• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
TRENDING KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHOÁ XIV CÔNG TRÌNH 189 MINH KHAI VI PHẠM TTXD KINH QUỐC - LÂM THỊ THU TRÀ Xem thêm các dòng sự kiện
  • Quân sự

Gepard 3.9 của Nga rút cục là khinh hạm, hay hộ vệ hạm?

Cập nhật lúc: 13:15 24/03/2021

Về mặt trang bị vũ khí, các tàu Gepard 3.9 của Nga có sức mạnh gần tương đương với một khinh hạm, tuy nhiên về độ giãn nước, các tàu chiến này lại hơi "thiếu cân".

  • Báo Nga: Việt Nam tái đàm phán mua cặp tàu Gepard 3.9 thứ ba với mức giá mới?
  • Hải quân Việt Nam mua thêm cặp chiến hạm Gepard 3.9 mới: Rồng mọc thêm vây!
Trần Trân
Sự kiện: Quân Sự Nga Hải Quân Việt Nam Tàu Chiến Nga
Chia sẻ
Trang: 1/15

Hiện tại, Hải quân Nga đang sử dụng hai tàu chiến Gepard 3.9 trong biên chế. Hai tàu Gepard 3.9 của Nga lần lượt có số hiệu 691 và 693.Theo các tài liệu của phương Tây, tàu chiến lớp Gepard 3.9 được xếp vào hàng khinh hạm (frigate).Việc xếp các tàu Gepard vào loại khinh hạm, đồng nghĩa với việc đưa lớp tàu chiến này về ngồi "chung mâm" với các loại khinh hạm khác của Hải quân Nga, như lớp Gorshkov, Grigorovich hay Neustrashimyy.Điều trớ trêu ở đây đó là nếu xếp các tàu Gepard 3.9 của Nga là khinh hạm, độ giãn nước tối đa của nó - vốn chỉ là 1930 tấn - lại thua kém rất nhiều so với các tàu khác cùng loại.Cụ thể, khinh hạm lớp Gorshkov của Hải quân Nga có độ giãn nước tối đa lên tới 5400 tấn, trong khi đó các khinh hạm "cổ" nhất của lực lượng này, lớp Krivak ra đời từ năm 80 của thế kỷ trước cũng có độ giãn nước 3575 tấn.Vậy nên, nếu xếp tàu chiến Gepard vào lớp khinh hạm như theo tiêu chuẩn của phương tây, rõ ràng là chiến hạm này đã hơi "thiếu cân" so với những người anh em của mình.Tuy nhiên nếu xét về mặt trang bị vũ khí - đặc biệt là ở phiên bản Gepard 3.9 có trang bị giếng phóng thẳng đứng, sức mạnh tác chiến của các tàu Gepard lại ngang ngửa với một vài khu trục hạm loại nhỏ.Cụ thể, với việc được trang bị tới 16 giếng phóng tên lửa thẳng đứng ở một vài phiên bản đặc biệt, các tàu Gepard có sức chiến đấu gần như ngang ngửa với khinh hạm Đô đốc Grigorovich - vốn chỉ có trang bị 8 ống phóng.Ngoài ra, các tàu chiến Gepard 3.9 của Hải quân Nga còn có trang bị ống phóng tên lửa chống hạm Kh-35, tên lửa đối không Osa-M, pháo hạm 76,2mm, pháo cao tốc AK-630, pháo phản lực chống ngầm RBU-6000 và ngư lôi 533mm.Dàn vũ khí này của các tàu Gepard 3.9, đủ để nó cung cấp hỏa lực tương đương với một khinh hạm cỡ nhỏ hiện nay.Tuy nhiên do có kích thước khá nhỏ, các tàu Gepard 3.9 lại có dự trữ đạn dược và dự trữ hành trình ít hơn, khó có thể thực hiện được các nhiệm vụ dài ngày trên biển.Vậy nên, Hải quân Nga cùng với Việt Nam, xếp tàu Gepard 3.9 vào lớp hộ vệ hạm là tương đối chính xác, nếu xét theo nhiều yếu tố của tàu, đặc biệt trong đó có yếu tố dự trữ hành trình.Chưa kể tới việc, Nga là quốc gia thiết kế ra loại tàu chiến này nên nghiễm nhiên, Moscow có quyền xếp nó vào hàng hộ vệ hạm hoặc khinh hạm, tùy theo học thuyết hải quân của nước này.Trên thế giới, cũng có không ít loại tàu chiến cực kỳ "cá biệt", ví dụ như tàu Izumo của Nhật được xếp hạng chỉ là khu trục hạm mang trực thăng, hay tàu Sa'ar 6 của Israel mang theo được số vũ khí ngang với khu trục hạm, nhưng vẫn được xếp vào lớp tàu hộ vệ. Nguồn ảnh: YDX. Cận cảnh hai tàu Gepard 3.9 hiện đang phục vụ trong lực lượng Hải quân Nga. Nguồn: Lamag.

Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?
Hiện tại, Hải quân Nga đang sử dụng hai tàu chiến Gepard 3.9 trong biên chế. Hai tàu Gepard 3.9 của Nga lần lượt có số hiệu 691 và 693.
Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?-Hinh-2
Theo các tài liệu của phương Tây, tàu chiến lớp Gepard 3.9 được xếp vào hàng khinh hạm (frigate).
Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?-Hinh-3
Việc xếp các tàu Gepard vào loại khinh hạm, đồng nghĩa với việc đưa lớp tàu chiến này về ngồi "chung mâm" với các loại khinh hạm khác của Hải quân Nga, như lớp Gorshkov, Grigorovich hay Neustrashimyy.
Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?-Hinh-4
Điều trớ trêu ở đây đó là nếu xếp các tàu Gepard 3.9 của Nga là khinh hạm, độ giãn nước tối đa của nó - vốn chỉ là 1930 tấn - lại thua kém rất nhiều so với các tàu khác cùng loại.
Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?-Hinh-5
Cụ thể, khinh hạm lớp Gorshkov của Hải quân Nga có độ giãn nước tối đa lên tới 5400 tấn, trong khi đó các khinh hạm "cổ" nhất của lực lượng này, lớp Krivak ra đời từ năm 80 của thế kỷ trước cũng có độ giãn nước 3575 tấn.
Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?-Hinh-6
Vậy nên, nếu xếp tàu chiến Gepard vào lớp khinh hạm như theo tiêu chuẩn của phương tây, rõ ràng là chiến hạm này đã hơi "thiếu cân" so với những người anh em của mình.
Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?-Hinh-7
Tuy nhiên nếu xét về mặt trang bị vũ khí - đặc biệt là ở phiên bản Gepard 3.9 có trang bị giếng phóng thẳng đứng, sức mạnh tác chiến của các tàu Gepard lại ngang ngửa với một vài khu trục hạm loại nhỏ.
Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?-Hinh-8
Cụ thể, với việc được trang bị tới 16 giếng phóng tên lửa thẳng đứng ở một vài phiên bản đặc biệt, các tàu Gepard có sức chiến đấu gần như ngang ngửa với khinh hạm Đô đốc Grigorovich - vốn chỉ có trang bị 8 ống phóng.
Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?-Hinh-9
Ngoài ra, các tàu chiến Gepard 3.9 của Hải quân Nga còn có trang bị ống phóng tên lửa chống hạm Kh-35, tên lửa đối không Osa-M, pháo hạm 76,2mm, pháo cao tốc AK-630, pháo phản lực chống ngầm RBU-6000 và ngư lôi 533mm.
Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?-Hinh-10
Dàn vũ khí này của các tàu Gepard 3.9, đủ để nó cung cấp hỏa lực tương đương với một khinh hạm cỡ nhỏ hiện nay.
Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?-Hinh-11
Tuy nhiên do có kích thước khá nhỏ, các tàu Gepard 3.9 lại có dự trữ đạn dược và dự trữ hành trình ít hơn, khó có thể thực hiện được các nhiệm vụ dài ngày trên biển.
Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?-Hinh-12
Vậy nên, Hải quân Nga cùng với Việt Nam, xếp tàu Gepard 3.9 vào lớp hộ vệ hạm là tương đối chính xác, nếu xét theo nhiều yếu tố của tàu, đặc biệt trong đó có yếu tố dự trữ hành trình.
Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?-Hinh-13
Chưa kể tới việc, Nga là quốc gia thiết kế ra loại tàu chiến này nên nghiễm nhiên, Moscow có quyền xếp nó vào hàng hộ vệ hạm hoặc khinh hạm, tùy theo học thuyết hải quân của nước này.
Gepard 3.9 cua Nga rut cuc la khinh ham, hay ho ve ham?-Hinh-14
Trên thế giới, cũng có không ít loại tàu chiến cực kỳ "cá biệt", ví dụ như tàu Izumo của Nhật được xếp hạng chỉ là khu trục hạm mang trực thăng, hay tàu Sa'ar 6 của Israel mang theo được số vũ khí ngang với khu trục hạm, nhưng vẫn được xếp vào lớp tàu hộ vệ. Nguồn ảnh: YDX.
Cận cảnh hai tàu Gepard 3.9 hiện đang phục vụ trong lực lượng Hải quân Nga. Nguồn: Lamag.

Tin tài trợ

  • Cổ phiếu HPG lập đỉnh mới, cổ đông kiên nhẫn 'không hoà thì phát'

    Cổ phiếu HPG lập đỉnh mới, cổ đông kiên nhẫn 'không hoà thì phát'

    FTM giảm sàn với dư bán hơn 1,7 triệu đơn vị khi bị đưa vào diện kiểm soát

    FTM giảm sàn với dư bán hơn 1,7 triệu đơn vị khi bị đưa vào diện kiểm soát

    Cao su Đà Nẵng báo lãi ròng quý 1/2021 tăng mạnh 70%

    Cao su Đà Nẵng báo lãi ròng quý 1/2021 tăng mạnh 70%

  • Có tình trạng lợi dụng ý kiến quan chức để 'thổi' giá đất

    Có tình trạng lợi dụng ý kiến quan chức để 'thổi' giá đất

    Gần 500 lá đơn ở dự án 16.500 tỷ của Tập đoàn Trung Nam

    Gần 500 lá đơn ở dự án 16.500 tỷ của Tập đoàn Trung Nam

    SMC báo lãi đột biến hơn 200 tỷ đồng trong 1 quý, cổ phiếu lập tức tăng trần

    SMC báo lãi đột biến hơn 200 tỷ đồng trong 1 quý, cổ phiếu lập tức tăng trần

  • Vì sao các tài khoản liên quan đến Công ty Free Land bị đề nghị tạm ngưng giao dịch?

    Vì sao các tài khoản liên quan đến Công ty Free Land bị đề nghị tạm ngưng giao dịch?

    Bộ trưởng Y tế yêu cầu Kiên Giang cần chuẩn bị cho tình huống xấu hơn

    Bộ trưởng Y tế yêu cầu Kiên Giang cần chuẩn bị cho tình huống xấu hơn

    Chứng khoán HSC lãi gấp 3 lần trong quý 1/2021, bán mạnh VNM, VIC, VCB,…

    Chứng khoán HSC lãi gấp 3 lần trong quý 1/2021, bán mạnh VNM, VIC, VCB,…

Tin tức Quân sự mới nhất

  • Chuyên gia Nga giải thích tại sao đối phương phải rút lui khi gặp MiG-31

    Chuyên gia Nga giải thích tại sao đối phương phải rút lui khi gặp MiG-31

  • Rút cục chiến đấu cơ F-35 của Mỹ là tiêm kích hay cường kích?

    Rút cục chiến đấu cơ F-35 của Mỹ là tiêm kích hay cường kích?

  • Nga lộ kế hoạch tác chiến, đủ sức nghiền nát quân đội Ukraine

    Nga lộ kế hoạch tác chiến, đủ sức nghiền nát quân đội Ukraine

  • Pháp lần đầu tiên ghép nối hai nửa để “tái sinh” tàu ngầm hạt nhân

    Pháp lần đầu tiên ghép nối hai nửa để “tái sinh” tàu ngầm hạt nhân

  • Trước khi tới Lào, Nga đã có bao nhiêu căn cứ ở nước ngoài?

    Trước khi tới Lào, Nga đã có bao nhiêu căn cứ ở nước ngoài?

  • Khủng hoảng Ukraine: Sức mạnh tàu chiến Anh sắp "lâm trận"

    Khủng hoảng Ukraine: Sức mạnh tàu chiến Anh sắp "lâm trận"

Tin hình ảnh mới

  • Vụ Công ty Nhật Cường: "Ông trùm" Bùi Quang Huy vẫn biệt tích... xử sao?

    Vụ Công ty Nhật Cường: "Ông trùm" Bùi Quang Huy vẫn biệt tích... xử sao?

  • Mercedes-Maybach thế hệ mới có tiếp tục dùng động cơ V12?

    Mercedes-Maybach thế hệ mới có tiếp tục dùng động cơ V12?

  • Độc đáo chiếc balo, túi xách hình con mèo “gây mê” giới trẻ

    Độc đáo chiếc balo, túi xách hình con mèo “gây mê” giới trẻ

  • 16 tướng lĩnh Quân đội, Công an ứng cử đại biểu Quốc hội

    16 tướng lĩnh Quân đội, Công an ứng cử đại biểu Quốc hội

  • Chuyên gia Nga giải thích tại sao đối phương phải rút lui khi gặp MiG-31

    Chuyên gia Nga giải thích tại sao đối phương phải rút lui khi gặp MiG-31

  • Nguồn gốc tên gọi Cần Thơ với nhiều điều thú vị

    Nguồn gốc tên gọi Cần Thơ với nhiều điều thú vị

  • Hài hước loài động vật có biểu cảm phong phú nhất hành tinh

    Hài hước loài động vật có biểu cảm phong phú nhất hành tinh

  • "Đập thùng" siêu xe Ferrari Roma đỏ rực, hơn 22 tỷ tại Việt Nam

    "Đập thùng" siêu xe Ferrari Roma đỏ rực, hơn 22 tỷ tại Việt Nam

  • Câu chuyện đằng sau bức ảnh cuối cùng chụp tàu Titanic huyền thoại

    Câu chuyện đằng sau bức ảnh cuối cùng chụp tàu Titanic huyền thoại

  • U60 MC Kỳ Duyên tóc ngắn, thân hình gợi cảm bốc lửa

    U60 MC Kỳ Duyên tóc ngắn, thân hình gợi cảm bốc lửa

  • Hành tinh “lừa” người Trái đất, phát ra tín hiệu giả của sự sống

    Hành tinh “lừa” người Trái đất, phát ra tín hiệu giả của sự sống

  • "Đệ nhất rich kid Việt" lộ khoảnh khắc mộc mạc đến bất ngờ

    "Đệ nhất rich kid Việt" lộ khoảnh khắc mộc mạc đến bất ngờ

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News

Tin tức Quân sự Việt Nam và thế giới mới nhất, cập nhật link trực tiếp vũ khí quân sự hiện đại nhất hiện nay. Tình hình sức mạnh quân đội của các nước được cập nhật nhanh nhất

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: số 536/GP-BTTTT, cấp ngày 24/12/2020

P. Tổng biên tập phụ trách: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Đặng Mạnh Hùng

Tòa soạn: 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

VPGD: Tầng 5 Tòa tháp Ngôi Sao/Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56

Email: baotrithuccuocsong@gmail.com - tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu