Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong tổng giá trị trúng thầu hơn 54 tỷ đồng của Công ty TNHH Khâm Đức, có tới hơn 45 tỷ đồng đến từ các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hồng Phúc mời thầu.
Cụ thể, trong danh sách bên mời thầu mà Công ty TNHH Khâm Đức đã tham gia, Tư vấn Nguyễn Hồng Phúc đứng đầu với 7 gói thầu mời thầu. Kết quả cho thấy, doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Thủy đã trúng tới 6 gói và chỉ trượt 1 gói duy nhất. Đáng chú ý, tỉ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đơn vị mời thầu này đạt mức 99,44%, nghĩa là tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt mức rất thấp là 0,56%.
Một số gói thầu tiêu biểu có thể kể đến như: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng trị giá hơn 4,1 tỷ đồng (trúng tháng 8/2023) ; Gói thầu số 02: Thi công xây dựng trị giá hơn 7,1 tỷ đồng (trúng tháng 2/2023) ; Gói thầu số 04: Thi công xây dựng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng (trúng tháng 3/2024) . Hầu hết các gói thầu này đều nằm trên địa bàn huyện Đạ Tẻh cũ hoặc các huyện lân cận thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Theo quy định của Luật Đấu thầu, tính minh bạch và công bằng phải được đặt lên hàng đầu. Khi một nhà thầu có mối quan hệ thân hữu với một đơn vị tư vấn và liên tục trúng thầu sát giá dự toán, các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát để đảm bảo không có sự thông đồng hay dàn xếp, đảm bảo trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn".
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc tỉ lệ tiết kiệm trung bình tại các gói thầu do một đơn vị tư vấn tổ chức chỉ ở mức 0,56% là một con số rất khiêm tốn. Điều này đặt ra yêu cầu về việc nâng cao chất lượng lập hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu để thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cho đầu tư công.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 3:] Bài toán năng lực của Công ty TNHH Khâm Đức trước chuỗi thầu "khủng" tại Lâm Đồng