Uy lực hệ thống tên lửa phòng không Spyder hiện đại của Việt Nam

Spyder là hệ thống tên lửa phòng không hiện đại của Quân chủng Phòng không - Không quân. Hệ thống phòng không này gây ấn tượng với việc bảo vệ khu vực mục tiêu diện tích lớn, độ chính xác cao.

Ngoài những cái tên quen thuộc như tên lửa phòng không, pháo phòng không hay đài radar chống máy bay tàng hình, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần hai tiếp tục giới thiệu đến khách tham quan loại tên lửa Spyder – một trong số hệ thống phòng không hiện đại của Việt Nam.
Spyder (Surface-to-air PYthon-5 and DERby Air Defense System) là một hệ thống tên lửa phòng không đất đối không, phản ứng nhanh, cơ động, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu trên không với tầm ngắn như máy bay chiến đấu, trực thăng, tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái...
Uy luc he thong ten lua phong khong Spyder hien dai cua Viet Nam
Uy luc he thong ten lua phong khong Spyder hien dai cua Viet Nam-Hinh-2
Uy luc he thong ten lua phong khong Spyder hien dai cua Viet Nam-Hinh-3
Uy luc he thong ten lua phong khong Spyder hien dai cua Viet Nam-Hinh-4
Hệ thống này bảo vệ khu vực có đường kính 120km và có thể tiêu diệt mục tiêu có vận tốc nhỏ hơn 800m/s.
Hệ thống phòng không này từng được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất và Hội nghị Quân chính toàn quân.
Trong triển lãm lần này Quân chủng Phòng không - Không quân trưng bày một tổ hợp gồm xe chỉ huy (CCU), xe chiến đấu tầm ngắn Spyder-SR, xe chiến đấu tầm trung Spyder-MR, cùng đạn tập.
Xe Spyder-SR mang theo 4 tên lửa đất đối không tầm ngắn, có thể đánh chặn các mục tiêu trên không từ khoảng cách 20km ở độ cao 9.000m.
Xe Spyder-MR mang theo 8 đạn tên lửa đất đối không tầm trung, có tầm bắn tối đa lên đến 50km ở độ cao 16.000m.
Uy luc he thong ten lua phong khong Spyder hien dai cua Viet Nam-Hinh-5
Uy luc he thong ten lua phong khong Spyder hien dai cua Viet Nam-Hinh-6
Đạn tên lửa của hệ thống tên lửa phòng không Spyder được thiết kế để có thể miễn nhiễm với nhiễu điện tử, với các đạn có đầu tự dẫn ảnh nhiệt hồng ngoại 2 băng sóng và đạn có đầu tự dẫn radar chủ động.
Ngoài ra còn có radar cảnh giới 3D cho các xe phóng, bao gồm ELM-2016 cho Spyder-SR và ELM-2084 cho Spyder-MR. Cuối cùng, xe chỉ huy và điều khiển (CCU) – trung tâm tác chiến của toàn hệ thống, có nhiệm vụ kết nối các xe phóng di động và radar.
Tuy nhiên, các xe tiếp đạn, xe phục vụ chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không Spyder chưa được đưa ra trưng bày tại triển lãm lần này.
Thời gian triển khai tác chiến của hệ thống phòng thủ tên lửa Spyder chỉ khoảng 15 phút với 4 binh sĩ cho mỗi xe phóng.
Hệ thống tên lửa phòng không Spyder đang có trong biên chế của nhiều quốc gia trên thế giới.

Phía Ukraine chỉ còn kiểm soát chưa đến 20% lãnh thổ Kurakhove

Phía Ukraine chỉ còn kiểm soát không quá 20% lãnh thổ ở Kurakhove, trong khi Quân đội Nga tổ chức vòng vây lớn với toàn bộ khu vực Kurakhove, khi chiếm làng Zelenovka và áp sát đường cao tốc H15.

Phia Ukraine chi con kiem soat chua den 20% lanh tho Kurakhove

Tình hình giao tranh ở thành phố Kurakhove, nằm ở phía tây tình Donetsk, miền đông Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Hiện Quân đội Nga (RFAF) sau khi đã chiếm giữ các khối nhà cao tầng và các điểm cao chính ở phía bắc Kurakhovo, tiếp tục tiến về phía tây.

Trong trận đánh đầu tiên, lính Triều Tiên diệt 300 quân Ukraine ở Kursk

“Quân Triều Tiên vào Nga chiến đấu” không còn là bí mật, trước đó tình báo Mỹ cho biết, Triều Tiên đã cung cấp đạn pháo cho Nga và bây giời binh sĩ Triều Tiên trực tiếp bước vào chiến đấu ở mặt trận Kursk.

Trong tran danh dau tien, linh Trieu Tien diet 300 quan Ukraine o Kursk

Thái độ của Moscow chưa bao giờ thẳng thắn thừa nhận lính Triều Tiên tới Nga chiến đấu. Mãi đến ngày 14/12, giới chức Nga mới công khai thừa nhận: “Triều Tiên quả thực đã cử lực lượng đặc biệt vào Nga để chiến đấu ở mặt trận Kursk”.

Xem tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 17/12, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Xem tong duyet Trien lam Quoc phong quoc te Viet Nam 2024

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 sẽ bắt đầu lúc 9h ngày 19/12. Trước khi chương trình chính thức diễn ra, buổi tổng duyệt được tổ chức vào sáng 17/12.

Xem tong duyet Trien lam Quoc phong quoc te Viet Nam 2024-Hinh-2

Chương trình lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 có chủ đề "Việt Nam - Hòa bình - Hợp tác - Phát triển" với 2.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam biểu diễn. Lễ khai mạc có thời lượng khoảng 1 giờ đồng hồ gồm chương trình nghệ thuật và buổi lễ chính.

Đọc nhiều nhất

Tin mới