của vợ chồng Vương Hiểu Quang, nguyên Phó tỉnh trưởng Quý Châu.

Vương Hiểu Quang là vụ án đầu tiên được Ủy ban Giám sát quốc gia điều tra sau khi thành lập. Hôm 23.3, Ủy ban này được treo biển thì 8 ngày sau, tức 1.4, Vương Hiểu Quang bị thông báo điều tra, đến tháng 9 thì bị khai trừ đảng và chức vụ, đến tháng 11 bị Viện Kiểm sát thành phố Trùng Khánh truy tố.
Quan tham Trung Quoc chat hang dong ruou quy trong nha
 
Trong thông báo xử lý có nêu: Vương Hiểu Quang ham ăn nhậu, sắp xếp và nhận lời dự các bữa tiệc tùng ảnh hưởng đến việc thực thi công vụ; tham lam hưởng lạc, xa hoa trụy lạc; dùng tiền đổi sắc, dùng quyền đổi tình với nhiều phụ nữ, đức không xứng chức, không có liêm sỉ.
Chuyện Vương Hiểu Quang thích rượu đã trở thành chuyện trà dư tửu hậu của cán bộ và dân chúng Quý Dương. Quang thích uống rượu, mà chỉ uống loại Mao Đài lâu năm rất đắt. Mỗi khi có tiệc tùng, Quang đều dặn cấp dưới mua cả thùng rượu, bữa tiệc kết thúc, trong thùng thường còn lại vài ba chai, Quang đều bảo đưa lên xe của ông ta để mang về nhà.
Hầu như ngày nào Quang cũng có bữa nhậu, tích tiểu thành đại. Mỗi tháng ít ra Quang cũng “thu thập” được cỡ 50 chai, cộng thêm số rượu người ta mang đến biếu nên rượu quý trong nhà Quang chất cả đống. Thế là, Quang chuyển qua kinh doanh rượu không cần vốn. Ông ta cho mở tại Quý Dương 4 cửa hàng bán rượu, giao cho người nhà đứng bán.
Quang phụ trách “nguồn hàng”, còn người nhà thì tiêu thụ. Nếu cửa hàng nào kinh doanh sa sút, Quang lại dặn cấp dưới đến đó mua rượu. Cứ thế, vừa thu gom vừa bán, Quang đã kiếm được bộn tiền. Do rượu Mao Đài loại quý đều có mã số từng chai nên một số đơn vị phát hiện, số rượu đã được Quang “uống” ít lâu sau lại xuất hiện trên thị trường, thậm chí lại quay về chính đơn vị đã từng mua nó.
Bài báo cho biết, trong nửa năm trước khi Vương Hiểu Quang ngã ngựa, vợ Quang đã đổ xuống cống hàng trăm Mao Đài quý trị giá hàng trăm ngàn Nhân dân tệ.
Theo tư liệu công khai, quan lộ của Vương Hiểu Quang liên tục quanh quẩn ở các thành phố Quý Dương, Tuân Nghĩa, Lục Bàn Thủy. Từ 2006 đến 2011 làm phó rồi Thị trưởng Tuân Nghĩa, sau làm Bí thư Lục Bàn Thủy, từ tháng 11.2013 quay trở lại Tuân Nghĩa làm Bí thư thành ủy hơn 3 năm; đến 2017 lên làm Ủy viên thường vụ, Phó tỉnh trưởng Quý Châu.

Quan tham "bậc nhất TQ" nhận hối lộ 72 triệu đồng/ngày trong 16 năm

Đây là trường hợp hiếm hoi một quan tham Trung Quốc bị tử hình vì nhận hối lộ.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ông Trương Trung Sinh, một quan chức tại một trong những khu vực nghèo nhất nước này, đã bị cáo buộc nhận hối lộ suốt 16 năm qua.

Chưa đầy một tuần hai quan tham Trung Quốc liên tiếp “ngã ngựa“

Phó Bí thư thành phố Thâm Quyến bị điều tra do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng - cụm từ thường được dùng để chỉ hành vi tham nhũng.

Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc ngày 9/10 ra thông báo, cơ quan này đang tiến hành điều tra đối với ông Lý Hoa Nam, Phó Bí thư thành phố Thâm Quyến do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” - một cụm từ thường được dùng để chỉ hành vi tham nhũng của các quan chức Trung Quốc.

Bất ngờ khối tài sản quan tỉnh tham nhũng "khủng" nhất Trung Quốc

Chu Xuân Vũ, nguyên Phó tỉnh trưởng An Huy bị xét xử vì các tội nhận hối lộ, che giấu tài khoản gửi ở nước ngoài, lạm dụng chức quyền vơ vét khối tài sản hơn 150 triệu USD.

Theo Tân Kinh Báo, ngày 25/10, Tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã mở phiên tòa xét xử vụ án Chu Xuân Vũ, nguyên Phó tỉnh trưởng An Huy nhận hối lộ, che giấu tài khoản gửi ở nước ngoài, lạm dụng chức quyền và giao dịch nội bộ chứng khoán.

Đọc nhiều nhất

Tin mới