Quân đội Philippines: Tàu TQ “hiếu chiến” ở quần đảo Trường Sa

(Kiến Thức) - Phát ngôn viên quân đội Philippines cho biết tàu Trung Quốc đã có “hành động hiếu chiến” chống lại máy bay quân sự Philippines đang tuần tra trên Biển Đông.

Trung tá Harold Cabunoc, phát ngôn viên quân đội Philippines, cho biết tàu Trung Quốc dùng đèn pha cực mạnh và yêu cầu máy bay Philippines rời khỏi “lãnh thổ Trung Quốc” trong khu vực gần một hòn đảo trong quần đảo Trường Sa do  Philippines chiếm đóng.  Các phi công Philippines đã bỏ qua hành động hiếu chiến của tàu Trung Quốc hôm Chủ Nhật (19/4) để tránh đối đầu leo thang.  Trung tá Cabunoc nói: "Đây là một hành động hiếu chiến của  tàu Trung Quốc”.
Ông Cabunoc cho biết vụ việc trên xảy ra sát Đá Xubi gần đảo Thị Tứ mà Philippines chiếm đóng trong quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.
Quan doi Philippines: Tau TQ “hieu chien” o quan dao Truong Sa
Những người trên tàu Philippines reo hò khi vượt qua được tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đang bao vây phong tỏa Bãi Cỏ Mây trong quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.
Đầu tháng này, một tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã dùng súng phun nước bắn vào ngư dân Philippines và tịch thu số cá mà họ đánh bắt được gần bãi cạn Scarborough, phía  bắc quần đảo Trường Sa.
Năm 2013, Philippines đã nộp đơn lên Tòa án trọng tài quốc tế, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Philippines cũng đã phản đối việc Trung Quốc khai khẩn ở các rạn san hô trong khu vực tranh chấp để tạo ra các hòn đảo mới có thể được sử dụng vào mục đích quân sự.
Các quan chức ngư nghiệp Philippine cho biết hành động đắp đảo của Trung Quốc đã phá hủy nhiều rạn san hô lớn. Ông Asis Perez, Cục trưởng Cục Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản Philippines, kêu gọi phải có hành động toàn cầu để ngăn chặn hành động “đắp đảo” phá hủy san hô ở Biển Đông của Trung Quốc.

Tổng thống Ukraine tìm cách trấn áp các trùm tài phiệt

(Kiến Thức) - Giữa lúc miền đông Ukraine tạm im tiếng súng, Tổng thống Poroshenko tiến hành cải cách và tước bỏ quyền hành của giới trùm tài phiệt đang thao túng chính trường.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang tận dụng cơ hội ngừng bắn để thúc đẩy cải cách và hạn chế ảnh hưởng của các trùm tài phiệt.
Tuy nhiên, theo nhận xét của nhiều chuyên gia, lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine ký ngày 12/2 dường như rất mong manh. Cả lực lượng chính phủ Kiev lẫn quân ly khai đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh này. Trong khi đó, số người chết trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine vẫn không ngừng tăng lên. Trước thực tế đó, nhiều người nghi ngại, nếu lệnh ngừng bắn đổ bể thì chương trình nghị sự của ông Poroshenko có thể cũng bị ảnh hưởng theo.

Trung Quốc ngang nhiên cắm cờ xuống đáy Biển Đông

(Kiến Thức) - Hành động cắm cờ xuống đáy Biển Đông của Trung Quốc được cho là nhằm phục vụ âm mưu đánh dấu mốc cho cái gọi là chủ quyền của TQ tại Biển Đông. 

Bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành động ngang ngược tại Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 19/3 đưa tin, Trung Quốc lần đầu tiên đã dùng robot điều khiển từ xa cắm cờ xuống khu vực biển có độ sâu 3.000 m ở Biển Đông.
Tờ báo này cho biết, đây là một phần trong quá trình thử nghiệm các trang bị khảo sát nước sâu cho chiếc tàu công trình đa năng nước sâu đầu tiên có tên “Hải Dương 286”, do Trung Quốc chế tạo.

Trung Quoc ngang nhien cam co xuong day Bien Dong
 Tàu công trình đa năng nước sâu "Hải dương 286".

Vì sao Trung Quốc không thể “đánh” Myanmar?

Hồi giữa tháng 3/2015, đã có tin nói  rằng Trung Quốc “sắp dạy cho Myanmar một bài học” do tập trung binh lực khá lớn ở sát biên giới giữa hai nước.

Theo tờ “Đa chiều”, hồi giữa tháng 3/2015, đã xuất hiện một luồng thông tin ở Myanmar rằng Trung Quốc “sắp dạy cho Myanmar một bài học” khi thấy Bắc Kinh điều động binh lực quy mô lớn tiến sát biên giới với Myanmar. Trong khi phiến quân ở Kokang cũng nhận được tin tình báo rằng quân chính phủ tăng cường binh lính, dường như đã chuẩn bị phương án để tiến hành không kích quy mô lớn.
Vi sao Trung Quoc khong the “danh” Myanmar?
Binh sĩ Myanmar. (Ảnh minh họa)  
Tuy nhiên, động thái này chỉ là một đòn mang tính “cảnh cáo” đối với Myanmar vì Bắc Kinh sẽ không dễ dàng xuất quân bởi ba nguyên nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới