PV GAS Trading cung cấp chuyến tàu Propane lạnh đầu tiên cho Long Sơn

Tuần qua, tàu lạnh BU SIDRA của Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (PV GAS Trading) đã kết nối ống thành công và bắt đầu tiến hành công tác bơm rót Propane lạnh phục vụ hoạt động chạy thử của Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam.

Sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng, hiện thực hoá ý tưởng mở rộng thị trường cung cấp khí từ nhiên liệu sang sử dụng khí làm nguyên liệu, song song triển khai chế biến sâu, nâng cao giá trị của nguồn nguyên liệu khí, từng bước thực hiện Chiến lược phát triển thị trường khí của PV GAS và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
PV GAS Trading cung cap chuyen tau Propane lanh dau tien cho Long Son
Ảnh: Tàu Bu Sidra hoàn tất nối ống với Cảng hóa dầu Long Sơn để tiến hành bơm rót
PV GAS Trading – Chi nhánh của Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS) đã thực hiện thành công việc kết nối ống từ tàu chuyên chở LPG lạnh BU SIDRA vào hệ thống nhập nguyên liệu Propane của Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam, Công ty TNHH Hoá Dầu Long Sơn (LSP) để bắt đầu làm hàng. Chuyến hàng Propane lạnh thương phẩm được xếp từ cảng Al Amindi, Kuwait là chuyến hàng đầu tiên của PV GAS Trading cập cảng Long Sơn và cũng là những tấn nguyên liệu đầu tiên được cung cấp cho Tổ hợp hoá dầu Miền Nam, nhằm phục vụ hoạt động chạy thử của tổ hợp nhà máy hoá dầu. Không quản ngại khó khăn để làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia, đội ngũ lãnh đạo và CBCNV PVGAS Trading đã làm việc ngày đêm để đảm bảo các công tác phối hợp, giao nhận được diễn ra suôn sẻ, an toàn.
Việc được lựa chọn làm nhà cung cấp chuyến hàng đầu tiên, phục vụ cho giai đoạn trọng yếu của Tổ hợp hoá dầu Miền Nam không chỉ mang giá trị thuần tuý về thương mại mà còn khẳng định uy tín, vị thế, thương hiệu của PV GAS/PV GAS Trading trên thị trường kinh doanh khí trong nước và khu vực. Đây cũng là những tín hiệu tích cực cho việc khởi động chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường nguyên liệu khí cho hoá dầu của PV GAS.
Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, hoạt động kinh doanh khí của PV GAS không ngừng phát triển và hoàn thiện. PV GAS đã có mặt và tham gia trong tất cả các khâu, lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ về khí không chỉ ở trong nước mà còn từng bước mở rộng ra thị trường khu vực và quốc tế. Quyết tâm không ngủ quên trên chiến thắng, tận dụng thế mạnh và vị trí dẫn đầu để tiếp tục phát triển, được sự ủng hộ của PVN, lãnh đạo PV GAS quán triệt tập trung chiến lược phát triển thị trường khí ngoài điện trong đó đặc biệt chú trọng việc thay đổi cơ cấu thị trường từ các khách hàng sử dụng khí làm nhiên liệu sang tập trung tiếp cận các khách hàng sử dụng khí làm nguyên liệu như Tổ hợp hoá dầu Miền Nam.
Việc hiện thực hoá chiến lược phát triển thị trường khí giai đoạn 2022-2030 với trọng tâm phát triển nhóm khách hàng ngoài điện sẽ gặp nhiều thách thức, khó khăn đặc biệt với sự cạnh tranh khốc liệt trong bối cảnh thị trường khí trên thế giới biến động mạnh do các yếu đố địa chính trị. Tuy nhiên với uy tín trên thị trường và đội ngũ lãnh đạo, CBCNV tâm huyết, tài năng, PV GAS Trading tự tin sẽ từng bước chinh phục và củng cố vị thế tại thị trường khí nguyên liệu, cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng quốc tế và dịch vụ chuyên nghiệp phục vụ khách hàng, góp phần đa dạng hoá thị trường, tối đa hoá chuỗi giá trị khí và khẳng định vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Propane là đồng sản phẩm của quá trình lọc dầu thô và xử lý khí tự nhiên; là một thành phầm của LPG - Khí dầu mỏ hóa lỏng, được sử dụng làm nhiên liệu trong đời sống. Propane cũng có thể được sử dụng cho chất làm lạnh, chất đẩy khí dung và nguyên liệu hóa dầu. Khí propan có thể được nén thành chất lỏng ở áp suất tương đối thấp, gọi là propan lạnh, nhằm mục đích vận chuyển dung tích lớn an toàn và hiệu quả.

PVN nỗ lực gia tăng sản lượng khai thác

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã nỗ lực duy trì, gia tăng sản lượng khai thác để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động do cuộc xung đột Nga - Ukraine, các mỏ dầu khí hiện hữu sau thời gian dài khai thác đều có xu hướng suy giảm sản lượng lớn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã nỗ lực duy trì, gia tăng sản lượng khai thác để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine đã vượt quá 100 ngày, trở thành cuộc chiến tranh ủy nhiệm quy mô lớn, làm phân mảnh địa kinh tế - chính trị, dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát tăng mạnh, giá năng lượng, lương thực lên cao. Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang tiến hành đợt tăng lãi suất rộng nhất trong 2 thập kỷ qua, phản ánh xu thế thắt chặt tiền tệ. Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022, các nền kinh tế lớn trên thế giới tăng trưởng chậm hơn rất nhiều so với dự báo.

Sửa đổi Luật Dầu khí: Mang lại lợi ích quốc gia dân tộc.

Mới đây, tại TP Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức tọa đàm “Sửa đổi Luật Dầu khí nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp dầu khí".

Sửa đổi Luật Dầu khí: Mang lại lợi ích quốc gia dân tộc.

PVN duy trì nhịp độ tăng trưởng tốt

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng vừa chủ trì buổi giao ban điều hành SXKD tháng 5 năm 2022 trực tuyến với các đơn vị trong PVN.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng vừa chủ trì buổi giao ban điều hành SXKD tháng 5 năm 2022 trực tuyến với các đơn vị trong PVN về kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2022; cập nhật mục tiêu, giải pháp điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo.
Tháng 4, tình hình kinh tế thế giới diễn biến theo chiều hướng xấu, phức tạp. Tăng trưởng kinh tế giảm tốc ở nhiều quốc gia. Tình hình thế giới đã tác động không nhỏ đến nhiều mặt hoạt động của PVN như tăng giá nguyên liệu đầu vào, gián đoạn nguồn cung vật tư, thiết bị, các vấn đề thương mại, đầu tư, tài chính, tiền tệ, thị trường dầu mỏ… Ngoài ra, trong tháng 4, huy động khí cho sản xuất điện trong nước vẫn ở mức thấp so với kế hoạch; nhu cầu gas, phân bón… trên thị trường giảm sút...

Đọc nhiều nhất

Tin mới