Quân đội Syria diệt hàng nghìn phiến quân IS ở đông Aleppo

(Kiến Thức) - Sau hai tuần phát động chiến dịch tấn công ở vùng nông thôn phía đông Aleppo, Quân đội Syria đã tiêu diệt và làm bị thương hơn 3.000 phiến quân IS.

Ngày 9/5, sau hơn một tháng gián đoạn, Quân đội Syria (SAA) cùng đồng minh và các đơn vị dân quân đã tái phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại cái gọi là "Nhà nước Hồi giáo" (IS) ở vùng nông thôn phía đông Aleppo.
Quan doi Syria diet hang nghin phien quan IS o dong Aleppo
Lực lượng tinh nhuệ "Hổ" Syria giữ vai trò chủ công trong chiến dịch quân sự qui mô lớn ở vùng nông thôn phía đông Aleppo. Ảnh: Al Masdar News. 
Sau hai tuần giao chiến ác liệt với phiến quân IS, SAA và các đồng minh đã chiếm được 31 địa điểm quan trọng, trong đó có Căn cứ không quân chiến lược Jirrah, một số thị trấn và nhiều làng mạc. Hơn 3.000 phiến quân IS đã bị tiêu diệt hoặc bị thương trong các trận đánh cho đến nay.
Phiến quân IS cũng bị thiệt hại nặng nề về trang thiết bị quân sự. Trong 2 tuần giao chiến ở vùng nông thôn phía đông Aleppo, Quân đội Syria đã phá hủy:
- 19 xe tăng;
- 5 xe chiến đấu bộ binh BMP-1;
- 11 bom xe (VBIED);
- 6 khẩu pháo;
- 9 kho hàng;
- 2 trung tâm thông tin liên lạc;
- 61 căn cứ và trại lính.
Tuy nhiên, đòn nặng nề nhất đối với cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo” là Quân đội Syria đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh IS quan trọng. Trong số này có:
- Abu Uday Al-Iraqi, chỉ huy các lực lượng IS ở phía đông Aleppo;
- Abu Walid Al-Tunisi, thẩm phán toà án IS ở phía đông Aleppo;
- Ubadah Al-Da'boul, tiểu vương cai quản thị trấn Dibsi Farj;
- Abd Al-Rahman Motawe, tiểu vương cai quản thị trấn Thogor (quốc tịch Ả-rập Xê-út);
- Abu Muhammad Al-Najdi, tiểu vương (quốc tịch Ả-rập Xê-út);
- Abu Mosab Al-Masri, Bộ trưởng Chiến tranh của cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo”.
Danh sách trên chỉ bao gồm các thủ lĩnh IS nổi bật nhất và có ảnh hưởng nhất, trong khi nhiều “tiêu vương” và chỉ huy quân sự của IS đã bị vô hiệu hóa không được tính đến.
Trong khi đó, các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tiếp tục tăng cường gây sức ép trong khu vực, đẩy phiến quân IS tháo chạy về phía nam tới đồng bằng Maskana.
Quan doi Syria diet hang nghin phien quan IS o dong Aleppo-Hinh-2
Quân đội Syria  chỉ còn cách thị trấn Maskanah, căn cứ chính còn lại của phiến quân IS ở phía đông tỉnh Aleppo chỉ có 6 km. Minh họa: Al Masdar News
Lực lượng tinh nhuệ “Hổ” Syria chỉ còn cách thị trấn Maskanah, căn cứ chính còn lại của phiến quân IS ở phía đông tỉnh Aleppo chỉ có 6 km về phía đông nam.
Thay vì tấn công trực tiếp thị trấn-pháo đài Maskanah, các lực lượng chính phủ đang áp dụng chiến thuật tương tự việc giải phóng thành phố Deir Hafer hồi đầu năm nay.
Thị trấn Maskanah sẽ bị bao vây từ 3 phía, chỉ chừa lại một con đường duy nhất cho phiến quân IS tháo chạy. Xét đến tình hình nguy ngập trên mặt trận Raqqa, “thủ phủ” của IS đang bị Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) bao vây, phiến quân IS không có khả năng kháng cự các lực lượng chính phủ ở Maskanah.
Mục tiêu trước mắt của Quân đội Syria cùng các đồng minh là đánh chiếm thị trấn Maskanah và liên kết nông thôn phía đông Aleppo được giải phóng với tuyến đường chiến lược Khanasser - Ithriyah. Điều này sẽ loại bỏ vĩnh viễn mối đe dọa IS đối với đường tiếp vận cực kỳ quan trọng này.

Quân đội Syria giải phóng gần 100 làng mạc phía đông Aleppo

(Kiến Thức) - Trong 50 ngày qua, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát gần 100 ngôi làng ở phía đông Aleppo từ tay phiến quân IS.

Theo Al Masdar News, ngày 13/1, quân đội Syria khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm quét sạch phiến quân IS ở vùng nông thôn phía đông Aleppo. Khi đó, lực lượng chính phủ Syria đã giải phóng nhiều khu vực khỏi ách chiếm đóng của tổ chức khủng bố IS, trong đó có những ngôi làng ở phía tây sân bay quân sự Kuweires.
Sau 50 ngày kể từ khi bắt đầu cuộc tổng tấn công, quân đội Syria đến nay đã giành lại quyền kiểm soát 97 ngôi làng và nhiều đỉnh đồi ở phía đông Aleppo.

Quân đội Syria giành lại mỏ khí lớn nhất từ IS

(Kiến Thức) - Theo một nguồn tin biết rõ tình hình, quân đội Syria vừa giành quyền kiểm soát mỏ khí lớn nhất nước từ tay phiến quân IS.

Một nguồn tin từ thông thạo tình hình tiết lộ với Sputnik ngày hôm nay (28/4), quân đội Syria vừa giành lại mỏ khí lớn nhất nước, mỏ Shaer ở tây bắc thành cổ Palmyra, từ tay phiến quân IS.
Quan doi Syria gianh lai mo khi lon nhat tu IS
 Các binh sỹ chính phủ Syria. Ảnh Sputnik

Quân đội Syria đánh tan tác khủng bố giáp biên giới Iraq

(Kiến Thức) - Các nguồn tin quân sự ngày 10/5 xác nhận, giai đoạn 1 của chiến dịch chống khủng bố của quân đội Syria ở giáp biên giới với Iraq đã kết thúc thành công.

Những nguồn tin quân sự này cho biết, quân đội Syria đã kết thúc vang dội giai đoạn 1 của chiến dịch chống khủng bố ở giáp biên giới với Iraq nhằm lập lại an ninh ở đó.
Theo nguồn tin này, quân đội chính phủ Syria xoay xở tiến thẳng xuống các vị trí của bọn khủng bố chừng 45 km, giành lại vùng al-Bayar cách đông bắc Damascus 120 km và hai ngọn đồi chiến lược ở tỉnh Damascus là Rajm al-Hama và Rajm Abu Qabar.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.