Phú Mỹ, TP HCM: Công ty An Phát Vũng Tàu trúng gói thầu đèn tín hiệu hơn 1,7 tỷ đồng [Kỳ 1]

Với mức giảm giá sâu hơn 300 triệu đồng, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Phát Vũng Tàu đã vượt qua đối thủ để giành gói thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án Phú Mỹ.

Ngày 18/12/2025, ông Võ Văn Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ đã ký Quyết định số 208/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp (gói số 07) thuộc công trình Lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao địa bàn các phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Hắc Dịch.

qd1-2586.jpg
qd2-4149.jpg
Quyết định số 208/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp. Nguồn: MSC

Màn giảm giá "ấn tượng" tại dự án hơn 2 tỷ đồng

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu này có giá dự toán là 2.096.194.370 đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Tham dự gói thầu có 02 nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Phát Vũng Tàu và Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Thiên Phúc Châu.

Kết quả, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Phát Vũng Tàu (Mã số thuế: 3502220205; địa chỉ trụ sở tại 105 Chu Mạnh Trinh, Phường Tam Thắng, TP HCM) đã trúng thầu với giá 1.779.945.883 đồng. Đáng chú ý, mức giá trúng thầu này thấp hơn giá dự toán khoảng 316 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 15%. Đây là con số khá bất ngờ nếu so sánh với tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này trong lịch sử (thường dao động quanh mức 3%).

Nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Thiên Phúc Châu bị loại do xếp hạng thứ 2 với giá dự thầu cao hơn (1.940.329.277 đồng).

Dấu hỏi về mức độ đáp ứng kỹ thuật vật liệu

Dù trúng thầu với giá thấp, nhưng quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho thấy một số điểm cần lưu ý. Theo Báo cáo đánh giá số 1512/2025/BCĐG-BM do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bình Minh thực hiện, tổ chuyên gia đã phải yêu cầu nhà thầu An Phát Vũng Tàu làm rõ hồ sơ vào ngày 11/12/2025.

Cụ thể, bên mời thầu đề nghị nhà thầu bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh của các đơn vị sản xuất và cung cấp các loại vật tư chính như: Trụ đèn THGT, cần vươn, tủ điều khiển S7-200-SIEMENS, các loại cáp ngầm.... Sau khi nhà thầu có văn bản trả lời làm rõ số 12.12/APVT-CV ngày 12/12/2025, tổ chuyên gia mới kết luận nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật.

Dư luận đặt câu hỏi về việc với mức giá bỏ thầu thấp hơn 15%, nhà thầu sẽ triển khai phương án thi công và đảm bảo chất lượng các vật tư kỹ thuật như tủ điều khiển Siemens hay hệ thống trụ đèn ra sao để đảm bảo tiến độ 3 tháng theo hợp đồng trọn gói?.

Chia sẻ về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Dương Minh Tâm (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao bất thường, chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình nghiệm thu vật tư đầu vào. Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025 đã quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình của nhà thầu đối với đơn giá thấp để tránh tình trạng bỏ giá rẻ rồi thi công cầm chừng hoặc thay thế vật tư không đúng chủng loại."

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Phát Vũng Tàu, dưới sự điều hành của Giám đốc Nguyễn Minh Thái, vốn không phải là cái tên xa lạ tại khu vực Phú Mỹ. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy nhà thầu này từng tham gia 5 gói thầu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ mời thầu nhưng đã trượt tới 4 gói. Việc trúng thầu trở lại vào thời điểm cuối năm 2025 với mức tiết kiệm cao đang khiến giới quan tâm không khỏi đặt nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất.

Bên cạnh đó, dự án này được triển khai trong bối cảnh hành chính mới khi Phú Mỹ chính thức thuộc TP HCM, đòi hỏi các tiêu chuẩn về chỉnh trang đô thị và an toàn giao thông phải được nâng cao hơn bao giờ hết.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Sức khỏe đấu thầu của Công ty Thương mại Xây dựng An Phát Vũng Tàu: Trúng 17 gói thầu, tổng giá trị hơn 74 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh tế và tính minh bạch từ những gói thầu chỉ định tại Sawaco [Kỳ 3]

Từ trường hợp của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang, câu hỏi về hiệu quả tiết kiệm ngân sách qua hình thức chỉ định thầu tại Sawaco một lần nữa được đặt ra.

Quay trở lại gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng” tại quận Tân Bình vừa được Sawaco giao cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang thực hiện. Mặc dù giá trúng thầu đã giảm hơn 500 triệu đồng so với dự toán (tiết kiệm ~7,00%) thông qua thương thảo, nhưng dư luận vẫn không khỏi băn khoăn về việc liệu đấu thầu rộng rãi có thể mang lại hiệu quả cao hơn hay không.

Theo dữ liệu chung, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang khi tham gia đấu thầu tại các đơn vị thuộc Sawaco dao động khá rộng. Ví dụ, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, tỷ lệ trúng thầu so với giá dự toán đạt khoảng 94,7% , trong khi tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức là 94,87%. Đây là mức tiết kiệm ở mức trung bình (khoảng 5-6%), chưa phải là mức tiết kiệm cao theo tiêu chuẩn tối ưu hóa đầu tư công.

Chân dung Xây dựng Nhựt Linh và những gói thầu "độc diễn" tại Vĩnh Long [Kỳ 1]

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Nhựt Linh liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp quy mô lớn tại tỉnh Vĩnh Long (mới). Đáng chú ý, tại gói thầu gần 50 tỷ đồng, doanh nghiệp này là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại tỉnh Vĩnh Long (sau khi sáp nhập các tỉnh Bến Tre và Trà Vinh từ ngày 01/7/2025) đang ghi nhận sự hiện diện mạnh mẽ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Nhựt Linh (gọi tắt là Công ty Nhựt Linh).

Gói thầu gần 50 tỷ đồng "vắng bóng" đối thủ

Tân Hưng, Tây Ninh: Một nhà thầu dự gói mua sắm thiết bị hơn 900 triệu đồng

Gói thầu mua sắm trang thiết bị tại xã Tân Hưng vừa mở thầu với duy nhất một doanh nghiệp tham gia, ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "siêu thấp" chỉ 0,4%.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án (QLDA) xã Tân Hưng đã hoàn tất thủ tục mở thầu gói thầu "Mua sắm trang thiết bị và nâng cấp đường truyền phục vụ công tác chính quyền địa phương 02 cấp". Tuy nhiên, kết quả mở thầu cho thấy một kịch bản quen thuộc trong đấu thầu hiện nay: sự "độc diễn" của một nhà thầu duy nhất.

Cận cảnh gói thầu "một mình một ngựa"

Đọc nhiều nhất

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Tin mới

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.