Quân đội Algeria thay đổi thái độ, ép tổng thống 82 tuổi từ chức
(Kiến Thức) - Trong một bài phát biểu trực tiếp mới đây trên sóng truyền hình Algeria, Tư lệnh quân đội Algeria – Trung tướng Ahmed Gaed Salah khẳng định rằng, Tổng thống Abdelaziz Bouteflika "không còn phù hợp để điều hành đất nước" và nên sớm từ chức thể theo ý nguyện của người dân.
Trà Khánh
Theo Reuters, Tướng Ahmed Gaed Salah đã đề cập tới việc đương kim Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika nên từ chức khi "không còn phù hợp để điều hành đất nước" trong bài phát biểu trước hàng trăm sĩ quan quân đội cấp cao cũng như phát trực tiếp trên sóng truyền hình của nước này hôm 26/3 vừa qua.
"Chúng ta phải tìm ra cách để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này ngay lập tức... một giải pháp tôn trọng và tuân thủ hiến pháp để phù hợp với tất cả các bên", Tướng Salah nói trong bài phát biểu của mình
Ông này cũng nhấn mạnh rằng tuân thủ hiến pháp là sự bảo đảm duy nhất để duy trì ổn định chính trị của Algeria hiện tại.
Tư lệnh quân đội Algeria - Trung tướng Ahmed Gaed Salah phát biểu trên truyền hình hôm 26/3. Ảnh: Al Jazeera.
Tướng Salah kêu gọi áp dụng Điều 102 của hiến pháp, quy định rằng Hội đồng Hiến pháp Algeria có thể xác định tổng thống không đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu quốc hội tuyên bố tổng thống không còn phù hợp cho chức vụ.
"Giải pháp này nhận được sự đồng thuận và phải được tất cả chấp nhận", Tướng Salah nói trong sự vỗ tay của các sĩ quan theo dõi bài phát biểu.
Theo hiến pháp Algeria, lãnh đạo thượng viện Abdelkader Bensalah sẽ là người đảm nhiệm vai trò điều hành đất nước trong ít nhất 45 ngày trước khi một cuộc bầu cử tổng thống mới được tổ chức. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi Tổng thống Bouteflika chấp nhận từ chức.
Mời độc giả xem video: Tư lệnh quân đội Algeria – Trung tướng Ahmed Gaed Salah đọc bài phát biểu đề nghị Tổng thống Abdelaziz Bouteflika từ chức. (nguồn TRT World Now)
Trước đó từ cuối tháng 2, hàng nghìn người dân Algeria đã đổ xuống đường tham gia vào các cuộc biểu tình yêu cầu Tổng thống Bouteflika, 82 tuổi, người nắm quyền tại Algeria từ năm 1999, từ chức. Các cuộc biểu tình diễn ra với quy mô lớn nhất kể từ sự kiện Mùa xuân Ả Rập cách đây 8 năm.
Các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra khi, ông Bouteflika tuyên bố có kế hoạch tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Song trước sức ép của các cuộc biểu tình ông này đã từ bỏ ý định tranh cử, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để người dân Algeria nguôi giận.
Tình trạng sức khỏe của Tổng thống Algeria Bouteflika đã không tốt từ nhiều năm qua. Năm 2005, ông nhập viện 3 tuần tại Pháp vì chứng viêm loét dạ dày tá tràng, sau đó không xuất hiện rất lâu dẫn đến những đồn đoán rằng ông bị ung thư dạ dày.
Năm 2013, ông điều trị suốt 4 tháng tại một bệnh viện tại Paris. Cho đến đầu năm 2016, ông Bouteflika gần như không xuất hiện trước công chúng trong hơn hai năm trong khi một số trợ lý thân cận nói họ không thể gặp mặt ông trong suốt hơn một năm.
Bí mật bộ sưu tập băng cát xét của Osama Bin Laden
Những đoạn băng cát xét là dụng cụ lý tưởng cho tuyên truyền vào thời điểm đó trong tâm niệm của Osama Bin Laden. Chúng có thể được chia sẻ dễ dàng, sao chép và những người kiểm duyệt thường ít để ý đến loại băng này.
Khi lục lọi qua khu vực này, một gia đình Afghanistan đã phát hiện khối lượng lớn các băng cát xét và sau đó họ nhanh chóng chuyển chúng tới cửa hàng bán băng đĩa địa phương. Tuy nhiên một người quay phim của kênh truyền hình CNN đã nghe được thông tin và thuyết phục chủ cửa hàng chuyển những đoạn băng này và nhấn mạnh rằng chúng có thể hàm chứa những nội dung rất quan trọng. Người quay phim này đã đúng bởi vì đây chính là thư viện âm thanh của al-Qaeda.
Một cuộn băng cát xét có dòng chữ Osama Bin Laden bằng tiếng Arập.
Triều Tiên chỉ đích danh người "cản trở" thỏa thuận Trump-Kim tại Hà Nội
Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton được cho là đã ngăn cản ông Trump đi đến thỏa thuận với ông Kim Jong Un tại hội nghị ở Hà Nội.
Một quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sẵn sàng nới lỏng trừng phạt với Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong Un ở Hà Nội nhưng cuối cùng ý định đó không thành vì sự can thiệp của hai trợ lý hàng đầu.
Tổng thống Philippines bị tố chụp ảnh chung với trùm ma túy Trung Quốc
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người thực thi chính sách chống ma túy cứng rắn, xuất hiện trong một bức ảnh với hai người đàn ông Trung Quốc bị nghi buôn bán ma túy.
AP đưa tin Eduardo Acierto, một cựu quan chức phòng chống ma túy cao cấp, nói rằng tổng thống Philippines đã xuất hiện trong cùng tấm ảnh với 2 người đàn ông bị nghi có dính líu sâu đến hoạt động buôn bán ma túy.
Trong số 100 bị can, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Nam Khánh bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội) là một trong 2.223 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
2 lái xe ô tô tải ben có hành vi vận chuyển nguyên liệu, vật liệu không che chắn, để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông vừa bị xử phạt.
Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Nguyên đổ trái phép hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường.
Ngày 26/12, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đang điều tra xử lý các tổ chức và cá nhân có liên quan đến 2 điểm khai thác thác cát trái phép xã Tây Sơn.
Lễ trao giải ảnh 'Khoảnh khắc Báo chí' 2025 tại Hà Nội tôn vinh các tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi với 11 đối tượng liên quan, tội phạm chủ yếu hoạt động trong nội địa.
2 lái xe ô tô tải ben có hành vi vận chuyển nguyên liệu, vật liệu không che chắn, để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông vừa bị xử phạt.