(Vietnamdaily) - Trong một lần gặp mặt, cựu Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản Hoa Dung (Trung Quốc) Lại Tiểu Dân chỉ với vài câu xã giao đã được chủ doanh nghiệp tặng cho một căn hộ.
(Vietnamdaily) - Bộ phim tài liệu đã nêu nhiều vụ án tham nhũng lớn xảy ra những năm qua ở Trung Quốc, trong đó các cựu quan chức cấp cao tiết lộ thủ đoạn nhận hối lộ.
(Vietnamdaily) - Để tiến thân, mưu cầu thăng tiến kiểu “bổ nhiệm trên giường”, nguyên Phó thị trưởng thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) đã phải nhận mức án 12 năm tù.
Trong những năm vừa qua, không ít quan tham Trung Quốc rơi vào cảnh tù tội vì thói tham nhũng, vơ vét tiền bạc bất chính, thậm chí có người còn nhận hối lộ để đem cho gái…
Lợi dụng chức quyền, nhiều quan tham Trung Quốc không chỉ thường xuyên vơ vét tiền bạc bất chính mà còn tìm đủ mọi cách thoả mãn thói ăn chơi sa đoạ của bản thân.
Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa đã gia nhập vào một nhóm quan tham để phục vụ mục tiêu chính trị của bản thân.
Khi bị bất ngờ ập đến kiểm tra, không ít quan tham Trung Quốc lộ ra những căn biệt phủ chất đầy tiền, vàng và ngọc quý, thậm chí có người còn sở hữu cả kho rượu quý hàng nghìn chai.
Vốn xuất thân nông dân, nghèo khó trải qua nhiều khó khăn mới lên được ngôi vị chí tôn nên Chu Nguyên Chương đã nghĩ ra rất nhiều hình phạt tàn khốc chủ yếu để răn đe tham quan.
Những năm vừa qua, Trung Quốc đã phát hiện và xét xử không ít vụ quan tham chất tiền hay vàng khắp nhà, thậm chí có người còn nhận hối lộ để đem cho gái…
Nhận 2 tỷ đồng tiền lót tay từ Công ty Việt Á, Trần Gia Phú Phó giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bị khởi tố, bắt giam.
Phim tài liệu “Vĩnh viễn trên con đường” có đề tài chống tham nhũng đã công bố mánh khóe lấy công vụ để tiện đường ăn chơi của quan tham Vương Hải Đào.
17 phạm nhân bị tử hình, 25 kẻ lưu đày, 12 người phải làm lao dịch, 8 người nhận phạt đánh gậy và cách chức. Đây là vụ án nhận hối lộ lớn nhất lịch sử phong kiến nước ta.
(Kiến Thức) - Tham nhũng trong bộ máy công quyền không phải là một hiện tượng mới. Trong lịch sử Việt Nam, nhiều quan tham đã lưu danh thiên cổ vì các hành vi phá nước hại dân của mình.