Lịch sử đội tiêu binh danh dự Nga bắt đầu vào ngày 29/11/1956. Năm 1979, đội tiêu binh Hồng quân Liên Xô đã trở thành một phần của Trung đoàn chỉ huy độc lập 154 Preobrazhensky, quân khu phía tây. Nhiệm vụ gồm có đón tiếp và tiễn các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo nhà nước và quân đội, đặt vòng hoa trên mộ của những người lính đã hi sinh trong trận chiến cho tự do và độc lập Tổ quốc. Nguồn ảnh: TassKể từ đó đến nay, đội tiêu binh danh dự vẫn nằm trong Trung đoàn chỉ huy độc lập 154. Trong vòng 10 năm qua, các tiểu đoàn tiêu binh (thuộc trung đoàn 154) đã tham gia vào các nghi lễ chính thức tại Pháp, Luxembourg, Mordovia, Belarus, Áo, Mỹ, Bulgaria, Mexico và Slovenia. Nguồn ảnh: TassTiền tố "độc lập" chỉ được thêm vào bất kỳ đơn vị quân đội hoặc các bộ phận đặc biệt quan trọng. Trung đoàn chỉ huy độc lập 154 Preobrazhensky tại Lefortovo mang danh hiệu 2 lần đặc biệt: đặc biệt nhất về chức năng và nhiệm vụ trong các đơn vị quân đội, là bộ mặt của các lực lượng vũ trang Nga. Biên chế gồm hai tiểu đoàn chỉ huy, một tiểu đoàn tiêu binh danh dự, một đại đội hậu cần, đại đội vận chuyển và dàn quân nhạc đồn trú tại Moscow. Nguồn ảnh: TassNổi tiếng nhất của trung đoàn là tiểu đoàn tiêu binh danh dự. Tất cả sự kiện chính trị- xã hội lớn với sự tham gia của các quan chức cấp cao Liên bang Nga và nước ngoài trên lãnh thổ của Nga đều có sự tham gia của đội danh dự. Và chính các sĩ quan, binh sĩ đội danh dự hàng năm đều mở đầu cuộc duyệt binh chiến thắng 9/5 với lễ rước quốc kỳ Nga và lá cờ chiến thắng tại quảng trường Đỏ. Nguồn ảnh: TassTừ khi thành lập tới nay trung đoàn đã tham gia 46.000 sự kiện lễ hội khác nhau, trong đó có hơn 3.000 nghi lễ đến và đi của các đoàn đại biểu nước ngoài. Nguồn ảnh: TassTrong thành phần của đội danh dự và có dàn quân nhạc, có nhiệm vụ thực hiện các bản quốc ca của gần như tất cả các nước trên thế giới. Ngoài ra, hầu như trước mỗi chuyến viếng thăm của các nhà lãnh đạo thế giới, các nhạc công đều được học chơi giai điệu các bài hát yêu thích của họ. Ví dụ, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton được nghe Don’t Stop của nhóm Fleetwood Mae. Nguồn ảnh: TassCác tân binh của đội danh dự được làm lễ tuyên thệ trong phòng “Vinh Quang” ở Bảo tàng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945 trên đồi Poklonnaya và vinh dự tuyên dương khi hết hạn tại ngũ tại đài tưởng niệm ngọn lửa bất diệt "Những chiến sĩ vô danh" trong vườn hoa Alexander cung điện Kremlin. Nguồn ảnh: TassCác tân binh đội danh dự là tấm thiệp của quân đội Nga, họ được lựa chọn theo những tiêu chuẩn đặc biệt. Họ được dạy không chỉ đi nghiêm hoàn hảo và thực hiện các động tác múa súng, mà còn không chớp mắt khi các vị khách cấp cao nước ngoài nhìn vào họ. Trong trường hợp tham gia diễu hành và nghi lễ ở nước ngoài, mỗi quân nhân được cấp một hộ chiếu đặc biệt. Nguồn ảnh: TassChuẩn bị cho mỗi buổi lễ long trọng – quá trình tập luyện nặng nhọc không chỉ đòi hỏi sức mạnh tuyệt vời về thể chất và sức chịu đựng, mà còn tinh thần thép cao. Việc lựa chọn tiêu binh "Preobrazhensky" được thực hiện bởi các sĩ quan - những người chuyên đi đến văn phòng nhập ngũ quân sự ở các vùng khác nhau của đất nước để tìm kiếm những người đáp ứng các tiêu chuẩn. Và quá trình này có thể mất vài tháng. Nguồn ảnh: TassTrong một tiểu đoàn tinh nhuệ, tiêu chuẩn binh sĩ với chiều cao (180-195 cm), các yêu cầu về thể chất và thần kinh là rất nghiêm ngặt theo bộ quy tắc: Hành vi tốt, sức khỏe tuyệt đối, vẻ đẹp tự nhiên của Nga, khả năng nghe nhạc, thần kinh thép. Nguồn ảnh: TassChuẩn bị cho những sự kiện liên quan đến việc tiếp đón các lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ, phải mất 3-6 tháng. Việc huấn luyện đi đứng là trọng tâm, nhưng những người lính cũng được huấn lyện sử dụng vũ khí các nhân, ném lựu đạn, rèn luyện thể lực, địa hình quân sự và chiến thuật. Nguồn ảnh: TassNhững thói quen hàng ngày của những người lính tiêu binh cũng như trong tất cả các đơn vị quân đội: thức dậy lúc 6 giờ sáng, điểm danh, tập thể dục, vệ sinh cá nhân ... Sau đó là huấn luyện theo chương trình có sẵn. Nguồn ảnh: TassCác bài tập đội ngũ kéo dài sáu giờ một ngày, áp dụng các bài tập đặc biệt cho sự phát triển của các nhóm cơ và bắp chân. Trong thời gian luyện tập, để tránh hao mòn các lá cờ đã sử dụng, các nguyên mẫu mô hình mà khối lượng gấp mười lần bản gốc, cũng như các khối trọng đặc biệt luyện cánh tay và chân. Nguồn ảnh: TassTất cả các bộ quân phục hàng ngày phải ở trong hình thức hoàn hảo: làm sạch và ủi. Quân phục duyệt binh phải được may theo cỡ riêng cho từng người. Và phải tôn dáng binh sĩ khi mặc và thoải mái khi di chuyển. Nguồn ảnh: TassGiầy bốt da bò được làm theo đơn đặt hàng riêng, và đồng phục duyệt binh được trang trí với bím tóc và chữ V, trang trí bằng vàng. Nguồn ảnh: Tass
Lịch sử đội tiêu binh danh dự Nga bắt đầu vào ngày 29/11/1956. Năm 1979, đội tiêu binh Hồng quân Liên Xô đã trở thành một phần của Trung đoàn chỉ huy độc lập 154 Preobrazhensky, quân khu phía tây. Nhiệm vụ gồm có đón tiếp và tiễn các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo nhà nước và quân đội, đặt vòng hoa trên mộ của những người lính đã hi sinh trong trận chiến cho tự do và độc lập Tổ quốc. Nguồn ảnh: Tass
Kể từ đó đến nay, đội tiêu binh danh dự vẫn nằm trong Trung đoàn chỉ huy độc lập 154. Trong vòng 10 năm qua, các tiểu đoàn tiêu binh (thuộc trung đoàn 154) đã tham gia vào các nghi lễ chính thức tại Pháp, Luxembourg, Mordovia, Belarus, Áo, Mỹ, Bulgaria, Mexico và Slovenia. Nguồn ảnh: Tass
Tiền tố "độc lập" chỉ được thêm vào bất kỳ đơn vị quân đội hoặc các bộ phận đặc biệt quan trọng. Trung đoàn chỉ huy độc lập 154 Preobrazhensky tại Lefortovo mang danh hiệu 2 lần đặc biệt: đặc biệt nhất về chức năng và nhiệm vụ trong các đơn vị quân đội, là bộ mặt của các lực lượng vũ trang Nga. Biên chế gồm hai tiểu đoàn chỉ huy, một tiểu đoàn tiêu binh danh dự, một đại đội hậu cần, đại đội vận chuyển và dàn quân nhạc đồn trú tại Moscow. Nguồn ảnh: Tass
Nổi tiếng nhất của trung đoàn là tiểu đoàn tiêu binh danh dự. Tất cả sự kiện chính trị- xã hội lớn với sự tham gia của các quan chức cấp cao Liên bang Nga và nước ngoài trên lãnh thổ của Nga đều có sự tham gia của đội danh dự. Và chính các sĩ quan, binh sĩ đội danh dự hàng năm đều mở đầu cuộc duyệt binh chiến thắng 9/5 với lễ rước quốc kỳ Nga và lá cờ chiến thắng tại quảng trường Đỏ. Nguồn ảnh: Tass
Từ khi thành lập tới nay trung đoàn đã tham gia 46.000 sự kiện lễ hội khác nhau, trong đó có hơn 3.000 nghi lễ đến và đi của các đoàn đại biểu nước ngoài. Nguồn ảnh: Tass
Trong thành phần của đội danh dự và có dàn quân nhạc, có nhiệm vụ thực hiện các bản quốc ca của gần như tất cả các nước trên thế giới. Ngoài ra, hầu như trước mỗi chuyến viếng thăm của các nhà lãnh đạo thế giới, các nhạc công đều được học chơi giai điệu các bài hát yêu thích của họ. Ví dụ, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton được nghe Don’t Stop của nhóm Fleetwood Mae. Nguồn ảnh: Tass
Các tân binh của đội danh dự được làm lễ tuyên thệ trong phòng “Vinh Quang” ở Bảo tàng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945 trên đồi Poklonnaya và vinh dự tuyên dương khi hết hạn tại ngũ tại đài tưởng niệm ngọn lửa bất diệt "Những chiến sĩ vô danh" trong vườn hoa Alexander cung điện Kremlin. Nguồn ảnh: Tass
Các tân binh đội danh dự là tấm thiệp của quân đội Nga, họ được lựa chọn theo những tiêu chuẩn đặc biệt. Họ được dạy không chỉ đi nghiêm hoàn hảo và thực hiện các động tác múa súng, mà còn không chớp mắt khi các vị khách cấp cao nước ngoài nhìn vào họ. Trong trường hợp tham gia diễu hành và nghi lễ ở nước ngoài, mỗi quân nhân được cấp một hộ chiếu đặc biệt. Nguồn ảnh: Tass
Chuẩn bị cho mỗi buổi lễ long trọng – quá trình tập luyện nặng nhọc không chỉ đòi hỏi sức mạnh tuyệt vời về thể chất và sức chịu đựng, mà còn tinh thần thép cao. Việc lựa chọn tiêu binh "Preobrazhensky" được thực hiện bởi các sĩ quan - những người chuyên đi đến văn phòng nhập ngũ quân sự ở các vùng khác nhau của đất nước để tìm kiếm những người đáp ứng các tiêu chuẩn. Và quá trình này có thể mất vài tháng. Nguồn ảnh: Tass
Trong một tiểu đoàn tinh nhuệ, tiêu chuẩn binh sĩ với chiều cao (180-195 cm), các yêu cầu về thể chất và thần kinh là rất nghiêm ngặt theo bộ quy tắc: Hành vi tốt, sức khỏe tuyệt đối, vẻ đẹp tự nhiên của Nga, khả năng nghe nhạc, thần kinh thép. Nguồn ảnh: Tass
Chuẩn bị cho những sự kiện liên quan đến việc tiếp đón các lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ, phải mất 3-6 tháng. Việc huấn luyện đi đứng là trọng tâm, nhưng những người lính cũng được huấn lyện sử dụng vũ khí các nhân, ném lựu đạn, rèn luyện thể lực, địa hình quân sự và chiến thuật. Nguồn ảnh: Tass
Những thói quen hàng ngày của những người lính tiêu binh cũng như trong tất cả các đơn vị quân đội: thức dậy lúc 6 giờ sáng, điểm danh, tập thể dục, vệ sinh cá nhân ... Sau đó là huấn luyện theo chương trình có sẵn. Nguồn ảnh: Tass
Các bài tập đội ngũ kéo dài sáu giờ một ngày, áp dụng các bài tập đặc biệt cho sự phát triển của các nhóm cơ và bắp chân. Trong thời gian luyện tập, để tránh hao mòn các lá cờ đã sử dụng, các nguyên mẫu mô hình mà khối lượng gấp mười lần bản gốc, cũng như các khối trọng đặc biệt luyện cánh tay và chân. Nguồn ảnh: Tass
Tất cả các bộ quân phục hàng ngày phải ở trong hình thức hoàn hảo: làm sạch và ủi. Quân phục duyệt binh phải được may theo cỡ riêng cho từng người. Và phải tôn dáng binh sĩ khi mặc và thoải mái khi di chuyển. Nguồn ảnh: Tass
Giầy bốt da bò được làm theo đơn đặt hàng riêng, và đồng phục duyệt binh được trang trí với bím tóc và chữ V, trang trí bằng vàng. Nguồn ảnh: Tass