Nga có kế hoạch sản xuất 3.000 tên lửa tầm xa năm 2025?

Quan chức tình báo Ukraine cho biết, Nga có kế hoạch sản xuất 3.000 tên lửa tầm xa trong năm 2025, tốc độ sản xuất nhanh hơn nhiều so với tất cả các nước châu Âu cộng lại.

Phát biểu tại Diễn đàn Ukraine năm 2025, ông Oleh Ivashchenko, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, cho biết, Nga có kế hoạch sản xuất khoảng 3.000 tên lửa tầm xa vào năm 2025. Theo ông, trong năm nay, Nga cũng dự định sản xuất 7 triệu quả đạn pháo và mìn cỡ lớn.

"Về vấn đề này, Nga đang sản xuất rất nhiều và tốc độ nhanh hơn đáng kể so với tất cả các nước châu Âu cộng lại. Số lượng tên lửa tầm xa dự kiến đạt khoảng 3.000 trong năm nay", ông Oleh Ivashchenko nhấn mạnh.

Nga co ke hoach san xuat 3.000 ten lua tam xa nam 2025?

Cũng tại diễn đàn, ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, lưu ý, Triều Tiên đang cung cấp 50% lượng đạn dược mà Nga cần trong cuộc xung đột với Ukraine.

Theo quan chức này, Triều Tiên cũng đã bắt đầu cung cấp pháo tự hành 170mm và hệ thống pháo phản lực 240mm với số lượng lớn cho Nga.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, sử dụng các linh kiện do nước ngoài để sản xuất vũ khí. Ngoài ra, Nga bắt đầu phát triển một tên lửa mới cho hệ thống tên lửa chống tăng Kornet. Vũ khí mới có nhiều đặc điểm giống với tên lửa chống tăng có điều khiển Korsar (ATGM) của Ukraine.

Không cần đàm phán, 30.000 quân Anh, Pháp sắp tiến vào Ukraine

Theo Wall Street Journal, Anh và Pháp có kế hoạch đưa hơn 30.000 quân "gìn giữ hòa bình" đến Ukraine bất kể Kiev có đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga hay không.

Mời độc giả xem thêm video:UAV Lancet phá hủy các hệ thống pháo M777 của Ukraine.

Nguồn: ZALA Aero

Sự thật kinh ngạc về nước Đức có thể bạn chưa biết

Đức là quốc gia đông dân nhất trong Liên minh Châu Âu và là nơi tổ chức lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest.

Su that kinh ngac ve nuoc Duc co the ban chua biet
Theo Holidify, với dân số 83 triệu người, Đức là quốc gia đông dân nhất trong Liên minh Châu Âu. (Nguồn ảnh: Holidify)  

Su that kinh ngac ve nuoc Duc co the ban chua biet-Hinh-2
Tiếng Đức nổi tiếng với những từ dài và phức tạp không chỉ khó phát âm mà còn khó nhớ đối với những ai không phải là người bản xứ. 

Su that kinh ngac ve nuoc Duc co the ban chua biet-Hinh-3
Đức là nước duy nhất trên thế giới không có giới hạn về tốc độ khi lái xe trên đường cao tốc. Có một vài nơi trên đường cao tốc có giới hạn tốc độ, nhưng hầu hết khu vực không giới hạn tốc độ.  

Su that kinh ngac ve nuoc Duc co the ban chua biet-Hinh-4
Đức có hơn 40 di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có Công viên quốc gia Biển Wadden, Nhà thờ Cologne và nhiều di tích khác có tầm quan trọng to lớn về mặt lịch sử và văn hóa.  

Su that kinh ngac ve nuoc Duc co the ban chua biet-Hinh-5
 Đức là nơi ra đời của một số thương hiệu xe hơi nổi tiếng nhất thế giới như BMW, Mercedes Benz và Volkswagen. 

Su that kinh ngac ve nuoc Duc co the ban chua biet-Hinh-6
 Nhà máy bia lâu đời nhất thế giới ở Đức. Nước này là nơi tổ chức lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest.

Su that kinh ngac ve nuoc Duc co the ban chua biet-Hinh-7
 Năm 1605, một trong những tờ báo in đầu tiên, Avisa Relation oder Zeitung, được xuất bản tại Đức.

Su that kinh ngac ve nuoc Duc co the ban chua biet-Hinh-8
 Đức được bao phủ bởi cây xanh tươi tốt với 33% diện tích đất được bao phủ bởi rừng. 

Su that kinh ngac ve nuoc Duc co the ban chua biet-Hinh-9
 Rừng Grunewald là khu rừng đô thị lớn nhất châu Âu nằm ở ngoại ô Berlin. Tránh xa sự ồn ào của thành phố, khu rừng này là nơi trú ẩn yên bình với những con đường mòn đi bộ đường dài, cảnh quan thiên nhiên và đường dành cho xe đạp. 

Su that kinh ngac ve nuoc Duc co the ban chua biet-Hinh-10
Berlin là thành phố của các bảo tàng và phòng trưng bày. Thủ đô của Đức có hơn 180 bảo tàng và phòng trưng bày, thậm chí còn nhiều hơn cả những ngày mưa trong một năm.  

Su that kinh ngac ve nuoc Duc co the ban chua biet-Hinh-11
 Đức đã phát triển một phương pháp tái chế chai nhựa độc đáo và hiệu quả.

3 năm xung đột: Ukraine càng đánh càng mất lãnh thổ vào tay Nga

Hôm nay (ngày 24/2) đánh dấu kỷ niệm ba năm chiến dịch quân sự đặc biệt giữa Nga và Ukraine, Moscow hiện là bên nắm thế chủ động ở tuyến đầu, trong khi lực lượng Kiev chỉ co cụm phòng thủ.

3 nam xung dot: Ukraine cang danh cang mat lanh tho vao tay Nga

Trong ba năm xung đột, hai bên đã giao tranh ác liệt trên nhiều mặt trận, trải dài trên một chiến trường tới 1.200 km; bao gồm cả lãnh thổ Ukraine và Nga. Theo thông tin trực tiếp theo của phóng viên chiến trường đặc biệt Lục Ngọc Quang, Đài truyền hình Phượng Hoàng (Trung Quốc), cho biết hiện quân đội Nga (RFAF) đang kiểm soát thế chủ động ở tiền tuyến, trong khi quân đội Ukraine (AFU) đang rơi thế co cụm phòng thủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới