Tý (tốt): Hôm nay, người tuổi Tý bỗng dưng nhận được những lời hẹn hò hấp dẫn từ bạn bè. Trước khi đi, bạn nên trang điểm, ăn vận một chút, chắc chắn lương duyên sẽ xuất hiện. Sửu (tốt): Hôm nay là ngày may mắn của người tuổi Sửu. Bạn có thể mở rộng quan hệ bằng cách tham gia những hoạt động tập thể ý nghĩa.
Dần (bình thường): Nói được phải làm được, điều đó mới chứng tỏ thực lực của bạn. Tuy nhiên, tuổi Dần cũng nên nghĩ tới hậu quả trước khi quyết định hành động.
Mão (xấu): Vận thế của tuổi Mão hôm nay khá tệ. Sự hoạt bát thái quá của người bạn đời khiến bạn cảm thấy khó chịu. Hãy bày tỏ suy nghĩ của mình, thay vì cố nén trong lòng, bởi điều đó không tốt cho quan hệ của hai người.
Thìn (bình thường): Bạn vẫn luôn hy vọng từ bỏ được những thói quen xấu. Hôm nay là cơ hội tốt để bạn hạ quyết tâm thực hiện điều này.
Tỵ (bình thường): Bạn cảm thấy vui khi giúp đỡ người khác. Sự giúp đỡ chân thành ấy thật đáng trân trọng.
Ngọ (xấu): Chỉ một câu nói vô tình cũng khiến tuổi Ngọ gặp rắc rối, vì vậy, bạn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói lẫn hành động của mình.
Mùi (xấu): Thứ tư, ngày 10/7/2013 là ngày Đinh Sửu, tháng Kỷ Mùi theo âm lịch, vì vậy, tuổi xung trong ngày là tuổi Mùi. Hôm nay, sức khỏe của bạn sa sút rõ. Hãy dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và chú ý hơn tới ăn uống.
Thân (tốt): Trước khi hành sự, bạn nên suy xét thấu đáo hơn, kẻo phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề khiến vận thế xoay chiều theo hướng xấu.
Dậu (bình thường): “Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa”, hãy chung vai sát cánh bên bạn bè, tấm chân tình ấy của bạn sẽ khiến đối phương vô cùng cảm động. Chắc chắn, khi gặp khó khăn, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của họ.
Tuất (bình thường): Hãy nỗ lực và thể hiện hết mình trong công việc và cuộc sống. Bạn chớ nên khiêm tốn, thận trọng như vậy.
Hợi (bình thường): Những người bạn khác giới chính là quý nhân của tuổi Hợi hôm nay. Họ sẽ đưa ra những lời khuyên vô cùng bổ ích dành cho bạn, vì vậy, hãy khắc cốt ghi tâm những lời vàng ngọc ấy. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).
Tý (tốt): Hôm nay, người tuổi Tý bỗng dưng nhận được những lời hẹn hò hấp dẫn từ bạn bè. Trước khi đi, bạn nên trang điểm, ăn vận một chút, chắc chắn lương duyên sẽ xuất hiện.
Sửu (tốt): Hôm nay là ngày may mắn của người tuổi Sửu. Bạn có thể mở rộng quan hệ bằng cách tham gia những hoạt động tập thể ý nghĩa.
Dần (bình thường): Nói được phải làm được, điều đó mới chứng tỏ thực lực của bạn. Tuy nhiên, tuổi Dần cũng nên nghĩ tới hậu quả trước khi quyết định hành động.
Mão (xấu): Vận thế của tuổi Mão hôm nay khá tệ. Sự hoạt bát thái quá của người bạn đời khiến bạn cảm thấy khó chịu. Hãy bày tỏ suy nghĩ của mình, thay vì cố nén trong lòng, bởi điều đó không tốt cho quan hệ của hai người.
Thìn (bình thường): Bạn vẫn luôn hy vọng từ bỏ được những thói quen xấu. Hôm nay là cơ hội tốt để bạn hạ quyết tâm thực hiện điều này.
Tỵ (bình thường): Bạn cảm thấy vui khi giúp đỡ người khác. Sự giúp đỡ chân thành ấy thật đáng trân trọng.
Ngọ (xấu): Chỉ một câu nói vô tình cũng khiến tuổi Ngọ gặp rắc rối, vì vậy, bạn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói lẫn hành động của mình.
Mùi (xấu): Thứ tư, ngày 10/7/2013 là ngày Đinh Sửu, tháng Kỷ Mùi theo âm lịch, vì vậy, tuổi xung trong ngày là tuổi Mùi. Hôm nay, sức khỏe của bạn sa sút rõ. Hãy dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và chú ý hơn tới ăn uống.
Thân (tốt): Trước khi hành sự, bạn nên suy xét thấu đáo hơn, kẻo phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề khiến vận thế xoay chiều theo hướng xấu.
Dậu (bình thường): “Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa”, hãy chung vai sát cánh bên bạn bè, tấm chân tình ấy của bạn sẽ khiến đối phương vô cùng cảm động. Chắc chắn, khi gặp khó khăn, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của họ.
Tuất (bình thường): Hãy nỗ lực và thể hiện hết mình trong công việc và cuộc sống. Bạn chớ nên khiêm tốn, thận trọng như vậy.
Hợi (bình thường): Những người bạn khác giới chính là quý nhân của tuổi Hợi hôm nay. Họ sẽ đưa ra những lời khuyên vô cùng bổ ích dành cho bạn, vì vậy, hãy khắc cốt ghi tâm những lời vàng ngọc ấy. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).