Phương Tây hoài nghi tên lửa "sát thủ tàu sân bay" của Trung Quốc
Giới phân tích phương Tây tiếp tục hoài nghi khả năng nhắm trúng mục tiêu di chuyển trên biển của tên lửa đạn đạo DF-26, dù Trung Quốc nhiều lần tuyên bố nó là sát thủ tàu sân bay.
Theo Trung Hiếu/Zing.vn
Mời độc giả xem video: Trung Quốc tung video cận cảnh tên lửa DF-26 khai hỏa. (nguồn CCTV)
Ngày 28/1, truyền thông Trung Quốc đăng bài viết bảo vệ năng lực của tên lửa đạn đạo chống hạm DF-26, loại vũ khí được gọi là “sát thủ đảo Guam”, đáp lại bài viết trước đó của CNN nghi ngờ về khả năng bám theo mục tiêu đang di chuyển của tên lửa này.
Bài viết kèm theo video được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng vào ngày 24/1. Nó dường như là nỗ lực tuyên truyền phối hợp, nhằm gây ấn tượng với người dân trong nước, đồng thời nhấn mạnh năng lực quân sự của Trung Quốc với quốc tế.
Bắn thử nhưng chưa thấy trúng mục tiêu
Các nhà phân tích quân sự cho rằng việc phát hành video thử nghiệm DF-26 với ý định cho thấy tên lửa DF-26 được phóng lên từ một vị trí không được tiết lộ. Nhưng việc bắn thử tên lửa không đồng nghĩa với việc nó có thể bắn trúng mục tiêu đang di chuyển.
Carl Schuster, cựu giám đốc Trung tâm Tình báo liên hợp, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Mỹ nói với CNN: “Video không có thấy tên lửa bắn trúng mục tiêu di chuyển trên biển. Đối với khán giả, đó là vụ phóng tên lửa đạn đạo thông thường và không có dấu hiệu nào cho thấy nó đang tấn công mục tiêu di chuyển hoặc đứng yên”.
Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 được phóng lên trong một thử nghiệm gần đây. Ảnh: CCTV/CNN.
Các nhà phân tích phương Tây từ lâu gọi tên lửa DF-26 của Trung Quốc là “sát thủ đảo Guam”, vì mối đe dọa mà nó gây ra cho các căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương. Nhưng việc bắn trúng mục tiêu đang di chuyển trên biển, như tàu sân bay, đòi hỏi các quy trình và chiến thuật thực hành mà Trung Quốc chưa chứng minh họ làm được, ông Schuster cho biết.
Sau khi một tàu khu trục của Hải quân Mỹ thực hiện hoạt động tự do hàng hải đi qua gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, mà Trung Quốc chiếm đóng phi pháp từ năm 1974, truyền thông Trung Quốc lập tức tuyên bố quân đội nước này đã triển khai hoạt động tên lửa đạn đạo DF-26 ở khu vực sâu trong nội địa có thể tấn công mục tiêu trên toàn bộ Biển Đông.
Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 được công bố lần đầu trong cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II ở Bắc Kinh vào năm 2015. Ban đầu nó được xác định là tên lửa đạn đạo tầm trung dùng để tấn công các mục tiêu cố định trên đất liền.
Nhưng sau đó, các chuyên gia quân sự Trung Quốc tuyên bố DF-26 là “sát thủ diệt tàu sân bay”. Dù vậy, Trung Quốc chưa bao giờ chứng minh được rằng họ đã thử nghiệm DF-26 trong nhiệm vụ chống tàu, có thể tấn công mục tiêu đang di chuyển.
Thiết kế đặc biệt?
Global Times, phụ san của tờ Nhân dân nhật báo, hôm 28/1, trích dẫn video từ CCTV cho thấy 4 vây nhỏ ở mũi tên lửa, cho phép thay đổi hướng trong quá trình bay để lao vào mục tiêu đang di chuyển.
“Thiết kế đặc biệt cho phép tên lửa điều khiển chính xác quỹ đạo tấn công, vì 4 vây điều khiển mang lại khả năng cơ động siêu tốc và dẫn đầu đạn trong giai đoạn cuối để tấn công tàu sân bay đang di chuyển chậm”, chuyên gia quân sự Song Zhongping, nói với Global Times.
Khả năng chống hạm của DF-26 vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Ảnh: CNN.
Bài viết trích dẫn lời một chuyên gia quân sự giấu tên khác nói rằng đầu đạn của tên lửa được liên kết điện tử đến hệ thống nhắm mục tiêu. “Một mạng lưới thông tin được kết nối với đầu đạn, gồm các vệ tinh, radar mặt đất, hải quân và radar trên tên lửa. Mạng lưới này liên tục cập nhật vị trí mục tiêu đang di chuyển để điều hướng cho tên lửa”, vị chuyên gia giấu tên nói.
Tuy nhiên, Andrew Tate, nhà phân tích thuộc tạp chí quân sự Jane’s Defence Weekly, Anh, cho biết bằng chứng về khả năng chống hạm của DF-26 sẽ cần được thử nghiệm nhiều hơn nữa. “Bài viết của Global Times đề cập đến radar riêng của tên lửa có thể sử dụng cho giai đoạn cuối của tên lửa, nhưng bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cập nhật vị trí có thể khiến tên lửa bắn trượt mục tiêu. Để đảm bảo chức năng này được thiết kế cần phải thử nghiệm rất nhiều”, ông Tate nói sau khi xem video.
Trong khi đó, ông Schuster cho rằng video về thử nghiệm tên lửa nhằm xóa bỏ những nghi ngờ trong bài viết trước đây của CNN về khả năng hoạt động của DF-26.
“Mục tiêu của video nhằm chống lại những hoài nghi trước đây, đạt được mục đích tuyên truyền quốc tế và tạo ra thông điệp chiến lược ở trong nước. Video được thực hiện đẹp mắt với âm nhạc và hiệu ứng ấn tượng, nhưng nó không cho thấy tên lửa bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào”, ông Schuster nói.
Kể từ đầu tháng 1, truyền thông Trung Quốc liên tiếp công bố các vũ khí mới, một nỗ lực nhằm quảng bá sức mạnh quân sự và vai trò mở rộng toàn cầu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Hiện nay vẫn chưa có quốc gia nào chế tạo thành công tên lửa đạn đạo có thể tấn công mục tiêu đang di chuyển.
Choáng ngợp sức mạnh tên lửa "sát thủ" Guam của Trung Quốc
(Kiến Thức) - Theo thông tin mới nhất vừa được Sputnik đăng tải, Lực lượng Pháo binh số 2 của Bắc Kinh vừa hoàn tất kế hoạch trang bị 22 lữ đoàn tên lửa đạn đạo DF-26. Đây còn được biết tới như vũ khí giúp Trung Quốc đánh bại Mỹ ở Guam.
Theo đó Lực lượng Pháo binh số 2 (lực lượng tên lửa chiến lược) của Trung Quốc trong cuối tuần vừa rồi đã hoàn tất kế hoạch đưa vào trang bị 22 lữ đoàn tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) DF-26 hay còn được đặt biệt danh là "Sát thủ" Guam".
Bất chấp khủng hoảng Nga vẫn sẽ sản xuất súng AK ở Venezuela
(Kiến Thức) - Theo trang tin Army Recognition, Nga sẽ tiếp tục duy trì các nhà máy sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov ở Venezuela bất chấp khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở quốc gia này.
Theo đó, Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga khẳng định khủng hoảng ở Venezuela sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty này tại Nam Mỹ. Nguồn ảnh: Armyrecognition.
Giải mã cơn ác mộng tên lửa đạn đạo chống hạm của Hải quân Mỹ
(Kiến Thức) - Theo đó loại tên lửa đạn đạo chống hạm đe dọa tới sức mạnh trên biển của Hải quân Mỹ chính là DF-26 của Trung Quốc, vốn có tầm bắn lên tới 5.000km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Được phát triển dựa trên phiên bản DF-21, tên lửa đạn đạo DF-26 hiện tại được xem là tên lửa đạn đạo liên lục địa nguy hiểm nhất trong biên chế của Quân đội Trung Quốc mới chỉ được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014. Nguồn ảnh: BI.
Đại tướng Syrskyi tuyên bố, Pokrovsk vẫn chưa bị chiếm, còn Myrnohrad vẫn đang chiến đấu; trong khi Nga cho rằng, hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk – Mirnograd.
Belarus vừa nhận thêm lô hệ thống phòng không tầm ngắn Tor M2K do Nga cấp. Việc cung cấp này củng cố vai trò của Belarus trong mạng lưới phòng không chung.
Các hệ thống tên lửa Buk-M1, Buk-M2 và Tor-M2 của Nga đã bị hư hại trong một hoạt động máy bay không người lái tấn công chính xác do Ukraine thực hiện.
Nga mở đợt tập kích đường không quy mô hiếm thấy, phóng ồ ạt UAV và tên lửa vào hạ tầng quân sự Ukraine, đánh dấu bước leo thang mới trên mặt trận tầm xa.
Nga mở đợt tập kích đường không quy mô hiếm thấy, phóng ồ ạt UAV và tên lửa vào hạ tầng quân sự Ukraine, đánh dấu bước leo thang mới trên mặt trận tầm xa.
Các hệ thống tên lửa Buk-M1, Buk-M2 và Tor-M2 của Nga đã bị hư hại trong một hoạt động máy bay không người lái tấn công chính xác do Ukraine thực hiện.
Belarus vừa nhận thêm lô hệ thống phòng không tầm ngắn Tor M2K do Nga cấp. Việc cung cấp này củng cố vai trò của Belarus trong mạng lưới phòng không chung.
Đại tướng Syrskyi tuyên bố, Pokrovsk vẫn chưa bị chiếm, còn Myrnohrad vẫn đang chiến đấu; trong khi Nga cho rằng, hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk – Mirnograd.
Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.
Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.