PV Power ước tính doanh thu trong quý 1 đạt gần 7.800 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Trong 3 tháng đầu năm 2020, PV Power mang về gần 7.796 tỷ đồng doanh thu, thực hiện 23% kế hoạch cả năm, giảm 2% so cùng kỳ do giảm doanh thu từ nhà máy Nhơn Trạch 1.
 

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) cho biết tổng sản lượng điện tháng 3 đạt gần 2,1 tỷ kWh, vượt 4% kế hoạch. Doanh thu từ các nhà máy đạt 3.110 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch tháng.

Lũy kế quý 1, PV Power ghi nhận sản lượng gần 5,27 tỷ kWh, thực hiện 24% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ các nhà máy là gần 7.796 tỷ đồng, thực hiện 23% kế hoạch cả năm. So với cùng kỳ, sản lượng giảm 4% và doanh thu giảm 2%. Phần giảm chủ yếu từ nhà máy Nhơn Trạch 1 và được bù đắp lại từ nhà máy Vũng Áng 1.

Trong tháng 4, PV Power đặt kế hoạch sản lượng điện dự kiến gần 1,92 tỷ kWh và doanh thu ước hơn 2.980 tỷ đồng. Trong đó, tổ hợp nhiệt điện Cà Mau dự kiến mang về doanh thu lớn nhất với 1.054 tỷ đồng.

PV Power cho biết do đang trong giai đoạn cao điểm mùa khô và nhu cầu phụ tải tăng cao, Nhà máy điện Cà Mau 1&2 thường xuyên được EVN/A0 huy động vận hành tối đa các tổ máy. Nhà máy Nhơn Trạch 1 được A0 huy động vận hành từ ngày 11/3 do đó sản lượng phát điện thấp chỉ đạt 122,6 triệu kWh.

PV Power uoc tinh doanh thu trong quy 1 dat gan 7.800 ty dong
 Nguồn: PV Power.

Nhà máy điện Vũng Áng 1 được EVN/A0 huy động vận hành với sản lượng điện phát cao, nhà máy đạt sản lượng 751,86 triệu kWh. Đang là mùa khô trên lưu vực hồ thủy điện Đakđrinh nên lưu lượng về hồ rất thấp, lưu lượng nước về hồ trong tháng 3 của Nhà máy điện Đakđrinh trung bình đạt 10,2 m3/s, xấp xỉ với trung bình nhiều năm (10,5 m3/s).

Với lưu lượng nước về hồ thấp, nhà máy chủ yếu chào giá bám sát Qc được phân bổ, tránh vi phạm mực nước tuần do A0 công bố hàng tuần và mực nước tối thiểu quy định tại quy trình điều tiết liên hồ chứa.

Về tình hình đầu tư mới dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, PV Power đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình Bộ Công thương thẩm định thiết kế cơ sở, Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường...

Sau khi có ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền, PV Power sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình. Hiện, PV Power đang tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong công tác thu xếp vốn cho dự án; đồng thời tổ chức làm việc với EVN EPTC và PV Gas để đàm phán các nội dung trong Hợp đồng mua bán điện và Hợp đồng mua bán khí cho dự án.

“Siêu thị 0 đồng” đầu tiên ở Hà Nội tặng người nghèo giữa tâm bão COVID-19

(Kiến Thức) - Một "siêu thị 0 đồng" vừa xuất hiện tại Hà Nội để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm COVID-19.

“Sieu thi 0 dong” dau tien o Ha Noi tang nguoi ngheo giua tam bao COVID-19
 Ngày 13/4, sau gần 10 ngày chuẩn bị, siêu thị 0 đồng nằm phía sau khách sạn Grand Plaza trên đường Trần Huy Dưng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) chính thức đi vào hoạt động đón những người đang gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đến mua sắm.

PVPower liên quan gì trong vụ án Đinh La Thăng?

(Kiến Thức) - Ông Đinh La Thăng cho rằng trách nhiệm sai phạm hợp đồng EPC 33 thuộc về Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower). Vậy PVPower có liên quan gì?

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) "xuất phát" từ bản hợp đồng EPC số 33 – do Tổng Công ty Điện lực dầu khí (PVPower) ký với PVC theo hình thức chỉ định thầu về dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (NMNĐ TB 2). 
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 24/10/2007, Bộ Công Thương có quyết định phê duyệt tổng thể Trung tâm Điện lực Thái Bình (gồm NMNĐ TB 1 và NMNĐ TB 2). PVN được giao làm đầu mối đầu tư dự án NMNĐ TB 2. 

Thịt lợn Nga về Việt Nam: Bán ở đâu, giá như nào... sao vẫn đắt đỏ?

(Kiến Thức) - Do giá thịt lợn trong nước vẫn tăng cao nên nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn thịt lợn Nga nhập khẩu để tiết kiệm chi tiêu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến cuối tháng 3 năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 40.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt lợn, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nguồn nhập khẩu thịt lợn nhiều nhất đến từ các nước Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ.
Đặc biệt cũng trong tháng 3, một tập đoàn lớn của Nga đã xuất khẩu sang Việt Nam 1.500 tấn thịt lợn khi nước ta mở cửa cho nhập khẩu thịt lợn Nga với thuế xuất nhập khẩu 0%. Dự kiến, trong tháng 4 và tháng 5/2020 có khoảng 2.000 tấn thịt lợn từ Nga tiếp tục nhập khẩu vào Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.

Tin mới