Vị trí ban thờ thế nào là hợp phong thủy?

Google News

Vị trí ban thờ trong nhà phải được chú trọng, bởi nó đại diện cho đời sống tâm linh và liên quan tới phong thủy.
 

1. Vị trí thờ cúng
Người xưa cho rằng, vị trí ban thờ không được trống vắng, quạnh quẽ nếu không gia vận lụn bại, con cháu nghèo khó. Cho nên, khi thờ cúng trong nhà hãy chọn nơi thanh tịnh, thoáng đãng nhưng gần với trung tâm, thường xuyên có người tới lui, chăm sóc. Nơi ấy cần sạch sẽ, không có tạp vật, đồ đạc hay gần với nơi ô uế.
Nơi thờ cúng không nên đối diện cửa bếp, cũng không nên thờ cúng dưới bếp (lầu trên là bếp, lầu dưới là nơi thờ cúng) thì phạm vào “táo hỏa áp thần”, khiến người trong nhà tính tình nóng nảy, khó chịu. Nếu phạm phải cấm kị phong thủy này, hãy dùng tượng Kỳ Lân hoặc xâu tiền Ngũ Đế để hóa giải. Thêm vào đó, biện pháp tốt nhất chính là tu tâm dưỡng tính, kiềm chế bản thân.
Vị trí thờ cúng đối diện nhà vệ sinh là phạm “âm khí áp thần”, người trong nhà dễ sinh bệnh tật, đặc biệt là những bệnh liên quan tới hệ bài tiết. Tốt nhất là dời nhà vệ sinh hoặc nơi thờ cúng, còn không thì dùng xâu tiền Lục Đế treo hai bên cửa nhà vệ sinh để hóa sát.
Nơi thờ cúng đối diện phòng ngủ là bất kính, người nhà ốm đau, con cái hay quấy khóc.
Trước nơi thờ cúng mà có gương thì là lỗi phong thủy rất xấu, tạo sự trống trải, gây ra “chủ vị bất phân”, người trong nhà gặp phản phúc.
2. Tránh bài vị sát
Vi tri ban tho the nao la hop phong thuy?
 
Bài vị hoặc tượng thần, Phật chưa làm lễ khai quang mà đã cúng bái, cung phụng thì không hợp với lễ tiết, xuất hiện nhưng điều không hay xảy ra trong gia đình. Dân gian sở dĩ thường nhắc tới ma quỷ, ấy là vì có một loại sóng điện não hình thành từ một loại từ trường, có thể sinh ra ảo giác cho con người. Vì vậy, để tránh tinh thần bất an, hoảng loạn cần chú ý làm đầy đủ lễ nghi, trấn an bản thân.
Theo Lịch ngày tốt

Bình luận(0)