Nga nói về khả năng đối thoại với Pháp

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron với điều kiện sau.

RT đưa tin ngày 21/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Macron, nhưng chỉ khi cuộc đối thoại được tiến hành một cách tôn trọng và phục vụ mục đích rõ ràng.

Trước đó, ngày 19/12, Tổng thống Macron nói một số quốc gia đã thiết lập liên lạc với Nga, và rằng Châu Âu và Ukraine nên tìm một khuôn khổ để nối lại các cuộc thảo luận một cách “đúng đắn”.

Ông Macron lập luận rằng việc nói chuyện với ông Putin có thể trở nên “hữu ích trở lại”, bởi nếu không có một khuôn khổ đối thoại có cấu trúc, Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ chỉ “thảo luận nội bộ”, trong khi các nhà đàm phán "tự đi nói chuyện với Nga". Điều này không mang lại hiệu quả tối ưu.

putin.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.

Hôm 21/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng đối thoại nên tập trung vào việc "hiểu lập trường của nhau".

"Tổng thống Putin luôn sẵn sàng giải thích chi tiết, chân thành và nhất quán các quan điểm của mình", ông Peskov nói thêm.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng đối thoại, nhưng chỉ với “những người lịch sự và có một số kỹ năng ứng xử cơ bản”.

AP đưa tin, Văn phòng Tổng thống Pháp hôm 21/12 hoan nghênh việc ông Putin sẵn lòng nói chuyện với Tổng thống Emmanuel Macron, đồng thời cho biết sẽ quyết định cách thức tiến hành tiếp theo “trong những ngày tới”.

“Ngay khi triển vọng về một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình trở nên rõ ràng hơn, việc nói chuyện với ông Putin lại trở nên hữu ích. Việc Điện Kremlin công khai đồng ý với cách tiếp cận này là điều đáng hoan nghênh”, trích tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Pháp.

Tuyên bố này được đưa ra sau các báo cáo cho rằng Tổng thống Putin sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Pháp Macron nếu hai bên đều có thiện chí chính trị.

Văn phòng của ông Macron nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng sẽ nhằm mục đích góp phần vào một nền hòa bình vững chắc và lâu dài cho Ukraine và Châu Âu, với sự minh bạch hoàn toàn cùng Tổng thống Zelensky và các đối tác châu Âu của Pháp.

Theo RT, lần liên lạc trực tiếp gần đây nhất giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Macron là cuộc điện đàm vào tháng 7/2025, tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ hồi tháng 11/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân

Đặc phái viên Nga tới Mỹ đàm phán về xung đột Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, xác nhận việc ông sẽ đến Mỹ để tham gia vòng đàm phán mới về xung đột Ukraine.

RT đưa tin, Đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, ngày 20/12 đã xác nhận việc ông sẽ đến Mỹ để tham gia vòng đàm phán mới về xung đột Ukraine. Chuyến thăm diễn ra sau khi Mỹ tiến hành đàm phán với các quan chức Ukraine.

Một nguồn tin nắm rõ thông tin về chuyến thăm cho biết, ông Dmitriev dự kiến ​​sẽ gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và con rể của ông Trump là Jared Kushner. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, họ không có kế hoạch tiến hành các cuộc gặp ba bên với phía Ukraine.

Tổng thống Putin nói EU sẽ phải trả lại tài sản của Nga

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Liên minh Châu Âu (EU) cuối cùng sẽ phải trả lại các tài sản của Nga.

RT đưa tin ngày 19/12, các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022. Phần lớn số tiền này được giữ tại Euroclear, công ty tài chính cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Bỉ.

EU đã tranh luận về việc sử dụng số tiền này làm tài sản thế chấp cho một khoản "vay bồi thường" dành cho Kiev và tuần trước họ thông qua luật thay thế biện pháp đóng băng hiện tại bằng biện pháp dài hạn hơn - giữ tài sản bị phong tỏa vô thời hạn.

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

RT đưa tin, theo The Telegraph ngày 16/12, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư "chấp nhận hoặc từ chối" đối với Ukraine, cảnh báo rằng đề nghị đảm bảo an ninh kiểu NATO có thể bị rút lại nếu Kiev không đồng ý với các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Đảm bảo này được cho là dựa trên điều khoản phòng thủ tập thể theo Điều 5 của NATO, trong đó nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công vào một thành viên của NATO là cuộc tấn công vào cả khối này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.