Phó Tổng thống Mỹ không nói chuyện với ông Trump từ sau vụ bạo loạn

Các nguồn tin của CBS tiết lộ Phó tổng thống Mike Pence không nói chuyện với Tổng thống Donald Trump sau vụ người ủng hộ ông Trump tấn công Điện Capitol đòi hủy kết quả bầu cử.

Phó tổng thống Mike Pence trở lại Nhà Trắng vào ngày 8/1, gần 48 tiếng sau khi Điện Capitol bị người ủng hộ của Tổng thống Donald Trump tấn công. Hàng trăm người biểu tình ngày 6/1, sau khi nghe Tổng thống Trump phát biểu, đã xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ, chiếm phòng họp Thượng viện và đụng độ với cảnh sát.
Vào thời điểm ông Pence đến Nhà Trắng, ông đã không đến gặp Tổng thống Donald Trump, theo nguồn tin của CBS.
Các nghị sĩ đảng Dân chủ, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, đang kêu gọi ông Pence cùng nội các chính phủ Mỹ dùng Tu chính án thứ 25 để tước bỏ quyền lực của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, phó tổng thống Mỹ cũng chưa bình luận chính thức về đề nghị này.
Một số nguồn tin cho biết ông Trump không chấp nhận trao quyền lại cho phó tổng thống. Ông Trump cũng chưa hỏi Phó tổng thống Pence về lập trường đối với Tu chính án thứ 25.
Pho Tong thong My khong noi chuyen voi ong Trump tu sau vu bao loan
Phó tổng thống Mike Pence công bố kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn, qua đó công nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử. Ảnh: Reuters. 
Theo CNN vào ngày 7/1, quan hệ giữa ông Pence và Tổng thống Trump đã xuống cấp nghiêm trọng kể từ vụ bạo loạn ngày 6/1.
Phó tổng thống Mỹ đã từ chối yêu cầu chặn công nhận kết quả bầu cử từ phía Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó kích động người ủng hộ tuần hành đến Điện Capitol, đặt ông Pence và thành viên gia đình có mặt trong tòa nhà vào tình cảnh nguy hiểm.
Theo tiết lộ từ các trợ lý của ông Pence, Tổng thống Trump không hề thăm hỏi tình hình của ông Pence khi bạo loạn xảy ra ở Điện Capitol.
Một nguồn tin khác lại khẳng định ông Pence chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng dùng đến Tu chính án thứ 25. Chính trị gia gốc Indiana muốn giữ phương án này đề phòng trường hợp tâm lý của ông Trump trở nên thiếu ổn định hơn nữa.
Nguồn tin này khẳng định ông Pence và đội ngũ lo ngại Tổng thống Trump trở nên nguy hiểm hơn nếu nhận tin sắp bị tước bỏ quyền lực. Ông Trump có thể đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ và đẩy đất nước vào tình thế ngặt nghèo.
Sau khi Phó tổng thống Pence quyết định không chặn kết quả bầu cử Mỹ, ông đã nhận nhiều lời dọa giết trên các nền tảng mạng xã hội. Các đoạn video về cuộc bạo loạn ngày 6/1 cho thấy người ủng hộ ông Trump còn đòi treo cổ phó tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào lên án những lời đe dọa này.
Nguồn tin của CNN nhận định phó tổng thống Mỹ cuối cùng đã nếm trải "sự thù hằn của tổng thống". Hai nguồn tin khác tiết lộ ông Trump đang rất tức giận về cấp phó của mình. Ở chiều ngược lại, Phó tổng thống Mike Pence cũng cảm thấy thất vọng và buồn bã trước cách hành xử của tổng thống.
Tuy nhiên, theo bình luận của CBS, Phó tổng thống Mike Pence đã thể hiện mình là "người lính trung thành" không bao giờ lay động của Tổng thống Donald Trump. Viễn cảnh ông chấp nhận dùng Tu chính án thứ 25 để đẩy tổng thống ra rìa trong những ngày cuối nhiệm kỳ rất khó xảy ra.

Bạo loạn ở Điện Capitol: Thêm ba người thiệt mạng

Đám đông quá khích đã xông vào Điện Capitol khiến các đặc vụ Mỹ buộc phải rút súng thị uy, thậm chí nhiều nhân viên chính phủ còn cầm ghế để tự vệ.

Bao loan o Dien Capitol: Them ba nguoi thiet mang
Cảnh sát Washington vừa xác nhận với báo giới, cho biết đã có thêm ba người thiệt mạng trong vụ bạo loạn đang xảy ra ở thủ đô của nước này.  Như vậy, tới thời điểm hiện tại đã có ít nhất bốn trường hợp thiệt mạng trong bạo loạn được xác nhận bởi nhà chức trách. Nguồn ảnh: BI.

Toàn cảnh vụ bạo loạn ở Điện Capitol trong "ngày định đoạt"

(Kiến Thức) - Bạo lực đã xảy ra tại trụ sở Quốc hội Mỹ trong "ngày định đoạt" 6/1 khi một đám đông người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump xông vào tòa nhà và đụng độ với lực lượng an ninh.

Toan canh vu bao loan o Dien Capitol trong
 Hôm 6/1, hàng trăm người tham gia một cuộc mít tinh ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) gây hỗn loạn. (Nguồn ảnh: Reuters/AP/Getty) 

Toan canh vu bao loan o Dien Capitol trong
Những người biểu tình quá khích phá cửa vào trong, buộc các nhà lập pháp Thượng viện và Hạ viện phải sơ tán khi đang họp xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. 

Toan canh vu bao loan o Dien Capitol trong
Người biểu tình đem theo cờ và băng rôn ủng hộ Tổng thống Trump tiến vào sảnh của tòa nhà Quốc hội. 
Toan canh vu bao loan o Dien Capitol trong
 Vào thời điểm vụ việc xảy ra, các nghị sĩ Mỹ tại cả hai viện đã được yêu cầu sơ tán vì lý do an toàn.

Toan canh vu bao loan o Dien Capitol trong
 Thượng nghị sĩ Jeff Merkley của Đảng Dân chủ cho biết các hòm phiếu đại cử tri đoàn Mỹ cũng đã được đảm bảo an toàn.

Toan canh vu bao loan o Dien Capitol trong
 Ít nhất 20 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ và một người bị bắn trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 4 trường hợp thiệt mạng trong vụ việc.
Toan canh vu bao loan o Dien Capitol trong
 Giới lãnh đạo Quốc hội Mỹ thông báo quá trình công nhận kết quả bầu cử tổng thống được nối lại sau khi tòa nhà được dọn dẹp. Ảnh: Cảnh hỗn loạn trước tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.

Toan canh vu bao loan o Dien Capitol trong
 Sau khi phiên họp bắt đầu lại, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell chỉ trích đám đông bạo loạn và tuyên bố Quốc hội sẽ chứng nhận người chiến thắng. Ảnh: Bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1.
Toan canh vu bao loan o Dien Capitol trong
 Theo CNN, vào sáng 7/1 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (ảnh), với cương vị Chủ tịch Thượng viện, chính thức xác nhận ông Joe Biden, với 306 phiếu đại cử tri nhận được, đã vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử Tổng thống Mỹ.
Toan canh vu bao loan o Dien Capitol trong
 Như vậy, ông Biden (ảnh) sẽ bắt đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ thứ 46 sau khi nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Toan canh vu bao loan o Dien Capitol trong
Tổng thống Trump (ảnh) thông báo ông không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử, nhưng cam kết sẽ chuyển giao quyền lực một cách có trật tự cho chính quyền mới vào ngày 20/1 tới. 

Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

Nguy cơ bạo loạn bùng nổ vào ngày ông Biden nhậm chức

Giới chuyên gia cảnh báo các phần tử cực đoan không ngừng lan truyền những thông điệp thù hận, kích động bạo loạn diễn ra vào ngày nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden.

Suốt nhiều tuần lễ trước vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1, những dấu hiệu đáng quan ngại xuất hiện từ phía các nhóm cực hữu. Nhiều bài đăng của các nhóm này kích động nội chiến, sát hại các nghị sĩ cấp cao, và tấn công lực lượng thực thi pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.