Quân đội tuyên bố nắm quyền lãnh đạo Myanmar trong 1 năm

Đài truyền hình quân sự của Myanmar đưa tin, quân đội nước này sẽ nắm quyền kiểm soát đất nước trong 1 năm.

Theo AP, thông báo được công bố trên đài truyền hình Myawaddy sáng nay (1/2).
Trước đó, Myo Nyunt - phát ngôn viên của đảng cầm quyền Liên minh quốc gia vì Dân chủ (NLD) cho biết, nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, Tổng thống Myanmar Win Myint và nhiều nhân vật cấp cao khác trong đảng đã bị bắt giữ trong một đột kích lúc sáng sớm nay.
Quan doi tuyen bo nam quyen lanh dao Myanmar trong 1 nam
Bà San Suu Kyi. Ảnh: AP.

Vụ bắt giữ diễn ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang giữa chính phủ dân sự và quân đội vì quân đội cho rằng cuộc bầu cử mới diễn ra ở nước này là gian lận. Hiện, phát ngôn viên quân đội chưa trả lời các cuộc điện thoại đề nghị bình luận.

Kết nối internet và điện thoại tới Naypitaw không thể thiết lập. Theo kế hoạch, hôm nay, Quốc hội Myanmar nhóm họp lần đầu, sau khi đảng NDL chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020.

Các nhân chứng cho hay, nhiều binh sĩ đã được triển khai bên ngoài tòa thị chính tại thành phố Yangoon.

Đài truyền hình quốc gia MRTV của Myanmar ra thông báo trên Facebook nói, không thể phát sóng do các vấn đề kỹ thuật.

Một phát thanh viên trên đài Myawaddi đọc thông báo và trích dẫn một phần hiến pháp do quân đội soạn thảo, cho phép quân đội nắm quyền kiểm soát trong những thời kỳ khẩn cấp quốc gia. Phát thanh viên trên cho biết, lý do quân đội nắm quyền kiểm soát đất nước là, chính phủ không hành động sau khi quân đội lên tiếng về gian lận bầu cử hồi tháng 11/2020 và không trì hoãn bầu cử do đại dịch Covid-19.

Mỹ, Australia và nhiều quốc gia khác đã tỏ ý lo ngại trước các thông tin trên và kêu gọi quân đội Myanmar tôn trọng các quy định của luật pháp.

Cho tới giờ, bà San Suu Kyi, 75 tuổi, là chính trị gia nổi tiếng nhất của Myanmar. Bà trở thành lãnh đạo nước này sau khi lãnh đạo cuộc đấu tranh phi bạo lực kéo dài nhiều thập niên nhằm chống lại sự cầm quyền của quân đội.

Sập hầm mỏ tại Myanmar, gần 60 người thương vong

Ít nhất 15 người thiệt mạng và 45 người bị thương trong một vụ sập hầm mỏ xảy ra ngày 14/7 ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, miền Bắc Myanmar.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ sập hầm mỏ tại Myanmar xảy ra khi bức tường hầm của một mỏ đá quý cũ đổ sập và chôn vùi những người thợ đang đào tìm đá quý.

Hàng chục hành khách đi xe buýt bị bắt cóc ở Myanmar

Trong số 31 hành khách, có 19 lính thuộc Sở Cứu hỏa và 12 người dân, đã bị Quân đội Arakan (AA) tự xưng bắt cóc trên chuyến buýt nhanh Shwepyitha ở đường Mrauk U-Sittway, thuộc thị trấn nhỏ Mrauk U.

Cảnh sát Myanmar ngày 13/10 cho biết 31 hành khách trên một chuyến xe buýt tốc hành đã bị một nhóm nổi dậy ở bang Rakhine bắt cóc.
Hang chuc hanh khach di xe buyt bi bat coc o Myanmar
 Cảnh sát đang tiến hành điều tra và truy bắt những kẻ bắt cóc. (Ảnh minh họa: Reuters)

Vụ bạo loạn ở Điện Capitol: Chân dung những người bị bắt giữ

(Kiến Thức) - Nhiều đối tượng đã bị bắt giữ sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol (Mỹ) hôm 6/1.

Vu bao loan o Dien Capitol: Chan dung nhung nguoi bi bat giu
Dưới đây là một số người đã bị bắt giữ trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol (Mỹ) hôm 6/1 vừa qua. Garret Miller đến từ bang Texas phải đối mặt với 5 tội danh bắt nguồn từ cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, trong đó có tội xâm phạm và đe dọa giết người. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Vu bao loan o Dien Capitol: Chan dung nhung nguoi bi bat giu-Hinh-2
Suzanne Ianni rời khỏi tòa án ở Boston, bang Massachusetts, ngày 19/1/2021 sau khi xuất hiện tại tòa với cáo buộc liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol. 

Vu bao loan o Dien Capitol: Chan dung nhung nguoi bi bat giu-Hinh-3
 Nicolas Moncada (phải), một sinh viên 20 tuổi, đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở Đảo Staten, FBI cho biết.

Vu bao loan o Dien Capitol: Chan dung nhung nguoi bi bat giu-Hinh-4
Tim Gionet là một trong những người đã bị bắt giữ vì tham gia bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1. Được biết, Cục Điều tra liên bang (FBI) đã bắt giữ Tim Gionet, một nhân vật truyền thông cực hữu nổi tiếng trên mạng và được biết với biệt danh biệt danh "Baked Alaska", tại thành phố Houston, bang Texas, vào ngày 15/1. 

Vu bao loan o Dien Capitol: Chan dung nhung nguoi bi bat giu-Hinh-5
Eric Gavelek Munchel, 30 tuổi, người bang Tennessee, đã bị bắt tại tiểu bang quê nhà hôm 10/1. Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố Munchel bị buộc tội "cố tình đột nhập và ở lại địa điểm bị hạn chế mà không có thẩm quyền hợp pháp, cũng như có thâm nhập bằng vũ lực và hành vi mất trật tự tại Điện Capitol". Theo báo Newsweek, bên chính quyền đã phát hiện Munchel là người cầm dây buộc nhựa trong tấm ảnh đột nhập vào tòa nhà quốc hội được lan truyền khắp mạng xã hội. 

Vu bao loan o Dien Capitol: Chan dung nhung nguoi bi bat giu-Hinh-6
 Kevin Seefried cùng con trai Hunter Seefried bị cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp, có hành vi gây mất trật tự và phá hoại tài sản của chính phủ. Trong một bức ảnh được lan truyền rộng rãi sau cuộc bạo động, ông Seefried được nhìn thấy đang cầm lá cờ của Liên minh miền Nam đi trong Điện Capitol.

Vu bao loan o Dien Capitol: Chan dung nhung nguoi bi bat giu-Hinh-7
Kevin Seefried rời khỏi tòa nhà liên bang sau khi xuất hiện trong phiên tòa xét xử đầu tiên tại Wilmington, bang Delaware, ngày 14/1.  

Vu bao loan o Dien Capitol: Chan dung nhung nguoi bi bat giu-Hinh-8
Jacob Fracker và Thomas Robertson, đều là sĩ quan thuộc Sở cảnh sát thị trấn Rocky Mount, bang Virginia, xin nghỉ phép hôm 6/1 và bị cáo buộc tới Washington tham gia nhóm người ủng hộ ông Trump tràn vào tòa nhà quốc hội Mỹ. Cả hai đã bị bắt và bị tòa án liên bang buộc tội ngày 12/1 vì xâm nhập trái phép tòa nhà quốc hội, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong thông cáo hôm 13/1.  

Vu bao loan o Dien Capitol: Chan dung nhung nguoi bi bat giu-Hinh-9
Aaron Mostofsky, con trai một thẩm phán Tòa án Tối cao Brooklyn, New York, bị bắt giữ hôm 12/1. Aaron bị buộc tội trộm cắp tài sản của chính phủ, xâm nhập trái phép, có hành vi gây mất trật tự. Aaron được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 100.000 USD sau một phiên tòa tại Brooklyn.

Vu bao loan o Dien Capitol: Chan dung nhung nguoi bi bat giu-Hinh-10
Jacob Chansley, người khoác lông thú đội mũ sừng bò bị bắt sau khi xông vào Điện Capitol, ngày 15/1. Thẩm phán quận liên bang ở Arizona từ chối bảo lãnh cho Jacob Chansley, do "không tin tưởng" anh ta sẽ tuân theo lệnh của tòa án để tự nguyện ra hầu tòa.  

Vu bao loan o Dien Capitol: Chan dung nhung nguoi bi bat giu-Hinh-11
Robert Keith Packer đã bị cáo buộc xâm nhập trái phép và có hành vi gây rối. 

Vu bao loan o Dien Capitol: Chan dung nhung nguoi bi bat giu-Hinh-12
 Vận động viên từng đoạt huy chương vàng Olympic Klete Keller đã bị buộc tội vì liên quan đến vụ hỗn loạn tại Điện Capitol.

Vu bao loan o Dien Capitol: Chan dung nhung nguoi bi bat giu-Hinh-13
 Richard Barnett, ở bang Arkansas, bị bắt vào ngày 8/1 và bị cáo buộc 3 tội danh, sau khi đột nhập văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới